MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu PGĐ Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn được giảm 1 năm tù dù không kháng cáo

27-12-2023 - 13:59 PM | Xã hội

Mặc dù không kháng cáo, song cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn được giảm án từ 5 năm tù xuống còn 4 năm, nhiều bị cáo khác cũng được giảm án tại phiên xử phúc thẩm.

Sáng 27/12, TAND Cấp cao tại TP Hà Nội tuyên án đối với 21 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu". Đáng chú ý, dù không kháng cáo nhưng cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội) được giảm án từ 5 năm tù còn 4 năm tù.

Ông Tuấn liên quan hành vi "lừa chạy án" 800.000 USD của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

VKS đánh giá, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tuấn 5 năm tù là phù hợp. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khắc phục toàn bộ hậu quả mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

VKS cho rằng, để phát hiện, xử lý, truy tố xét xử được bị cáo Hưng là thành tích, công sức rất lớn của bị cáo Tuấn và 2 bị cáo khác.

Cựu PGĐ Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn được giảm 1 năm tù dù không kháng cáo - Ảnh 1.

Cựu Phó Giám đốc

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Hưng và 2 bị cáo liên quan đều được xem xét giảm nhẹ hình phạt nên VKS nhận định cũng cần giảm hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn để vừa đảm bảo công bằng, vừa thể hiện sự khoan hồng.

Tương tự, dù không kháng cáo nhưng bị cáo Trần Việt Thái (cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) cũng được giảm án từ 4 năm còn 3 năm tù.

Cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân với bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự) và Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ Bộ Y tế).

Trong 4 bị cáo bị tuyên chung thân tại phiên sơ thẩm, duy nhất cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được giảm xuống còn 20 năm tù giam.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án từ 16 năm tù còn 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Ông Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) được tòa giảm án tù từ 6 năm còn 4 năm.

Hai cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia được chuyển từ án tù giam sang hưởng án treo là Nguyễn Hoàng Linh (30 tháng) và Đặng Minh Phương (18 tháng).


Minh Tuệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên