MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại học Văn Lang - miếng ghép giáo dục trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Trí: Dự tổng thu năm hơn 1.700 tỷ , 95% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm

06-07-2023 - 13:06 PM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Cao Trí không còn là Chủ tịch hội đồng Trường đại học Văn Lang, nhưng vẫn là người đại diện theo pháp luật của CTCP tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang (VLG) và trường ĐH Văn Lang.

Đại học Văn Lang - miếng ghép giáo dục trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Trí: Dự tổng thu năm hơn 1.700 tỷ , 95% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm - Ảnh 1.

Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập từ năm 1995.

CTCP tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang (VLG) - đơn vị sở hữu đại học Văn Lang được biết đến là một miếng ghép trong hệ sinh thái kinh doanh đa ngành của ông Nguyễn Cao Trí.

Trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VLG, ông Nguyễn Cao Trí đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty. Hiện tại, theo thông tin đăng ký, ông Trí vẫn là người đại diện pháp luật của VLG cũng như trường đại học Văn Lang mặc dù đã không còn là Chủ tịch hội đồng của trường.

Đại học Văn Lang - miếng ghép giáo dục trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Trí: Dự tổng thu năm hơn 1.700 tỷ , 95% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm - Ảnh 2.

Ngoài ông Nguyễn Cao Trí, các thành viên khác trong HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của VLG bao gồm: Bà Bùi Thị Vân Anh, bà Trần Thị Mỹ Diệu, ông Võ Văn Tuấn, bà Bùi Phạm Lan Phương, bà Trần Thị Thanh Thủy, ông Hoàng Sơn Điền.

Cuối năm 2022, trước khi Trường Đại học Văn Lang chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới, TS. Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng Trường từng gửi tâm thư, chia sẻ những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng cán bộ - giảng viên - nhân viên của Nhà trường, với niềm tin tuyệt đối vào con đường tương lai của Trường Đại học Văn Lang.

Tâm thư có đoạn viết: “ Chúng ta theo đuổi sứ mệnh “Đào tạo những con người mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng cho xã hội”, nỗ lực hướng đến tầm nhìn đạt Top 500 các trường đại học danh giá nhất thế giới và “Trở thành một trong những trường Đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á vào năm 2030”. Vài từ đơn giản nhưng chất chứa bao hoài bão lớn!"

Hiện nay, trường Đại học Văn Lang là một môi trường giáo dục hiện đại với khu vực hội trường, bể bơi, khu thực hành, sân tennis, thư viện,...

Từ năm 1999, cơ sở đầu tiên của Văn Lang đã phục vụ nhiều thế hệ sinh viên Văn Lang trong hơn 20 năm. Sau khi được cải tạo toàn bộ vào năm 2019, hiện đang là cơ sở hiện đại bậc nhất ngay trung tâm Quận 1. Với chiều cao 9 tầng, diện tích khuôn viên 1,224 m2, diện tích sàn xây dựng gần 10,000 m2. Hiện nay, cơ sở 1 là nơi học tập của các khoa: Ngoại ngữ, Kiến trúc, Luật.

Khánh thành từ năm 2003, cơ sở 2 từng là nơi tổ chức các sự kiện lớn. Sau khi cải tạo, hiện tại đây là nơi học tập của hầu hết sinh viên ngành Y, và đồng thời tập trung vào việc phát triển mô hình trường học - bệnh viện. Bệnh viện Quốc tế, Phòng khám Đa khoa Văn Lang Healthcare cũng tọa lạc tại Cơ sở 2.

Đại học Văn Lang đang có 66 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy tập trung và 14 chuyên ngành đào tạo sau đại học. 

Theo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021 - 2022, quy mô sinh viên của đại học Văn Lang đạt tổng số 38.673 sinh viên theo hệ đại học chính quy; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường gần 95%.

Bảng công khai thông tin cũng thể hiện, dự kiến học phí cả khóa học (2021-2022) là 1.766 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng chính trong nguồn thu của nhà trường.

Đại học Văn Lang - miếng ghép giáo dục trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Trí: Dự tổng thu năm hơn 1.700 tỷ , 95% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm - Ảnh 3.

Trích Công bố thông tin của Trường đại học Văn Lang

Theo Trọng Nghĩa

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên