MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống khốn khó của cô con gái bị Thành Long bỏ rơi

20-09-2022 - 12:01 PM | Sống

Cuộc sống khốn khó của cô con gái bị Thành Long bỏ rơi

Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, cái tên Thành Long mà còn vang danh trên trường quốc tế. Ông sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 400 triệu USD, theo Celebrity Net Worth. Tuy vậy, cuộc sống của con gái siêu sao này lại nhọc nhằn đến khó tin.

Nhắc tới các bộ phim hành động nổi tiếng, Thành Long luôn là một gương mặt không thể thiếu khi góp phần làm nên thành công cho loạt bom tấn điện ảnh. Khán giả yêu thích ông không chỉ nhờ những màn đánh võ bắt mắt, mà còn cả khiếu hài hước duyên dáng. 

Tuy tài năng là thế, Thành Long lại bị đánh giá là người đàn ông có đời tư tai tiếng. Ông từng gây lùm xùm khi hẹn hò với Hoa hậu châu Á 1990 là Ngô Ỷ Lợi trong lúc đã có gia đình. Kết quả của cuộc tình vụng trộm này là bé gái Ngô Trác Lâm sinh năm 1999.

Cuộc sống khốn khó của cô con gái bị Thành Long bỏ rơi - Ảnh 1.

Ngay từ thuở lọt lòng, Ngô Trác Lâm đã sống với mẹ. Sau đó, đến thời niên thiếu, cuộc sống của cô vẫn thiếu vắng bóng dáng của người cha. Suốt mười mấy năm ròng, Thành Long đều không hề thừa nhận đứa trẻ này. Thậm chí, theo truyền thông Trung Quốc, ông còn chưa từng gặp mặt cô con gái của mình. 

Dù sở hữu khối tài sản gần nửa tỷ USD nhưng siêu sao võ thuật khẳng định sẽ không để lại tiền cho Ngô Ỷ Lợi và con gái dù là một xu. Ông gọi sai lầm năm xưa là “lỗi lầm mà mọi người đàn ông đều mắc phải”.

Cuộc sống khốn khó của cô con gái bị Thành Long bỏ rơi - Ảnh 2.

Ỷ Lợi và Thành Long quen biết nhau tại một buổi tiệc, ngôi sao võ thuật chủ động bắt chuyện trước với mỹ nhân.

Chỉ trong một dịp quảng bá phim vào năm 2013, ông từng nói: "Trong bộ phim này, tôi là một người bố chỉ biết bận rộn nên không quan tâm nhiều tới con gái, khiến con trở nên bướng bỉnh, khó bảo. Tôi nghĩ đến Tiểu Long Nữ của tôi, vì tôi cũng thờ ơ với con đã rất lâu".

Tiểu Long Nữ chính là biệt danh mà truyền thông thường gọi Ngô Trác Lâm. Điều này khiến mọi người cho rằng, ông đang nhắc đến cô con gái ruột của mình. Tuy nhiên, sau đó, ngôi sao võ thuật không hề nói thêm gì về con gái của mình.

Cô bé từng hiếm hoi nhắc đến siêu sao võ thuật trước truyền thông khi mô tả, "ông ấy như một người xa lạ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình".

Thiếu vắng tình cha khiến tính cách của Ngô Trác Lâm cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Cô từng chia sẻ bản thân luôn cảm thấy cô đơn, thiếu niềm tin vào tất cả mọi người, đồng thời cũng có thời kỳ phản nghịch, bỏ nhà sang Canada sinh sống.

Cuộc sống khốn khó của cô con gái bị Thành Long bỏ rơi - Ảnh 3.

Cô bé không có sự yêu thương dạy dỗ của bố.

 Tới năm 2018, Ngô Trác Lâm lại khiến mọi người ngỡ ngàng khi đăng tải tâm sự của mình lên mạng xã hội. Trong video đó, cô hy vọng rằng người cha của mình có thể đưa ra lời giải thích vì sao 19 năm trời không chịu nhận con.

"Tôi muốn gặp ông ấy không phải vì tiền bạc hay vật chất. Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân cho những chuyện mà mình không thể hiểu nổi. Chỉ là lúc ấy tôi cảm thấy bất an và sợ hãi... Những gì tôi biết về ông ấy cũng chỉ giống như công chúng biết. Nhưng khác biệt là, vừa sinh ra cả thế giới đã chỉ vào tôi và nói tôi là con gái rơi của ông ấy", Ngô Trác Lâm chia sẻ.

Cuộc sống khốn khó của cô con gái bị Thành Long bỏ rơi - Ảnh 4.

Năm 2017, Ngô Trác Lâm từng khiến công chúng giật mình khi báo tố cáo mẹ đẻ của mình và yêu cầu sự giúp đỡ từ cảnh sát. Trước đó, cô từng kể với thầy cô ở trường rằng, ở nhà em bị mẹ đánh. Sau khi cân nhắc, đại diện trường quyết định báo cảnh sát. 

Cô kể với cảnh sát rằng, mẹ mình uống nhiều rượu. Cô muốn “tìm người giúp đỡ mẹ” chứ không giận mẹ, dù bị mẹ đánh cũng không sao nhưng rất buồn khi thấy mẹ sa sút tinh thần. Do bản thân bất lực, không thể làm được gì nên cô cần sự giúp đỡ từ cảnh sát. 

Cuộc sống khốn khó của cô con gái bị Thành Long bỏ rơi - Ảnh 5.

Ngô Trác Lâm từ bé đã ở cùng mẹ.

Ngô Trác Lâm khẳng định, hành động của mình không phải để trừng phạt mẹ, làm mẹ tổn thương. Cô bé tin rằng chỉ cần mẹ chấp nhận sự giúp đỡ thì có thể làm lại từ đầu và sống vui vẻ hơn. 

Đó cũng là lúc mọi người biết hơn về sự cô đơn của Ngô Trác Lâm ở nhà. Cô bé không có bạn thân thiết, ở nhà chỉ có mẹ, người giúp việc và một con mèo làm bạn. Những lúc không vui, em chỉ có thể trò chuyện, giãi bày với con mèo. 

Một giáo viên trong trường cũng cho biết, tâm trạng của cô bé thường không ổn định khi đi học. 

Cuộc sống khốn khó của cô con gái bị Thành Long bỏ rơi - Ảnh 6.

Hình ảnh hai mẹ con nhiều năm về trước.

Khi đó, Ngô Ỷ Lợi đã thừa nhận mình có sử dụng rượu vang để dễ ngủ hơn, bởi bà không muốn dùng thuốc ngủ. "Tôi nghĩ hành động của con gái là vì sợ tôi bị ảnh hưởng tới sức khỏe và xảy ra chuyện. Con bé biết tôi gặp áp lực lớn, biết tôi yêu nó. Nó chỉ muốn tìm người cứu tôi", Hoa hậu châu Á 1990 cho biết.

Bà cũng cho rằng, cô bé đang ở tuổi dậy thì nên khả năng chịu đựng còn yếu. Trong khi bà đã quá nóng nảy, gay gắt và nghiêm khắc với con, khiến quan hệ giữa hai người xảy ra rạn nứt.

Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cho vài năm sau đó, Ngô Trác Lâm bỏ nhà ra đi và chuyển đến Canada sinh sống với bạn. 

Theo trang On, Ngô Trác Lâm sống ở Canada được khoảng 250 ngày bằng cách gia hạn thị thực du lịch. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cô không thể tìm được việc làm. Có những thời điểm, cô phải kiếm sống bằng nghề nhặt rác ở các bãi phế thải, lượm đồ người khác bỏ đi để dùng lại. Thậm chí, có lúc cô phải ngủ ngoài đường gần một tháng. 

Cuộc sống khốn khó của cô con gái bị Thành Long bỏ rơi - Ảnh 7.

Quãng thời gian phản nghịch, ăn mặc như tomboy và bỏ nhà đi của Ngô Trác Lâm.

Theo thời gian qua đi, mối quan hệ mẹ - con của họ đã không còn căng thẳng như trước. Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm đã bắt đầu liên lạc trở lại với nhau bằng cách gọi điện, nhắn tin. Sau đó, cô được thuyết phục trở lại Trung Quốc và về ở với mẹ. 

Nhưng chưa được bao lâu, cả hai mẹ con lại xảy ra mâu thuẫn nên Ngô Trác Lâm tiếp tục chuyển ra khỏi nhà. Giữa lúc dịch bệnh bùng nổ, cô không có tiền để mua khẩu trang nên lúc nào cũng chỉ có thể ở trong nhà, không thể ra ngoài. 

Tuy người đại diện của Ngô Ỷ Lợi từng thay mặt người đẹp nhắn rằng, ngôi nhà ở Hong Kong vẫn luôn chào đón con gái và cô rất mong con gái trở lại, nhưng Ngô Trác Lâm có vẻ như không có ý định trở về. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Ngô Ỷ Lợi chỉ có thể tiết lộ đã lâu không liên lạc với con gái. 

Thuý Phương

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên