MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân đổ xô trồng sầu riêng bất chấp rủi ro được mùa mất giá

22-08-2023 - 20:28 PM | Thị trường

Tại họp báo diễn ra ở TPHCM hôm nay (22/8), ông Lưu Văn Phi - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang - cho biết, khi được khơi thông thị trường xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc, giá sầu riêng trong nước tăng vọt vì vậy người dân đổ xô sang trồng sầu riêng, dẫn đến nguy cơ gặp nhiều rủi ro mất giá trong tương lai.

Sở Công Thương Tiền Giang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tổ chức xúc tiến thương mại và Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Tiền Giang tại TPHCM, diễn ra từ ngày 29/8-2/9.

Theo đó, địa phương này sẽ đưa nhiều sản vật như sầu riêng, mít, thanh long, dứa, dừa, saboche…; thủy hải sản chế biến; sản phẩm chăm sóc sức khỏe… đến giới thiệu tại TPHCM; đồng thời tìm đối tác, mở rộng đơn hàng, đưa sản phẩm vào các kênh phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử, kêu gọi các dự án đầu tư vào tỉnh…

Dân đổ xô trồng sầu riêng bất chấp rủi ro được mùa mất giá - Ảnh 1.

Nhiều sản vật đặc trưng của tỉnh Tiền Giang sẽ chào hàng tại TPHCM dịp lễ 2/9.

Ông Lưu Văn Phi - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang - cho PV Tiền Phong biết, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để đưa sản phẩm dừa tươi xuất khẩu sang Mỹ, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, đem lại nhiều lợi ích cho nông dân.

Theo ông Phi, giá dừa tươi tại các nhà vườn ở Tiền Giang chỉ tầm 35.000-40.000 đồng/chục (10 trái), nghĩa là mỗi trái dừa chỉ có từ 3.500-4.000 đồng/trái. Sau khi qua tay nhiều đầu mối, chi phí vận chuyển… đã đẩy giá dừa tươi lên 20.000 đồng/trái khi đến tay người tiêu dùng. Chuỗi cung ứng càng nhiều người tham gia, giá sản phẩm càng bị đẩy lên cao. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là nông dân.

“Diện tích trồng dừa của tỉnh Tiền Giang hiện trên 35.000ha, nếu sắp tới được xuất khẩu sang Mỹ, giá dừa tươi sẽ tăng lên 6.000-7.000 đồng/trái là điều vô cùng hạnh phúc với bà con nông dân, góp phần hỗ trợ rất nhiều cho nông dân yên tâm đầu tư và giữ diện tích trồng dừa” - ông Phi nói.

Dân đổ xô trồng sầu riêng bất chấp rủi ro được mùa mất giá - Ảnh 2.

Sơ chế dừa xuất khẩu (ảnh: Vina T&T).

Lãnh đạo Sở Công Thương Tiền Giang cho biết thêm, nhiều mặt hàng trái cây đặc sản địa phương do không có đầu ra, tình trạng “được mùa mất giá” làm nông dân chán nản. Và cuối cùng mất đi giống đó. Còn khi sản phẩm có đầu ra ổn định, giá cao… nông dân sẽ mở rộng canh tác.

Minh chứng cụ thể nhất là hiện nay nhiều nông dân tỉnh Tiền Giang đã chuyển sang trồng sầu riêng. Khi được khơi thông thị trường xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, giá sầu riêng tăng vọt tới 200.000 đồng/kg, hiện tại đang có giá 60.000-70.000 đồng/kg. Do đó nhiều người chuyển sang trồng sầu riêng. Hiện, diện tích trồng sầu riêng của tỉnh Tiền Giang trên 35.000 ha (đã tăng 20-30% so với năm 2022), trong đó có 18.000 ha đang cho trái.

Mặc dù chính quyền địa phương đã khuyến cáo cần có lộ trình, không vội vàng tăng diện tích dễ gây rủi ro; nguồn cung quá lớn sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ… nhưng nông dân vẫn không ngừng mở rộng diện tích trồng sầu riêng - ông Lưu Văn Phi cho biết.

Theo Uyên Phương

Tiền Phong

Trở lên trên