MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống sinh viên của các cô nàng "trâm anh thế phiệt" Malia Obama hay Tiffany Trump... có gì khác biệt?

07-09-2017 - 21:00 PM | Sống

Bước chân vào ngưỡng cửa Đại học, thế nhưng sự hiện diện của hai cô nàng "trâm anh thế phiệt" là Tiffany Trump và Malia Obama lại không hề gây nên sự bất ngờ nào đối với nhiều thành viên thuộc các ngôi trường danh giá bậc nhất nước Mỹ.

Đối với hàng triệu công dân trẻ tại Mỹ, việc bước chân vào giảng đường Đại học trong tháng 9 đã đánh dấu sự khởi đầu của họ trên con đường chinh phục tương lai.

Nhưng đối với hai tiểu thư nổi tiếng nhất nước Mỹ là Tiffany Trump, tân sinh viên trường Đại học Georgetown và Malia Obama, tân sinh viên trường Đại học Harvard thì mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy.


Tiffany Trump và Malia Obama cùng bắt đầu một cuộc sống mới tại hai ngôi trường Đại học danh giá vào mùa thu này.

Tiffany Trump và Malia Obama cùng bắt đầu một cuộc sống mới tại hai ngôi trường Đại học danh giá vào mùa thu này.

Đa phần đều cho rằng họ sẽ phải đối mặt với sự săn đón nhiệt tình từ giới truyền thông, bị cánh phóng viên ảnh theo dõi mọi lúc mọi nơi giống như các cô gái có gia thế đình đám khác. Và cuộc sống của họ trong môi trường Đại học sẽ thực sự khác biệt khi gắn mác "con nhà người ta".

Tuy nhiên, sự thật lại trái ngược hoàn toàn dưới ngòi bút phân tích của một nhà báo thuộc tờ Whashington Post.

Con cái của Tổng thống được săn đón nhiệt tình như một "siêu sao"

Ông Jack Rakove, giảng viên tại trường Đại học Stanford và cũng là người hướng dẫn luận văn cho cô Chelsea Clinton - con gái cưng của cựu Tổng thống Bill Clinton chia sẻ: "Văn hóa bên trong các ngôi trường đại học tại Mỹ thường khá coi trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân".

Dẫn chứng cho điều này, ông Rakove cho biết mọi người người đều tỏ ra háo hức khi chứng kiến đoàn xe sang trọng và đội ngũ cảnh sát chuyên nghiệp đang tiến về trường học.

"Tất cả đều đứng quanh sảnh chính với ánh mắt tò mò. Cánh phóng viên cũng liên tục hướng ống kính về phía nàng tiểu thư xinh đẹp để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt đó".


Chelsea Clinton, con gái của Cựu Tổng thống Bill Clinton tại khuôn viên trường đại học Stanford University vào tháng 09/1996.

Chelsea Clinton, con gái của Cựu Tổng thống Bill Clinton tại khuôn viên trường đại học Stanford University vào tháng 09/1996.

Nhưng vì muốn Chelsea có thời gian học tập giống như một sinh viên bình thường, các nhân viên mật vụ làm công tác đảm bảo an toàn cho cô đã bỏ lại bỏ trang phục màu đen đặc trưng và trà trộn vào đám đông với bộ đồ giản dị như bao người khác.

Tổ biên tập của trang báo nội bộ trong trường sẽ tránh đưa tin hay khai thác về con gái Tổng thống nếu như nhân vật này không có gì quá nổi bật.

"Mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Chẳng còn ai để ý tới thân phận danh giá hay cuộc sống đời tư của ‘cành vàng lá ngọc’ nhà Clinton nữa", ông Rakove khẳng định.

Liệu điều đó có đúng trong thời điểm hiện tại?

Mới đây, Malia Obama đã chuyển vào ký túc xá của trường Đại học Harvard, thành phố Cambridge, bang Massachusetts một cách kín đáo và nhẹ nhàng. Cô cũng từ chối khéo khi nhận lời đề nghị phỏng vấn từ các phóng viên.

Nhiều nguồn tin cho hay: "Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đi theo để giúp con gái lớn dọn vào nơi ở mới, song hầu như chẳng mấy ai nhìn thấy sự hiện diện của ông tại đây".

Sở dĩ, Malia quyết định hoãn việc học cho tới khi cha mình rời nhiệm sở bởi gia đình của cựu Tổng thống sẽ nhận được sự chăm sóc "nhẹ nhàng" hơn từ Cơ quan Mật vụ và giới báo chí.


Malia quyết định hoãn việc học cho tới khi cha mình rời nhiệm sở.

Malia quyết định hoãn việc học cho tới khi cha mình rời nhiệm sở.

Dẫu các trang mạng xã hội tại Mỹ vẫn lan truyền một số bức hình ghi lại cảnh Malia Obama xuất hiện tại Cambridge, thế nhưng theo ông Elliot King, một giảng viên tại trường Đại học Loyola Maryland thì hiện tượng này cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

"Một phần quan trọng của người nổi tiếng chính là khoảng cách giữa họ với những người bình thường khác, khi mà bạn chỉ có thể chứng kiến hình ảnh của họ thông qua kênh trung gian.

Còn nếu bắt gặp họ hàng ngày hay tận mắt nhìn thấy con người thật bằng da bằng thịt thì mọi chuyện lại trở nên quen thuộc ngay thôi", ông King nói.

Hầu như chẳng mấy ai nhìn thấy sự hiện diện của ông Obama cùng con gái lớn tại trường Đại học Harvard.
Hầu như chẳng mấy ai nhìn thấy sự hiện diện của ông Obama cùng con gái lớn tại trường Đại học Harvard.

Ông Ellis Cashmore, giảng viên tại trường Đại học Aston bổ sung thêm: "Xã hội thu nhỏ bên trong các ngôi trường Đại học không phản ánh một cách chân thực hình ảnh của xã hội thực tế.

Những cư dân tại đây trẻ tuổi hơn, có nhiều hoài bão hơn, được giáo dục tốt hơn và có tư duy phân tích tốt hơn. Vì thế, họ thường ít thần tượng những người nổi tiếng hơn.

Không có ai tại Harvard lại muốn chụp ảnh Malia. Làm như vậy sẽ khiến hình ảnh của chính bản thân họ bị tổn hại nghiêm trọng".

Chia sẻ của những người nổi tiếng về hành trình chinh phục giảng đường Đại học

Corinne Foxx, con gái của nam tài tử nổi tiếng từng đoạt giải Oscar Jamie Foxx đã chia sẻ về cuộc sống của mình tại ngôi trường Đại học Southern California.

"Khi còn học cấp ba tại Los Angeles, bạn bè tôi đều quan tâm tới những ngôi sao Hollywood và thậm chí còn muốn tới đó làm việc để được tiếp xúc với thần tượng. Nhưng lên Đại học thì tất cả đều trái ngược hoàn toàn.

Đa phần đều theo chuyên ngành luật sư hay giáo viên và không mấy quan tâm đến thế giới giải trí. Họ luôn nghĩ những gì cha tôi làm hay việc tôi thường xuyên cùng ông ấy xuất hiện trên thảm đỏ là điều thật tuyệt vời, song cũng chỉ dừng lại ở đó chứ không bị ám ảnh", Corinne nói.


Nữ diên viên Emma Watson trong lễ tốt nghiệp tai trường đại học Brown University vào tháng 05/2014.

Nữ diên viên Emma Watson trong lễ tốt nghiệp tai trường đại học Brown University vào tháng 05/2014.

Nữ diễn viên Emma Watson thì không nhận thức được mức độ nổi tiếng của bản thân khi theo học mình tại trường Đại học Brown, trong khi vẫn tham gia thực hiện phần cuối của loạt phim điện ảnh đình đám Harry Potter.

"Tôi chưa từng bị bạn học nào xin chữ ký và thậm chí còn tổ chức được một bữa tiệc với hơn 100 người tham dự mà không hề có hình ảnh bị phát tán lên mạng.

Vậy mà trong buổi lễ tốt nghiệp, tôi lại bị bắt gặp khi được một vệ sĩ có súng mặc trang phục cử nhân ngồi ngay bên cạnh. Điều này đã vô tình nhấn mạnh sự khác biệt giữa tôi với đám đông xung quanh".

Cuộc sống bình thường của những tân sinh viên "trâm anh thế phiệt"

Nhiều người cho rằng Tiffany Trump và Malia Obama cũng sẽ nhận được sự đối xử bình đẳng như bao sinh viên khác. Nhưng biết đâu, một sự khác biệt nhỏ nào đó sẽ xuất hiện khi họ là thế hệ "con nhà Tổng thống Mỹ" đầu tiên nhập học trong thời đại số như hiện nay.


Tiffany Trump sẽ trở thành tân sinh viên trường Đại học Georgetown vào mùa thu năm nay.

Tiffany Trump sẽ trở thành tân sinh viên trường Đại học Georgetown vào mùa thu năm nay.

Trong khi Malia không hề sở hữu một trang mạng xã hội công khai, thì Tiffany lại thường xuyên hoạt động trên Instagram với gần 1 triệu người theo dõi - con số vẫn đang tiếp tục gia tăng kể từ khi ông Trump đắc cử vị trí chủ nhân Nhà Trắng.

Dẫu vậy, theo kinh nghiệm của những sinh viên ngành luật đã tốt nghiệp thì năm đầu tiên là thời điểm rất quan trọng, vì thế Tiffany sẽ không gây nên nhiều sự chú ý và luôn cố gắng hòa nhập với bạn bè - giống như cách mà chị gái Ivanka Trump từng làm khi tham gia học tập tại trường Đại học Georgetown.


Ivanka Trump từng là một sinh viên bình thường tại trường Đại học Georgetown.

Ivanka Trump từng là một sinh viên bình thường tại trường Đại học Georgetown.

Amee Patel, cựu sinh viên trường Đại học Georgetown cùng khóa với con gái lớn nhà Tổng thống Trump chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy Ivanka trong lớp đại số dành cho tân sinh viên, đặc biệt là khi vừa đọc một bài viết về cô ấy trên tờ tạp chí Seventeen.

Ivanka là một sinh viên nghiêm túc khi thường xuyên ngồi những dãy ghế đầu và không hề ngại ngần khi đặt câu hỏi. Nhưng chẳng mấy ai quan tâm hay cố gắng tiếp cận nhân vật nổi tiếng này, bởi họ biết rằng mỗi người đều có một điểm đặc biệt riêng, và chẳng có ai là quá khác biệt".

Amee còn nhấn mạnh Hoàng tử Tây Ban Nha hay vô số sinh viên có cha mẹ là chính trị gia, CEO của các tập đoàn lớn cũng từng học tập tại đây trong thời gian dài. Song dường như tất cả mọi người, dù nổi tiếng hay không đều cố gắng thích nghi với môi trường sống hoàn toàn mới và khiến mọi vấn đề trở nên bình thường nhất có thể.

Theo Hương Cherry

Thời Đại

Trở lên trên