MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đằng sau màn tỏa sáng rực rỡ của Quang Hải, là dấu chấm hết to đùng cho Xuân Trường

17-01-2019 - 11:08 AM | Sống

Trong trận đấu mà HLV Park Hang-seo cần sự tỏa sáng của Xuân Trường hơn bao giờ hết, thì tiền vệ người Tuyên Quang lại thêm lần gây thất vọng não nề.

1. Trả lời họp báo sau trận thắng 2-0 trước Yemen, cái tên duy nhất mà HLV Park Hang-seo nhắc đến là Quang Hải. Đồng thời, nhà cầm quân người Hàn Quốc này đánh giá rất cao sự tập trung của các học trò trong trận đấu này, cũng như khen ngợi họ đã có một trận đấu rất tốt.

Thầy Park là một HLV cực kỳ tâm lý, ông từng tâm sự trong cuộc phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc hồi đầu năm rằng mình luôn nói với các cầu thủ về những điều tốt đẹp, hơn là nhắm vào những hạn chế, bởi để phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ, ông tin rằng không bao giờ nên tiếc lời khen ngợi dành cho họ.

Nhưng tiếc là dù có muốn đến mấy, chắc hẳn HLV người Hàn Quốc này không thể dành lời khen ngợi cho Xuân Trường trong trận đấu đêm qua, cũng như màn trình diễn của tiền vệ này suốt từ đầu giải đến giờ.

Ở Asiad 2018, Xuân Trường là cầu thủ hiếm hoi khiến HLV Park Hang-seo phải chủ động bảo vệ công khai trước báo chí. Ngày ấy, ông nói rằng có lẽ sự sa sút tiền vệ người Tuyên Quang này đến từ sự khác biệt về mặt lối chơi giữa đội bóng của ông với HAGL - CLB mà Xuân Trường đang thi đấu.

Nhưng từ đó đến nay, Xuân Trường vẫn thế, mờ khuất và không chứng tỏ được mình mỗi khi được trao cơ hội vào sân. Suốt AFF Cup 2018, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam thường xuyên đối đầu với các đối thủ dưới cơ, với đến 8 trận đấu tất thảy. Suốt giải đấu mà đội tuyển Việt Nam vô địch ấy, Xuân Trường không ghi bàn nào, cũng không có bất cứ đường kiến tạo nào.

Đấy là con số cực kỳ đáng báo động, bởi nên nhớ vị trí của cầu thủ người Tuyên Quang này là tiền vệ tổ chức, và mỗi khi Xuân Trường ra sân, người đá cặp với anh ở giữa sân đều phải lùi về để hỗ trợ cho tiền vệ HAGL này chơi nhô cao, hòng tận dụng khả năng chuyền bóng, tổ chức tấn công của anh.

 Đằng sau màn tỏa sáng rực rỡ của Quang Hải, là dấu chấm hết to đùng cho Xuân Trường - Ảnh 1.

2. Trận đấu đêm qua trước Yemen là lúc HLV Park Hang-seo cần Xuân Trường nhất, bởi đối thủ của đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới đến 8 bàn ở hai trận đấu trước đó. Đây cũng là trận đấu duy nhất ở giải này mà thầy trò HLV Park Hang-seo được quyền chơi tấn công. Và quan trọng nhất, các học trò của ông cần một trận thắng, thậm chí thắng đậm để chắc cửa đi tiếp.

Bố trí Xuân Trường vào sân từ đội hình xuất phát, thầy Park đặt niềm tin và trao cả hi vọng cho cầu thủ được kỳ vọng sẽ là tiền vệ tấn công tốt nhất mà ông hiện có trong tay. Song tất cả những gì cầu thủ này đáp lại là sự thất vọng não nề.

Cú sút phạt đầy chất siêu phẩm của Quang Hải là điểm sáng rực rỡ nhất của trận đấu này, và may mắn, nó cũng là bàn thắng xua tan đi một hiệp 1 gây thất vọng não nề của đội tuyển Việt Nam. Ở đó, Xuân Trường thể hiện sự kém cỏi của mình với hàng loạt các đường chuyền sai địa chỉ, đặt hàng thủ Việt Nam vào thế báo động với những pha phản công nhanh của đối phương.

Quyết định thay Xuân Trường ra ở phút thứ 53 của HLV Park Hang-seo là đúng đắn và kịp thời, bởi ở trận đấu với Iraq - trận đấu mà tiền vệ này chuyền bóng hỏng đến 13 lần, và tỷ lệ chuyền chính xác chỉ vỏn vẹn 59,4% trong suốt 65 phút trên sân, Xuân Trường được tay ra hơi muộn, và trong lúc cầu thủ này có dấu hiệu xuống sức, Iraq với sự thay đổi mang tính chiến thuật đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Cơ hội cho Xuân Trường có lẽ đã chấm dứt. Trận đấu với Yemen, cho dù có không phải là dấu chấm hết cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này, thì cũng đã là dấu chấm hết cho Xuân Trường, bởi tung Trường vào sân, đồng nghĩa với việc HLV Park Hang-seo phải mất 1 quyền thay người để dự phòng cho anh, không những chỉ bởi thể lực không đáp ứng được cả trận, mà còn do sự mờ nhạt ảnh hưởng đến lối chơi toàn đội.

Hơn 2 năm trước, ở AFF Cup 2016, Xuân Trường khiến cả Đông Nam Á phải xuýt xoa với những màn trình diễn đỉnh cao. Ngày ấy, Quang Hải vẫn còn là "vua giải trẻ".

 Đằng sau màn tỏa sáng rực rỡ của Quang Hải, là dấu chấm hết to đùng cho Xuân Trường - Ảnh 2.

Hơn 1 năm trước, ở SEA Games 2017, Lương Xuân Trường là đội phó, là nhạc trưởng trong đội hình U22 Việt Nam, với lối chơi được HLV Hữu Thắng bố trí xung quanh tiền vệ người Tuyên Quang này. Ngày ấy, Quang Hải còn chật vật tìm suất đá chính.

Giờ đây, khi Quang Hải đã là ngôi sao rực rỡ nhất của bóng đá Việt Nam, thì sự góp mặt của Xuân Trường luôn là dấu hỏi lớn, xem liệu HLV Park Hang-seo liệu có quá dành sự ưu ái cho cầu thủ này không. Và câu trả lời thì lần nào cũng thế...

Theo Ngô Trà

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên