MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng

14-06-2023 - 14:07 PM | Lifestyle

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng

Gia đình hoàng tộc này còn là chủ nhân của hàng loạt bất động sản đắt đỏ ở nước ngoài cùng nhiều siêu du thuyền lớn nhất thế giới.

Hoàng gia Abu Dhabi cai trị 7 Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nổi tiếng có cuộc sống xa hoa đến mức những tỷ phú hàng đầu thế giới cũng phải “chào thua”. Giá trị tài sản ròng của họ hiện lên tới ít nhất 300 tỷ USD, theo một phân tích Bloomberg Billionaires Index.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Abu Dhabi. Ảnh: ST

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Gia tộc Abu Dhabi. Ảnh: The National

Giàu lên từ dầu mỏ nhưng thành viên gia tộc Al Nahyan cũng là những nhà đầu tư thông minh khi chọn rót vốn vào những dòng sản phẩm như nội y của Rihanna hay SpaceX của Elon Musk.

Một số tài sản nổi bật của các thành viên cũng như của hoàng gia Al Nahyan có thể kể đến như CLB bóng đá Manchester City, đội bóng vừa nâng cúp C1 trong tuần qua cùng hạng chục cung điện phía bắc Paris (Pháp) và quảng trường Berkeley tại London (Anh).

Ngoài ra họ còn sở hữu nhiều cung điện, bất động sản và BST siêu xe ấn tượng.

Cung điện xa hoa và bất động sản trải dài ra ngoài nước

Qaṣr Al-Waṭan là dinh tổng thống của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nằm ở thủ đô Abu Dhabi. Cung điện này trị giá tới 1 tỷ USD và được xếp hạng trong số 20 địa danh nghệ thuật và văn hóa hàng đầu thế giới.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Cung điện Hoàng gia Abu Dhabi. Ảnh: Bloomberg.

Cung điện trải rộng trên 380.000 m2 bao gồm tới 15 cung điện nhỏ hơn và một bãi đậu xe cho hơn 500 ôtô cùng với 350.000 chiếc đèn chùm pha lê. Cánh phía đông của cung điện là thư viện với hơn 50.000 cuốn sách về lịch sử văn hóa, xã hội và chính trị của đất nước. Từ năm 2019, cung điện đã mở cửa cho công chúng tham quan

Danh mục đầu tư bất động sản của Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (cố Tổng thống UAE) ở nước ngoài trị giá gần 7 tỷ USD, trải dài khắp các khu phố đắt đỏ nhất của London. Từ Quảng trường Berkeley ở Mayfair, tòa nhà Time Life trên Phố New Bond, cho đến các khu dân cư cao cấp ở Knightsbridge, Westminster và Kensington đều nằm trong bộ sưu bất động sản của ông.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 5.

Tòa nhà Time Life trên Phố New Bond (London). Ảnh: Luxury Launches

Từ “cung điện trên không” đến những siêu du thuyền lớn hàng đầu thế giới

Gia đình Al Nahyan sở hữu 8 chuyên cơ ấn tượng. Trong đó có chiếc Airbus A320-200 và 3 chiếc Boeing 787-9. Nổi bật là chiếc Boeing 747 trị giá 450 triệu USD (tương đương 10.600 tỷ đồng) và chiếc Boeing 787 trị giá 180 triệu USD (4.200 tỷ đồng) xa hoa và có sức chứa lớn.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 6.

Một trong những chuyên cơ riêng của hoàng gia. Ảnh: Luxury Launches

Mặc dù chi tiết về thiết kế nội thất và các tính năng cụ thể các chuyên cơ không được tiết lộ công khai, nhưng những chiếc máy bay cùng loại sẽ luôn có những tiện nghi như nhiều cabin, khu vực tiếp khách rộng rãi, phòng họp, hệ thống giải trí, đôi khi là cả phòng tắm sang trọng hoặc spa.

Các thành viên hoàng gia Abu Dhabi sở hữu những du thuyền góp mặt trong top 10 du thuyền lớn nhất thế giới. Trong đó có chiếc Azzam trị giá 500 triệu USD là du thuyền lớn nhất thế giới và được chế tạo riêng cho cố Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan. Siêu du thuyền cần đến 4.000 người để xây dựng và có cả một phòng chơi golf bên trong.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 7.

Du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới “Azzam”. Ảnh: Bloomberg

Phó Thủ tướng UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan sở hữu chiếc Lurssen trị giá 600 triệu USD - du thuyền lớn thứ 4 trên thế giới. Vị tỷ phú này cũng sở hữu siêu du thuyền Topaz trị giá 450 triệu USD mà diễn viên Leonardo Dicaprio từng được mượn 2 lần. Cả 2 du thuyền đều sở hữu các tiện nghi như sàn nhảy, phòng tập thể dục, trung tâm chăm sóc sức khỏe với spa, bể sục, phòng xông hơi,...

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 8.

Du thuyền 600 triệu USD của ông chủ Manchester City. Ảnh: Luxury Launches

Vị Phó Thủ tướng này còn sở hữu Tập đoàn Phát triển và Đầu tư Abu Dhabi United (ADUG). ADUG có 81% cổ phần tại City Football Group, công ty sở hữu hàng loạt đội bóng như Manchester City FC, Mumbai City FC, Melbourne City FC và New York  City FC.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 9.

Phó Thủ tướng UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan là ông chủ đội bóng thành Manchester. Ảnh: Luxury Launches

BST xe hơi khổng lồ đến mức có bảo tàng riêng

Gia đình Al Nahyan có cả BST siêu xe khó có thể thống kê chính xác. Chỉ riêng thành viên gia tộc, tỷ phú Sheikh Hamad bin Hamdan al Nahyan đã sở hữu hơn 700 chiếc ô tô hiếm và kỳ lạ.

Trong số nhiều tài sản “độc nhất vô nhị” của Sheikh Hamad bin Hamdan al Nahyan phải kể đến chiếc SUV lớn nhất thế giới, nặng 24 tấn và có 10 bánh xe. Bên cạnh đó là chiếc xe Jeep Willis cao 6,4m và chiếc Mercedes-Benz màu cầu vồng.

Bộ sưu tập ô tô khổng lồ của ông được chia thành 4 bảo tàng trên khắp UAE và Ma-rốc. Trong đó có Bảo tàng Ô tô Quốc gia Emirates hình kim tự tháp, trưng bày tất cả 718 chiếc xe và đã giành được Kỷ lục Guinness hoàng gia cho bộ sưu tập xe hơi phong phú nhất.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 10.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 11.

Cuộc sống xa hoa đến khó tin của gia tộc đứng sau CLB Man City: Sở hữu siêu du thuyền đủ diện tích chơi golf, ‘cung điện trên không’ có giá tới 10.000 tỷ đồng - Ảnh 12.

Bảo tàng Ôtô Quốc gia Emirates có khoảng 200 chiếc ôtô thuộc sở hữu của Sheikh Hamad bin Hamdan al Nahyan. Ảnh: The National.

Phó Thủ tướng UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan cũng sở hữu bộ sưu tập xe sang đẳng cấp bao gồm 5 chiếc Bugatti Veyron, 1 chiếc Ferrari 599XX, McLaren MC12, Ferrari F40, Mercedes-Benz CLK GTR và 1 chiếc Lamborghini Reventon. Tỷ phú 52 tuổi còn có cổ phần trong Ferrari và Daimler AG.

Theo Bloomberg, LuxuryLaunches

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên