MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đam mê ăn uống, giải trí của Albert Einsteins: Điều gì đã nuôi dưỡng bộ não xuất chúng?

31-10-2022 - 14:47 PM | Sống

Bánh cam là món tráng miệng ưa thích của thiên tài Einstein. Ảnh minh họa

Bánh cam là món tráng miệng ưa thích của thiên tài Einstein. Ảnh minh họa

Sở thích ăn uống, thói quen giải trí của thiên tài và người bình thường liệu có sự khác biệt?


Món ăn yêu thích của thiên tài Einstein

Những món ăn yêu thích, loại nhạc cụ yêu thích của nhà vật lí học thiên tài người Đức giúp ta hiểu thêm về cuộc sống thường ngày, cũng như con người bình dị trong ông.

Albert Einstein là một nhà khoa học xuất chúng người Đức, là người đã phát triển ra thuyết tương đối và phương trình nổi tiếng nhất trên thế giới: E = mc2.

Ông cũng giúp đặt nền móng cho lý thuyết lượng tử hiện đại, từng đoạt giải Nobel, sở hữu 50 bằng sáng chế, trong đó có bằng sáng chế cho tủ lạnh, máy ảnh và máy bơm điện từ.

Và thiên tài này đã làm tất cả những điều đó trong khi vẫn là một người chồng, một người cha của ba đứa con.

Nhưng điều gì đã nuôi dưỡng bộ óc thiên tài của Einstein? Điều gì đã kích thích những tế bào thần kinh nhỏ trong não của ông hoạt động và kết nối với nhau tốt đến như vậy?

Ông đã ăn gì? Và quan trọng hơn – liệu ta có thể ăn những gì Einstein đã ăn để trở nên thông minh xuất chúng tương tự như ông hay không?

Hãy cho phép bản thân được tò mò một chút. Và hãy cùng xem một thiên tài như Einstein đã từng ăn gì, có những đam mê như thế nào trong cuộc sống:

Những món ăn yêu thích khác

Thật thú vị khi biết rằng thiên tài người Đức cũng thích món trứng chiên hoặc trứng bác ăn cùng với bánh mì nướng vào buổi sáng, giống như phần đông chúng ta. Tuy nhiên, Albert Einstein không chỉ thích, mà còn có đam mê với món ăn này. Các nguồn tin chia sẻ rằng ông không chỉ ăn 1, mà tới 2 chiếc bánh mì kèm trứng mỗi sáng. Rõ ràng không phải ai cũng có thể ăn tới 2 chiếc bánh mì như vậy. Tuy nhiên, từ đây, ta cũng có thể khẳng định rằng ăn trứng sẽ không biến ta trở thành thiên tài.

Bên cạnh việc ăn trứng vào buổi sáng, Einstein cũng ăn rất nhiều mật ong đến mức nhân viên trong nhà luôn phải mua mật ong với số lượng lớn. Vậy phải chăng sự ngọt ngào của mật ong là chìa khóa để khai mở tố chất thiên tài sáng tạo trong mỗi người?

Đam mê của Albert Einstein có gì đặc biệt?

Những món ăn khác mà Einstein thích thưởng thức bao gồm súp trứng (ở đây là một món súp Trung Quốc gồm những quả trứng được đánh bông trong nước luộc gà).

Einstein cũng thích cá hồi, sốt mayonnaise, thịt nguội, măng tây, thịt lợn với hạt dẻ ngọt và bánh trứng đường dâu tây.

Einstein cũng thích các món thịt được nấu chín kỹ, và có lần ông còn nói với đầu bếp trong nhà rằng: "Tôi là người, không phải là hổ đâu".

Đến đây thì vẫn chưa thấy có bất kỳ liên hệ nào giữa đồ ăn với tố chất thiên tài.

Loại trái cây yêu thích của Einstein là dâu tây, nhưng có thể khẳng định loại quả này không phải là nguồn gốc của tố chất thiên tài. Và món tráng miệng yêu thích của ông là bánh cam. Cũng không có gì quá đặc biệt.

Albert Einstein luôn là một người có lời nói đi kèm với sự tin tưởng, sự thật và sự khám phá. Tuy nhiên, khi nói đến các yêu cầu về chế độ ăn uống, không phải lúc nào ông cũng làm theo những lời khuyên mà chính mình từng đưa ra.

"Không gì có lợi cho sức khỏe con người và tăng thêm cơ hội cho sự sống nhiều bằng một chế độ ăn chay".

Đây rõ ràng là một lời khuyên tuyệt vời, mặc dù bản thân Einstein thì chưa bao giờ thực hiện một chế độ ăn như vậy …

Đam mê ăn uống, giải trí của Albert Einsteins: Điều gì đã nuôi dưỡng bộ não xuất chúng? - Ảnh 1.

Einstein rất yêu âm nhạc. Ảnh: Internet

Ngoài những món ăn yêu thích, gia đình, lĩnh vực vật lý, Einstein còn có một tình yêu lớn lao khác trong đời, là âm nhạc.

Mozart, cùng với Bach, là các nhà soạn nhạc mà Einstein yêu thích. Thiên tài người Đức cũng có một tình yêu chân thành với những cây vĩ cầm (ông thậm chí luôn đặt biệt danh cho chúng là Lina).

Thiên tài với người thường có khác nhau?

Người ta nói rằng Einstein rất thích gây bất ngờ cho những người chơi trick-or-treat (một trò trêu đùa phổ biến vào dịp Halloween của trẻ em ở Mỹ và một số nước châu Âu) bằng các dạo khúc từ các ‘Lina’ của ông, và thậm chí còn sẵn sàng tham gia các nhóm hát mừng vào dịp lễ Giáng sinh.

Theo bước chân của một thiên tài cũng giống như việc vừa nghiên cứu sự rộng lớn của vũ trụ, vừa đồng thời tận hưởng những điều thú vị nhẹ nhàng của cuộc sống.

Ở đây, những điều thú vị nhẹ nhàng ấy là các món ngon như dâu tây, bánh cam và trứng vào buổi sáng… vẫn là những thú vui mà rất rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang tận hưởng mỗi ngày.

Và vì vậy, tóm lại, chẳng có "phương án thiết kế" nào để biến một người bình thường trở thành một thiên tài.

Trong thực tế, điều duy nhất có giá trị là trực giác, như chính Albert Einstein từng nhắc nhở tất cả chúng ta.

Việc đi sâu tìm hiểu về những món ăn yêu thích, những sở thích thường ngày của ông chỉ để khẳng định rằng Einstein cũng là một con người bình thường, với những đam mê và thú vui bình dị, nhẹ nhàng nhất.

Lưu Ly

Thể thao văn hoá

Trở lên trên