MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đàn ông trung niên, bước vào tuổi 35, phải thấu: Vẻ ngoài điềm tĩnh là tấm hộ chiếu luôn phải mang theo; tâm thái tốt nhưng đừng quá thẳng thắn kẻo chuốc hoạ!

26-01-2024 - 10:50 AM | Sống

Nóng giận và quá thẳng thắn sẽ chỉ khiến bạn trở nên nhỏ bé hơn, bộc lộ sự trẻ con, kém cỏi, thiếu hiểu biết của mình, đồng thời để người khác chạm được vào điểm yếu và kiểm soát bạn.

Đàn ông bước vào giai đoạn trung niên, trước mặt là sự nghiệp vẫn còn chặng dài phấn đấu, sau lưng là cả một gia đình đang trông cậy..., thêm khát vọng riêng của bản thân, thật sự giai đoạn này không dễ dàng gì. Nhưng, dẫu vậy vẫn mong bạn đủ mạnh mẽ, chín chắn và bình tĩnh để đối mặt với cuộc 'đại khủng hoảng' cuộc đời này. Hãy ghi nhớ vài điều: 


1. Làm việc chỉ là thứ yếu, làm người mới quan trọng

Trong cuộc sống, dù là khi làm việc nhóm hay làm việc cá nhân, "đắc nhân tâm" là điều cơ bản nhất.

Nếu không có khả năng này, nếu là một cấp trên, bạn sẽ không có sự sáng tạo. Một người chịu trách nhiệm càng lớn thì khả năng anh ta cần càng mạnh mẽ.

Nếu là một nhân viên bình thường, bạn sẽ mất đi những cơ hội học tập, nâng cao bản thân đáng kể. Từ chuyện gia đình, tới chuyện bên ngoài xã hội, nếu cảm thấy bản thân đang thiếu khả năng này, vậy thì bạn nên chú ý rèn luyện, học tập để hoàn thiện bản thân. Nhưng đừng quá thúc ép bản thân, chậm lại mài dũa, lá dong lớn bao nhiêu gói chiếc bánh chưng lớn bấy nhiêu.

Đàn ông trung niên, bước vào tuổi 35, phải thấu: Vẻ ngoài điềm tĩnh là tấm hộ chiếu luôn phải mang theo; tâm thái tốt nhưng đừng quá thẳng thắn kẻo chuốc hoạ! - Ảnh 1.

2. Bất kể là trong sự nghiệp hay đời sống hàng ngày, điều đầu tiên cần lưu ý, chính là khiến người khác cảm thấy thoải mái

Sự thoải mái này là sự thoải mái khi khiến mọi người cảm thấy: Ở bên cạnh bạn, tôi thấy thoải mái và dễ chịu, và tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn.

Cuốn "Đắc nhân tâm" nói: "Những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, cảm nhận của mọi người thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai".

Con người ta cảm thấy thoải mái và dễ mở lòng nhất là khi được hiểu.

Hãy chú ý đến lời nói và hành động của mình, hãy tự hỏi bản thân: "Liệu tôi có khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái hay không?"

Lời động viên xuất phát từ tận đáy lòng, lời nói ấm áp như gió xuân, sự tin tưởng được bày tỏ một cách chân thành...

Những khoảnh khắc rất đỗi bình thường này sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng người khác.

3. Đừng quá thẳng thừng

Con người ta vì sao phải nói chuyện? Để thể hiện bản thân và thuyết phục người khác lắng nghe mình. Để đạt được mục tiêu này, bạn cần "biết cách nói chuyện".

Nếu không nhận thức được điều này, bạn sẽ chẳng thuyết phục được ai.

Những người luôn nói rằng "Con người tôi thẳng tính, có gì nói nấy" là những người không khéo léo trong giao tiếp. Cái gọi là trí tuệ cảm xúc có nghĩa là làm cho mọi người cảm thấy thoải mái khi được chia sẻ, khi được ở cạnh nhau. Nếu muốn mọi người hợp tác cùng bạn làm một việc gì đó, bạn cần làm cho họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu trong suốt quá trình đó. Tất nhiên, nó không bao gồm việc "nói thẳng" một cách tùy tiện, chứ đừng nói đến việc phàn nàn hay tức giận.

Đàn ông trung niên, bước vào tuổi 35, phải thấu: Vẻ ngoài điềm tĩnh là tấm hộ chiếu luôn phải mang theo; tâm thái tốt nhưng đừng quá thẳng thắn kẻo chuốc hoạ! - Ảnh 2.

Nóng giận và quá thẳng thắn sẽ chỉ khiến bạn trở nên nhỏ bé hơn, bộc lộ sự trẻ con, kém cỏi, thiếu hiểu biết của mình, đồng thời để người khác chạm được vào điểm yếu và kiểm soát bạn.

Sự khéo léo trong cách truyền đạt sẽ giúp bạn được nhiều người yêu mến hơn.

Vậy nên đôi khi đừng quá thẳng thắn, đôi khi bạn cũng cần phải biết nói những gì đối phương muốn nghe, những gì đối phương cần nhất vào khoảnh khắc đó.

Còn không thì đừng nói. Biết giữ im lặng đúng lúc cũng là một kiểu trí tuệ.

Chỉ bằng cách này chúng ta mới có được uy tín và "đắc nhân tâm".

4. Về tâm thái

Học cách điều chỉnh tâm lý và cảm xúc của bản thân là bài học mà bất cứ người đàn ông bản lĩnh nào cũng cần kinh qua. Cơ thể là trụ chính, còn tâm lý là máy dò tiền.

Nếu một người đàn ông muốn giàu có hơn, anh ta phải có một cơ thể khỏe mạnh và một thái độ tích cực, cầu tiến.

Có thể thất bại, nhưng phải luôn duy trì tâm lý chiến thắng, chiến thắng được chính mình, bạn sẽ không có kẻ thù.

Khuôn mặt tươi cười cho thấy bạn là người dễ gần và mọi người đều sẵn sàng kết giao với những người tử tế. Đừng viết sự chán nản lên mặt, nó sẽ chỉ khiến người khác tránh xa bạn. Bạn là người ra sao, điều đó được đánh giá qua thái độ của bạn khi đối xử với mọi người, và tâm thái là thứ quyết định điều đó.

Một tâm thái tốt, một vẻ ngoài điềm tĩnh là tấm hộ chiếu dẫn đến sự nghiệp thành công của một người đàn ông.

Theo Diệu Đan

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên