MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc đời càng gặp nhiều nghịch cảnh càng phải làm 4 điều sau đây để chuyển hóa "sự bế tắc" thành cơ hội để "nở hoa"

31-12-2018 - 12:26 PM | Sống

Nghịch cảnh là cái bẫy, nhưng nó không phải là cái bẫy đáng sợ nhất. Những người có thể đứng dậy trong nghịch cảnh mới là vĩ đại thật sự.

Cuộc sống là chủ đề muôn thuở của con người. Trong mọi trường hợp, cuộc sống giống như một con đường đầy gập ghềnh, không chỉ gồm các đỉnh núi cao mà còn là những thung lũng sâu thẳm. Những nỗi buồn và niềm vui được trộn lẫn, ngọt và chua, đủ loại hương vị, mọi thứ! Nghịch cảnh luôn xảy ra, nhưng lựa chọn đầu hàng hay tiếp tục tiến về phía trước thuộc về mỗi người. Nếu không có loại cản trở này, người ta sẽ không bao giờ phát hiện ra được năng lực tiềm ẩn thật sự của mình. Vượt qua nó sẽ giúp bạn có thêm bài học, kinh nghiệm để vững bước hơn trên đường đời. 

Bởi vậy, càng gặp nhiều nghịch cảnh, bạn càng phải làm bốn điều sau đây để có sức mạnh thay hoàn cảnh, đổi cuộc đời:

1. Đừng vì nghèo mà không đi học, bởi vì có một người không học như bị bệnh, làm sao có thể sống khỏe mạnh, lâu dài

Cuộc đời càng gặp nhiều nghịch cảnh càng phải làm 4 điều sau đây để chuyển hóa sự bế tắc thành cơ hội để nở hoa - Ảnh 1.

Người ta thường nói: "Phú không học Phú không lâu, nghèo không học vẫn hoàn nghèo”, vì vậy càng nghèo khó, chúng ta càng phải tích cực học tập. Nếu muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, trước tiên chúng ta phải thay đổi suy nghĩ và trí não.

Như triết gia Chu Hi đã nói: “Hỏi làm sao con suối được trong như thế. Phải chăng nước từ đầu nguồn chảy mãi không ngừng?”, một người biết cách tiếp tục học tập cũng như vậy. Theo thời gian, suy nghĩ trong bạn sẽ không ngừng chảy như dòng suối, và mọi cơ hội đều được chào đón bằng những dòng suy nghĩ tích cực. Luôn luôn có một thời gian để tạo ra sự khác biệt. Do đó, chúng ta càng nghèo và khó, chúng ta càng không thể không học!

2. Kết bạn nhiều hơn, đừng để bản thân bị cô lập khi rơi vào tình huống khó khăn

Cuộc đời càng gặp nhiều nghịch cảnh càng phải làm 4 điều sau đây để chuyển hóa sự bế tắc thành cơ hội để nở hoa - Ảnh 2.

Người ta nói rằng "ở nhà nhờ bố mẹ, ngoài dựa vào bạn". Trong xã hội, hôm nay anh đã giúp tôi một tay, ngày mai tôi sẽ giúp anh một tay, bạn có thể dễ dàng vượt qua những khó khăn. Doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc cuối thời nhà Thanh là Hồ Tuyết Nham đã từng ví việc kết bạn giống như cho người khác mượn ô khi trời mưa.

Bạn càng cảm thấy bị cô lập và bất lực, bạn càng không thể mắc chứng tự kỷ mà co mình lại, bạn không thể là một con ếch ở đáy giếng; bạn phải ra ngoài và kết bạn nhiều hơn. Mặt khác, khi bạn thực sự cần sự giúp đỡ nhưng lại không có bạn bè bên cạnh, điều này sẽ khiến bạn khổ sở như thế nào? Do vậy, càng bị cô lập và bất lực, chúng ta càng phải kết bạn nhiều hơn!

3. Học hỏi đúng cách, trải nghiệm nhiều hơn, suy ngẫm và tổng hợp nhiều hơn

Tăng Quốc Phiên đã từng nói: “Nếu là người hiểu biết, bạn sẽ biết rằng tri thức là vô tận, và bạn sẽ không dám kiêu căng tự mãn. Như khi bạn nhìn ra biển kiến thức, bạn sẽ chỉ giống như một con ếch giương mắt lên quan sát bầu trời, không có kiến thức”.

Thật khủng khiếp khi không có kiến thức, nhưng càng tồi tệ hơn nếu như người có một chút kiến thức lại chỉ đứng yên một chỗ và tỏ ra hợm hĩnh với kiến thức ít ỏi mà họ có được. Nếu một người học mà không biết cách phát triển kiến thức và không trải nghiệm mọi thứ, anh ta sẽ trở thành người "không biết đạo, không biết nghĩa, không biết người".

Do đó, việc bạn cần làm trong thời điểm khó khăn không chỉ là học, mà còn là học đúng cách, đồng thời trải nghiệm, suy nghĩ và tổng hợp nhiều hơn.

4. Càng nghèo khó, chúng ta càng không thể thiếu đạo đức!

Cuộc đời càng gặp nhiều nghịch cảnh càng phải làm 4 điều sau đây để chuyển hóa sự bế tắc thành cơ hội để nở hoa - Ảnh 3.

Mạnh Tử nói: "Phú quý không dâm, bần tiện không chuyển, quyền thế không khuất", trong đó "bần tiện không chuyển" là nói với mọi người: người nghèo, chí không thể nghèo! Chúng ta cần phải biết tự trọng, đồng thời không thể dễ dàng bị người khác bắt nạt, chà đạp. Càng nghèo khó, chúng ta càng không thể thiếu đạo đức.

Tóm lại, cố gắng học hỏi kiến thức có thể làm phong phú tâm trí của bạn, và hòa đồng với bạn bè và người thân có thể tránh sự cô lập và cô lập. Phát triển kiến thức có thể khiến mọi người cởi mở, và bồi dưỡng tính cách tốt có thể khiến bản thân tiến bộ. Càng gặp nhiều nghịch cảnh, bạn càng phải làm bốn trên. 

Mặc dù chúng ta không thể dự đoán số phận, nhưng với bốn điều: học tập, bạn bè, kinh nghiệm, đạo đức, bạn có thể làm những gì tốt nhất mà bạn có thể để xoay chuyển số phận, tạo dựng nên cuộc đời "nở hoa".

Hà Lê

Tổng hợp

Trở lên trên