MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cua chết diện rộng, người dân Cà Mau lo mất nguồn thu từ đặc sản

07-04-2023 - 22:05 PM | Thị trường

Vùng nguyên liệu cua nổi tiếng của tỉnh Cà Mau thuộc các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển đang diễn ra tình trạng cua nuôi chết trên diện rộng. Thực trạng này khiến người nuôi cua đứng ngồi không yên.

Cua nuôi của gia đình ông Tô Văn Thống, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, chết rải rác từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình xấu đi. Một phần cua tấp vào mé bờ chết, phần thu hoạch được mang lên bờ thì cũng chết chứ không bán được, gây thiệt hại lớn.

“Câu cua lên, trói rồi bỏ vô thùng đàng hoàng thì hồi nó sùi bọt mồm ra là chết. Hồi cua chưa bị thiệt hại thì câu nước kiếm 3 – 4 triệu đồng. Có những năm đạt thì mỗi nước kiếm 10 triệu đồng cũng có. Từ khi bị dịch bệnh này thì nước chỉ được vài trăm ngàn đồng”, ông Tô Văn Thống than thở.

Cua chết diện rộng, người dân Cà Mau lo mất nguồn thu từ đặc sản - Ảnh 1.

Tình hình cua nuôi bị chết ở huyện Ngọc Hiển khiến người dân chịu thiệt hại.

Thực trạng này không chỉ xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Hiển mà xảy ra ở huyện Năm Căn. Ông Lê Hoàng Xám, ở xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn cho biết, tình hình cua chết nghiêm trọng xảy ra đã khoảng 1 tháng nay. Đáng nói là, sau cua thì tôm cũng lâm cảnh tương tự.

“Tình hình cua ở vuông tôi chết ước khoảng 80%. Con cua mở ra thì ở bộ phận nội tạng đen, còn thịt cua thì có màu hồng, giống như năm trước. Cua chết kéo theo tôm bị thiệt hại. Có lẽ cua chết thì con tôm ăn hay kiểu nào mình chưa biết nhưng tôm cũng bị thiệt hại. Hiện tại cua, tôm nhà tôi vẫn tiếp tục bị chết”, ông Lê Hoàng Xám nói.

Cua chết diện rộng, người dân Cà Mau lo mất nguồn thu từ đặc sản - Ảnh 2.

Tại huyện Năm Căn tình hình cua chết diễn ra trên diện rộng.

Theo ông Nguyễn Nghi Lễ, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Năm Căn, cua trên địa bàn bị thiệt hại diễn ra từ cuối tháng 2 vừa qua. Tình trạng cua chết diễn ra ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mức độ người nuôi bị thiệt hại khoảng 20-30%, cá biệt có nhiều hộ chịu thiệt hại khoảng 60-70%.

Về nguyên nhân, ông Nguyễn Nghi Lễ lý giải: “Sau khi các ngành chuyên môn, đơn vị chức năng liên quan phân tích, đánh giá thì đây cũng là một trong những biểu hiện lặp lại của 2 năm trước. Nguyên nhân cua chết là do ký sinh trùng. Tới thời điểm này chưa có giải pháp nào, cũng như chưa có loại thuốc nào đặc trị mầm bệnh này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến người nuôi cua các biện pháp tạm thời để hạn thiệt hại thấp nhất cho bà con”.

Cua chết diện rộng, người dân Cà Mau lo mất nguồn thu từ đặc sản - Ảnh 3.

Nguyên nhân cua chết được xác định do ký sinh trùng nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

Tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi tôm, cua kết hợp khoảng 250.000 hecta. Thực trạng cua chết hàng loạt vào thời điểm này ở các huyện có sản lượng lớn như: Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Phú Tân,... cũng từng diễn ra năm 2021, 2022. Ngành nông nghiệp địa phương đều kết luận nguyên nhân do ký sinh trùng gây ra. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa tình trạng cua chết. Thực trạng không chỉ làm giảm đáng kể nguồn thu nhập của hộ nuôi mà còn nguy cơ ảnh hưởng năng suất, sản lượng cua của tỉnh Cà Mau.

Theo Trần Hiếu

VOV

Trở lên trên