MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân số giảm năm thứ hai liên tiếp, Trung Quốc thêm nỗi lo

17-01-2024 - 20:42 PM | Tài chính quốc tế

Dân số Trung Quốc tiếp tục giảm dù nhiều biện pháp khuyến khích sinh đẻ đã được triển khai. (Ảnh: Reuters)

Dân số Trung Quốc tiếp tục giảm dù nhiều biện pháp khuyến khích sinh đẻ đã được triển khai. (Ảnh: Reuters)

Dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm 2023, làm trầm trọng thêm thách thức về dân số với những hàm ý quan trọng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Dân số Trung Quốc năm 2023 giảm 2,08 triệu người so với năm trước, xuống còn 1,409 tỷ người, theo số liệu được Cục Thống kê quốc gia (NBS) công bố ngày 16/1.

NBS xác nhận kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,1% trong năm 2023, trong khi mục tiêu được chính phủ đặt ra là khoảng 5%. Dù tốc độ này được đánh giá là sự hồi phục đáng kể sau năm 2022 khó khăn, khi kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 3%, nhưng đây vẫn là một trong những kết quả khiêm tốn nhất của nước này trong hơn 3 thập kỷ.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc cũng giảm xuống mức kỷ lục, với 6,38/1.000 người, giảm so với tỷ lệ 6,77 của năm trước và cũng là tỷ lệ thấp nhất kể từ khi thành lập nước năm 1949. Khoảng 9,02 triệu em bé được sinh ra ở nước này trong năm 2023, thấp hơn con số 9,56 triệu của năm 2022.

Lực lượng lao động của Trung Quốc, tức nhóm độ tuổi từ 16-59, giảm 10,75 triệu so với năm 2022, còn số người trên 60 tuổi tăng 16,93 triệu so với năm trước.

Năm ngoái, Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc ngày càng thấp dù chính phủ nước này đã triển khai nhiều biện pháp khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con, sau nhiều thập kỷ áp dụng chính sách hạn chế sinh đẻ chặt chẽ.

Trung Quốc bỏ chính sách một con gây tranh cãi từ năm 2015, sau khi nhận thấy biện pháp này góp phần khiến dân số già nhanh và lực lượng lao động suy giảm, từ đó gây áp lực nghiêm trọng lên ổn định kinh tế và xã hội của đất nước.

Theo CNN

Theo Tú Linh

Tiền Phong

Trở lên trên