MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng hợp tác đầu tư, du lịch với các địa phương của Malaysia

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư và du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương của Malaysia.

Hôm nay (3/8), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư và du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương của Malaysia

Tại thành phố Đà Nẵng hiện có 18 dự án của nhà đầu tư Malaysia, tổng vốn  hơn 222 triệu USD. Malaysia luôn nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm 2023, thành phố Đà Nẵng đón 68.619 du khách Malaysia.

Đà Nẵng hợp tác đầu tư, du lịch với các địa phương của Malaysia - Ảnh 1.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai tặng quà lưu niệm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Tại buổi tiếp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai cho rằng, Đà Nẵng đã có đường bay trực tiếp đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là điều kiện rất thuận lợi để 2 bên cùng nhau hợp tác phát triển về đầu tư, du lịch. Rất nhiều du khách Malaysia chọn Đà Nẵng đi du lịch. Hy vọng sẽ có thêm các đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng với các địa phương của Malaysia để thúc đẩy phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư giữa 2 bên. Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai khẳng định, sẽ làm tốt vai trò cầu nối để thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương của Malaysia với Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ vui mừng về  chuyến thăm của Ngài Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai nhân dịp  kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (1973 - 2023). 6 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch của Malaysia đến Đà Nẵng rất nhiều. Thành phố Đà Nẵng đang tập trung phát triển, kêu gọi thu hút đầu tư trên các lĩnh vực như dịch vụ du lịch, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao…

Đà Nẵng hợp tác đầu tư, du lịch với các địa phương của Malaysia - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai phát huy vai trò làm cầu nối để thúc đẩy, xúc tiến hợp tác các lĩnh vực tiềm năng giữa Đà Nẵng với các địa phương của Malaysia và kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Malaysia đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng.

“Để thúc đẩy mối quan hệ và hoạt động giao lưu, đầu tư du lịch cả hai phía  thì vai trò của Ngài Đại sứ rất quan trọng. Lãnh đạo thành phố và các Sở, ngành luôn tạo điều kiện và cam kết, quan tâm ủng hộ hoạt động doanh nghiệp Malaysia đến đầu tư, cũng như tạo môi trường tốt nhất cho du khách Malaysia đến du lịch tại thành phố Đà Nẵng”, Nguyễn Văn Quảng nói.

Theo Đình Thiệu

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên