MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống thường ngày của Phó tổng thống Mike Pence, người thích bỏng ngô, đạp xe và nuôi mèo

17-10-2017 - 19:19 PM | Tài chính quốc tế

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence là người giúp việc đắc lực của Tổng thống Donald Trump, giúp lấp đầy những khoảng trống mà ông Trump để lại khi lãnh đạo nước Mỹ với phong cách lạ lẫm so với một chính trị gia.


Gia đình Phó tổng thống Pence đang sống tại Number One Observatory Circle, tư dinh dành riêng cho các phó Tổng thống. Là một chính trị gia lão luyện từng có thời làm Thống đốc Indiana, ông Pence rất có tiếng nói trong chính quyền Tổng thống Trump cả về đối nội và đối ngoại.

Gia đình Phó tổng thống Pence đang sống tại Number One Observatory Circle, tư dinh dành riêng cho các phó Tổng thống. Là một chính trị gia lão luyện từng có thời làm Thống đốc Indiana, ông Pence rất có tiếng nói trong chính quyền Tổng thống Trump cả về đối nội và đối ngoại.


Nơi ở của Phó tổng thống nằm tại khu vực Đài quan sát Hải quân Mỹ, nơi các nhà khoa học thường xuyên quan sát mặt trời, mặt trăng và các vì sao phục vụ mục đích khoa học.

Nơi ở của Phó tổng thống nằm tại khu vực Đài quan sát Hải quân Mỹ, nơi các nhà khoa học thường xuyên quan sát mặt trời, mặt trăng và các vì sao phục vụ mục đích khoa học.


Khi đi làm, ông Pence rời khu nhà để đi tới Nhà Trắng. Văn phòng của ông nằm ở Cánh Tây công trình biểu tượng của nước Mỹ.

Khi đi làm, ông Pence rời khu nhà để đi tới Nhà Trắng. Văn phòng của ông nằm ở Cánh Tây công trình biểu tượng của nước Mỹ.


Bưu điện Washington cho biết văn phòng của ông Pence nằm gần văn phòng của Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster. Nó cũng không nằm quá xa phòng Bầu dục.

Bưu điện Washington cho biết văn phòng của ông Pence nằm gần văn phòng của Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster. Nó cũng không nằm quá xa phòng Bầu dục.


Theo một nghị sĩ, văn phòng của ông Pence có một bức tranh hoạt hình do Jim Davis, một nghệ sĩ ở Indiana vẽ tặng.

Theo một nghị sĩ, văn phòng của ông Pence có một bức tranh hoạt hình do Jim Davis, một nghệ sĩ ở Indiana vẽ tặng.


Trong văn phòng làm việc cũ, ông Pence để “chiếc bàn của những anh hùng”, nơi ông đặt ảnh của các chính trị gia bảo thủ như Jack Kemp, Dan Quayle và Ronald Reagan. “Nó nhắc cho tôi biết mình là ai”, ông Pence nói với tờ Roll Call.

Trong văn phòng làm việc cũ, ông Pence để “chiếc bàn của những anh hùng”, nơi ông đặt ảnh của các chính trị gia bảo thủ như Jack Kemp, Dan Quayle và Ronald Reagan. “Nó nhắc cho tôi biết mình là ai”, ông Pence nói với tờ Roll Call.


Với những thói quen cá nhân, Phó tổng Pence được biết tới là người thích ăn bữa sáng với thịt muối.

Với những thói quen cá nhân, Phó tổng Pence được biết tới là người thích ăn bữa sáng với thịt muối.


Ông cũng thích dùng món bánh kẹp với kem lạnh cho món tráng miệng.

Ông cũng thích dùng món bánh kẹp với kem lạnh cho món tráng miệng.


Nói với tờ The Hill năm 2009, Pence cho biết ông thích ăn vặt và món ăn ưa thích là bỏng ngô. Ông ăn nhiều và có thể ăn thay cơm tối dù sau đó luôn tỏ ra ân hận.

Nói với tờ The Hill năm 2009, Pence cho biết ông thích ăn vặt và món ăn ưa thích là bỏng ngô. Ông ăn nhiều và có thể ăn thay cơm tối dù sau đó luôn tỏ ra ân hận.


Trong suốt những năm làm nghị sĩ, ông Pence luôn thích về ăn tối cùng gia đình dù thường xuyên về muộn. Bữa tối với vợ và các con cũng là lúc để nghỉ ngơi.

Trong suốt những năm làm nghị sĩ, ông Pence luôn thích về ăn tối cùng gia đình dù thường xuyên về muộn. Bữa tối với vợ và các con cũng là lúc để nghỉ ngơi.


Khi trở thành Phó Tổng thống, thói quen ăn tối của ông Pence cũng thay đổi bởi đòi hỏi công việc. Nhiều khi, ông và vợ cũng ăn tối với gia đình Tổng thống Trump.

Khi trở thành Phó Tổng thống, thói quen ăn tối của ông Pence cũng thay đổi bởi đòi hỏi công việc. Nhiều khi, ông và vợ cũng ăn tối với gia đình Tổng thống Trump.


Tuy nhiên, Phó tổng thống có những nguyên tắc nhất định. Ông tránh sử dụng rượu và đồ uống có cồn. Điều này cũng được đề cập tới trong báo cáo y khoa khi ông tranh cử cùng ông Trump.

Tuy nhiên, Phó tổng thống có những nguyên tắc nhất định. Ông tránh sử dụng rượu và đồ uống có cồn. Điều này cũng được đề cập tới trong báo cáo y khoa khi ông tranh cử cùng ông Trump.


Ông Pence chưa bao giờ hút thuốc dù năm 2000, ông đưa ra tuyên bố gây tranh cãi khi nói rằng thuốc lá không phải nguyên nhân gây tử vong.

Ông Pence chưa bao giờ hút thuốc dù năm 2000, ông đưa ra tuyên bố gây tranh cãi khi nói rằng thuốc lá không phải nguyên nhân gây tử vong.


Ngoài ra, Phó tổng thống sẽ không dự những sự kiện có rượu nếu không có phu nhân đi kèm.

Ngoài ra, Phó tổng thống sẽ không dự những sự kiện có rượu nếu không có phu nhân đi kèm.


Năm 2002, ông Pence cho biết mình không bao giờ ăn tối một mình với phụ nữ ngoài vợ mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số người chỉ trích phát ngôn đó của ông Pence là phân biệt giới tính.

Năm 2002, ông Pence cho biết mình không bao giờ ăn tối một mình với phụ nữ ngoài vợ mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số người chỉ trích phát ngôn đó của ông Pence là phân biệt giới tính.


Dù không có vai trò chính trị nhưng phu nhân của Phó tổng thống là người rất có ảnh hưởng bởi những cống hiến của bà với gia đình.

Dù không có vai trò chính trị nhưng phu nhân của Phó tổng thống là người rất có ảnh hưởng bởi những cống hiến của bà với gia đình.


Vợ chồng Phó tổng thống thường tới nhà thờ vào cuối tuần.

Vợ chồng Phó tổng thống thường tới nhà thờ vào cuối tuần.


Ông Pence cũng là người thích đạp xe. Sau khi thất bại trong cuộc đua vào Nghị viện, ông Pence từng đạp xe 400 km xung quanh địa phương mình sống.

Ông Pence cũng là người thích đạp xe. Sau khi thất bại trong cuộc đua vào Nghị viện, ông Pence từng đạp xe 400 km xung quanh địa phương mình sống.


Một sở thích khác của Phó tổng thống là cưỡi ngựa.

Một sở thích khác của Phó tổng thống là cưỡi ngựa.


Ông nuôi một con mèo tên Pickle và một con thỏ tên Marlon Bundo.

Ông nuôi một con mèo tên Pickle và một con thỏ tên Marlon Bundo.

Linh Anh

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên