MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cử tri Đà Nẵng bức xúc với những khu "đất vàng" bỏ hoang

07-12-2016 - 15:19 PM | Bất động sản

Việc xử lý, thu hồi các khu đất trống ở trung tâm TP. Đà Nẵng và ven biển, cử tri đã kiến nghị nhiều, vấn đề này đã được đưa ra kỳ họp HĐND từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Do vậy, ý kiến của nhiều đại biểu tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa IX đang diễn ra tại Đà Nẵng là các dự án này phải bị thu hồi để dành quỹ đất cho nhà đầu tư có tiềm lực hơn.

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND TP Đà Nẵng khóa IX vào ngày 6/12, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã thẳng thắn nêu ra những mặt chưa đạt, đồng thời yêu cầu các đại biểu cũng phải chất vấn thẳng thắn, thuyết phục nhau bằng lý lẽ, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Trên tinh thần đó, nhiều vấn đề bất cập của TP đã được nói thẳng, nhìn thẳng...

Trong đó, một thực trạng mà người dân rất quan tâm muốn biết những khu đất "trùm mền" nhiều năm đã xác định được chủ sở hữu chưa, vì sao dây dưa không triển khai, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, trở thành “ổ muỗi” làm phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết đe dọa sức khỏe người dân.

Nhiều dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang cố tình trì hoãn thực hiện các dự án này bằng cách xin thay đổi mục đích đầu tư, xin điều chỉnh quy hoạch. Từ thực tế đó, cử tri đề nghị TP. Đà Nẵng làm việc với chủ đầu tư xem rõ khi nào triển khai, nếu không triển khai khi nào thu hồi, đồng thời công bố rộng rãi để nhân dân biết, giám sát.

Điển hình như nhiều cư tri phản ánh nguyên nhân vì sao dự án khu phức hợp trung tâm thương mại - dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng do tập đoàn Thiên Thanh làm chủ đầu tư vẫn không được triển khai. Về vấn đề này, chính quyền thành phố cho biết dự án này đang được toà án thụ lý và và đang trong quá trình xử lý. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra và Toà án, UBND TP. Đà Nẵng sẽ có giải pháp xử lý phù hợp.

Một dự án khác cũng gây nhiều bức xúc người dân địa phương là dự án trên đất vàng Đà Nẵng Center do Công ty CP Vũ Châu Long làm chủ đầu tư, đã được cấp phép đầu tư từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn là một ao nước mênh mông.

UBND Đà Nẵng cho rằng do chủ đầu tư có văn bản xin gia hạn và mong muốn thực hiện tiếp dự án này, do vậy thành phố đã cho phép gia hạn thêm trong vòng 24 tháng theo luật định. Sau thời gian thực hiện giãn tiến độ, chủ đầu tư không triển khai dự án này thì thành phố buộc phải có quyết định thu hồi ngay để tránh lãng phí quỹ đất.

Đối với nhiều dự án khu nghỉ dưỡng chiếm quỹ đất hàng chục ha ven bờ biển nhiều năm qua đang "băm nát" bãi biển, trong khi dự án không triển khai, thành phố Đà Nẵng cho rằng thời gian qua chính quyền các cấp đã thực hiện ra soát, thanh kiểm tra và gửi "tối hậu thư" đến các chủ đầu tư.

Theo đó, nếu các dự án quá thời gian cam kết nhưng vẫn không xây dựng, thành phố sẽ thực hiện biện pháp thu hồi, kêu gọi nhà đầu tư mới. Từ năm 2015 đến nay, bằng việc thực hiện các chính sách linh hoạt, một số dự án ven biển có diện tích đất lớn đã được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới, giúp cải thiện bộ mặt thành phố.

Số phận sân vận động Chi Lăng vẫn long đong khi ông chủ Thiên Thanh ngồi tù


Bên trong sân vận động vẫn còn một toà nhà sử dụng làm văn phòng của tập đoàn Thiên Thanh.

Bên trong sân vận động vẫn còn một toà nhà sử dụng làm văn phòng của tập đoàn Thiên Thanh.


Hạng mục SVĐ Chi Lăng nằm trong những nội dung sai phạm của Tập đoàn Thiên Thanh nên bị cơ quan điều tra phong tỏa tài sản, phục vụ công tác điều tra. Từ đây, Dự án đi vào ngõ cụt.

Hạng mục SVĐ Chi Lăng nằm trong những nội dung sai phạm của Tập đoàn Thiên Thanh nên bị cơ quan điều tra phong tỏa tài sản, phục vụ công tác điều tra. Từ đây, Dự án đi vào ngõ cụt.


Một phần dự án đang được trưng dụng làm nơi giữ xe và nhà sinh hoạt văn hoá.

Một phần dự án đang được trưng dụng làm nơi giữ xe và nhà sinh hoạt văn hoá.


Do không được trông coi, bảo quản nên công trình sân vận động đang ngày một xuống cấp.

Do không được trông coi, bảo quản nên công trình sân vận động đang ngày một xuống cấp.

Đất vàng thành ao tù


Trụ sở công ty CP Vũ Châu Long, bên cạnh là khu đất vàng do doanh nghiệp này đang ôm.

Trụ sở công ty CP Vũ Châu Long, bên cạnh là khu đất vàng do doanh nghiệp này đang "ôm".


Gần 10 năm trôi qua nhưng dự án trở thành ao tù nước đọng.

Gần 10 năm trôi qua nhưng dự án trở thành ao tù nước đọng.


Những hình ảnh trên là các dự án trùm mền nhiều năm nằm trên đất vàng trung tâm thành phố, chỉ cách Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng vài trăm mét.

Những hình ảnh trên là các dự án "trùm mền" nhiều năm nằm trên đất vàng trung tâm thành phố, chỉ cách Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng vài trăm mét.

Nguyên Minh

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên