MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại gia BĐS rầm rộ rót nghìn tỷ xây cao ốc chọc trời ở thành phố biển Quy Nhơn

Cuộc đua cao ốc không chỉ ở 2 thành phố lớn với những tòa tháp mang tính biểu tượng như Bitexco Financial Tower tại Tp.HCM hay Keangnam Landmark 72 ở Hà Nội, mà còn rục rịch ở nhiều thành phố khác.

Những thành phố ven biển đang là tâm điểm của làn sóng đầu tư này. Chẳng hạn như cao ốc khách sạn Mường Thanh tại Nha Trang cao tới 166m, thậm chí còn là biểu tượng như trung tâm hành chính mới Đà Nẵng cao 205m…

Hay mới đây là Vinhomes Hải Phòng được khởi công xây dựng có độ cao tới 45 tầng, được cho là cao nhất Hải Phòng và miền Duyên Hải, đó là một tổ hợp khách sạn – văn phòng – trung tâm thương mại tiêu chuẩn 5 sao. Tp Quy Nhơn đang là một trong những “điểm nóng” như vậy, khi đại gia địa ốc rót hàng nghìn tỷ đồng để vào “cuộc chơi” cao ốc ở thành phố biển này. Tại sao lại có điều này?

Theo mục tiêu của tỉnh Bình Định, đến 2020 tỉnh sẽ thu hút khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch (tương đương với Đà Nẵng hiện nay) với doanh thu khoảng 10.000 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng 25%/năm.

Trong 5 năm qua, Quy Nhơn luôn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao bình quân khoảng 11%, GDP bình quân đầu người năm 2014 đạt trên 3.000 USD. Bán lẻ hàng hóa tăng trung bình khoảng 14,3% hàng năm. Hiện tại mỗi năm đón khoảng 2 triệu lượt khách du lịch, tăng khoảng 2,6 lần so với 5 năm trước.

Đây là những tiền đề cũng như cơ hội để đầu tư vào Quy Nhơn, thành phố biển này đang định hướng trở thành trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ không những của Bình Định mà của cả Miền Trung.

Vì thế, gần đây Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng đã có sự xuất hiện của nhiều đại gia địa ốc dốc nghìn tỷ để đầu tư. Đáng chú ý là Tập đoàn FLC, chỉ trong khoảng 1 năm kể từ khi khởi công, một công trình nghỉ dưỡng đồ sộ 3.500 tỷ đồng gồm quần thể sân golf, khách sạn, biệt thự… đang được FLC hoàn thiện, dự kiến sẽ khánh thành vào 29/6 tới.

Ngoài quần thể dự án nghỉ dưỡng này, mới đây FLC đã được Bình Định chấp thuận phương án thiết kế Tổ hợp khách sạn FLC Quy Nhơn, có vị trí ngay trên đất vàng Tp. Quy Nhơn. Theo thiết kế, công trình này là 2 tòa tháp đôi cao khoảng 25 đến 30 tầng trên khu đất 1,7ha với tổng mức đầu tư ước tính 2000 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có hạng mục đáng chú ý khác là đường hầm nối từ tổ hợp khách sạn này xuyên qua đường An Dương Vương thông ra biển, gồm có quán bar, vui chơi giải trí ngầm dưới phần đất công viên.

Theo chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC Group, ông muốn xây dựng tổ hợp công trình này trở thành biểu tượng của TP Quy Nhơn với tòa tháp đôi được thiết kế ấn tượng. Hiện tại, đây là công trình được xem là cao nhất Quy Nhơn đang được xây dựng.

Có lẽ cao ốc FLC Quy Nhơn sẽ không phải là trường hợp duy nhất. Tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương để Tập đoàn Hoa Sen nghiên cứu đầu tư một Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại, căn hộ cao cấp tại số 01 Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn.

Được biết khu đất này trước đây đã được Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu, cũng là một tổ hợp cao tầng với chiều cao lên tới 46 tầng tương đương 185m. Nhưng dự án này đã bị tỉnh thu hồi vào tháng 3 vừa qua, hiện đã giao cho Hoa Sen đầu tư. Khu tổ hợp này cũng được quy hoạch có lối đi ngầm kết nối ra bờ biển, kết hợp làm các khu giải trí, nhà hàng ăn uống dưới công trình ngầm.

Cuộc đua xây dựng khách sạn, cao ốc tiếp tục sôi sục ở Quy Nhơn, khi ngày càng có nhiều đại gia BĐS vào “cuộc chơi”. Nhiều tổ hợp khách sạn được cấp phép đầu tư, chẳng hạn như dự án khách sạn 4 sao với công trình cao 15 tầng, tổng mức đầu tư 500 tỉ đồng nằm trên đường An Dương Vương cũng đã được cấp phép cho Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC;

Một khách sạn 4 sao khác cũng đã được giao cho Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư tại khu đất số 35 Nguyễn Huệ; Cuối năm ngoái, giấy chứng nhận đầu tư dự án khách sạn Xuân Diệu với quy mô 198 phòng, tổng mức đầu tư 500 tỉ đồng cũng đã được trao cho Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Kiến Hoàng, dự án này được chủ đầu tư dự kiến hoàn thành vào quý 4/2017.

Gia Bảo

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên