MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã trục vớt động cơ, cánh quạt, một phần thân CASA-212

24-06-2016 - 17:12 PM | Xã hội

Sau khi vớt được hai thi thể nghi của phi hành đoàn CASA-212 trong sáng nay 24-6, lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân máy bay CASA-212, số hiệu 8983.

Đến 11 giờ sáng ngày 24-6, tại hiện trường tìm kiếm, cứu nạn các quân nhân và máy bay tuần thám CASA-212 gặp nạn dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã trục vớt được một số bộ phận của chiếc máy bay gặp nạn.

Theo đó, lực lượng trên tàu HQ-926 đã tiến hành trục vớt được động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân máy bay CASA-212, số hiệu 8983.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong sáng cùng ngày 24-6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm hai thi thể đang trôi dạt trên biển, nghi là thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212 gặp nạn tại khu vực biển Bạch Long Vĩ. Cụ thể, vào lúc 6 giờ 45 sáng 24-6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một thi thể đang trôi dạt trên biển. Tiếp đến, đến 8 giờ 45 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng lại phát hiện thêm một thi thể nữa.


Tàu HQ-926 trực tiếp tiến hành trục vớt các bộ phận của máy bay CASA-212

Tàu HQ-926 trực tiếp tiến hành trục vớt các bộ phận của máy bay CASA-212

Cả hai thi thể đều được phát hiện tại cùng khu vực tìm thấy thi thể mang giấy tờ trên người là thiếu tá Nguyễn Văn Chính. Hai thi thể mới tìm thấy trong sáng 24-6 đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng xác định danh tính.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 mất liên lạc lúc 12 giờ 30 ngày 16-6, tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ thuộc TP Hải Phòng khoảng 44 hải lý).

Máy bay CASA-212 số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân có nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay Su-30 MK2 bị mất liên lạc. Trên máy bay có 9 sĩ quan và quân nhân do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân lái chính.

Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được một số bộ phận của chiếc máy bay CASA-212 gặp nạn gồm: Mảnh khung vỏ, lốp và càng sau bên trái. 21 giờ ngày 21-6, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và vớt được 1 chiếc ghế bằng hợp kim nhôm còn mới.


Mảnh vỡ máy bay CASA-212 ghi số hiệu 8983 chụp dưới đáy biển ngày 23-6 - Ảnh: Bộ Quốc phòng

Mảnh vỡ máy bay CASA-212 ghi số hiệu 8983 chụp dưới đáy biển ngày 23-6 - Ảnh: Bộ Quốc phòng


Một động cơ cánh quạt máy bay CASA-212 chụp dưới biển - Ảnh: Bộ Quốc phòng

Một động cơ cánh quạt máy bay CASA-212 chụp dưới biển - Ảnh: Bộ Quốc phòng

Chiều tối 22-6, tàu hải quân HQ 201 của lực lượng tìm kiếm các máy bay CASA-212 và Su 30 MK2 đã tìm thấy một thi thể trôi dạt trên vùng biển đảo Bạch Long Vĩ và bàn giao cho tàu bệnh viện HQ 561 của Quân chủng Hải quân để bảo quản.

Trong sáng 23-3, lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí một động cơ máy bay CASA-212 ở độ sâu khoảng 60 m.

Khoảng 16 giờ ngày 23-6, phát hiện thêm 1 thi thể tại vị trí có tọa độ 20, 0996 độ vĩ Bắc - 107, 4975 độ kinh Đông (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 6 hải lý về phía Đông Bắc). Thi thể còn mặc trang phục quân nhân có một số giấy tờ tùy thân ghi tên thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918, quê ở Mỹ Hà, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, là một trong 9 người có mặt trên máy bay tuần thám CASA-212 gặp nạn.

Theo V.Duẩn-D.Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên