MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính 2 mẹ con bị xe ô tô "điên" đâm trúng ở Hà Nội

14-05-2019 - 13:34 PM | Xã hội

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính 2 mẹ con bị xe Toyota đâm trúng vào sáng 14/5, trên phố Đỗ Quang, quận Cầu Giấy.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 người bị thương và nhiều phương tiện khác hư hỏng xảy ra trên phố Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, qua xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được 2 mẹ con đi xe máy bị xe ô tô nhãn hiệu Toyota đâm trúng là chị Lâm Thị Hoài (SN 1989, trú tại Yên Hoà, quận Cầu Giấy) và cháu Lâm Bảo H. (SN 2011).

2 mẹ con chị Hoài bị thương nhẹ sau vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 7h30 phút ngày 14/5, Nguyễn Văn Thắng (SN 1973, ở Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota mang BKS 29A-178... lưu thông trên phố Đỗ Quang đi Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy) thì va chạm với môt xe máy mang BKS 30L6-07... do chị Hoài điểu khiển.

Sau đó, xe ô tô do tài xế Thắng điều khiển tiếp tục va chạm với ô tô mang BKS 30A-079...do anh Lê Đức Bình (SN 1987, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chiếc 2 mẹ con đi xe máy bị thương, 2 chiếc ô tô cùng xe máy hư hỏng.

Ít phút sau vụ tai nạn, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Hoàng Hải

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên