MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất nền Nhà Bè - Bước tiến lớn của hạ tầng giao thông

Hạ tầng giao thông phát triển luôn gắn liền với nhiều dự án bất động sản - Đây là bước chuyển mình lớn cho thị trường bất động sản khu vực Nhà Bè (TP. HCM). Hiện nay, thị trường đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của khu vực với hàng loạt các dự án được triển khai, kéo theo đó là tính thanh khoản rất khả quan của các dự án bất động sản.

Hạ tầng giao thông phát triển - Cú hích lớn cho bất động sản Nhà Bè

Hiện tại, các tuyến đường chính như Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng, Nguyễn Bình đều được nâng cấp và triển khai các hạng mục đi kèm nhằm gia tăng tối đa ưu thế kết nối vùng giữa khu vực trung tâm về phía Nam. Theo đó, tuyến Nguyễn Hữu Thọ đang được mở rộng với 62m lòng đường, nâng cấp lên 6 làn xe hoạt động. Đoạn Lê Văn Lương được mở rộng có độ dài 10km, chạy dọc từ quận 4 và đi qua Nhà Bè dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Riêng tuyến Nguyễn Bình sẽ được mở rộng lòng đường thành 40m dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Tại các tuyến giao thông được xây mới như cầu Cây Khô kết nối trục đường Phạm Hùng (Quận 8) vào trung tâm huyện Nhà Bè cũng đang trong quá trình hoàn thành. Dự án chống ngập của thành phố đang được gấp rút thi công, dự kiến được hoàn thành vào cuối tháng 4/2018 sẽ có tác động rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu vực.

Trong quý 4/2017, kế hoạch xây hầm chui tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã được UBND Thành phố đặt ra. Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 với hơn 800 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành nút giao và xây dựng thêm 2 cầu vượt, 2 hầm chui nhằm góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam phát triển.

Ngoài ra, các tuyến giao thông liên vùng trọng điểm cũng đang bắt đầu triển khai. Theo đó, tuyến metro số 4 đi qua nhiều quận nội thành và huyện Nhà Bè có tổng vốn đầu tư 97.000 tỷ đồng sẽ được đặt ngầm toàn bộ, nhằm giảm tải cho các tuyến giao thông truyền thống. Đường vành đai 4 xuất phát từ nút giao Bến Lức (Long An) kết nối với đường trục Bắc Nam nằm trong khu quy hoạch cảng - công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

Các tuyến giao thông huyết mạch này có vai trò tiếp nhận và giải tỏa lưu lượng giao thông từ miền Tây Nam Bộ, tạo điều kiện giảm tải và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường nội đô của TP HCM. Từ đó tạo điều kiện kết nối các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với khu vực miền Đông Nam Bộ.

Thiên thời địa lợi, các dự án bất động sản Nhà Bè đang có đà phát triển thuận lợi

Nằm trong khu vực có hạ tầng giao thông phát triển nhanh, không có gì lạ khi các dự án bất động sản Nhà Bè đang thu hút lượng lớn các nhà đầu tư. Mới đây, Công ty Vạn Phát Hưng (Chủ đầu tư dự án khu dân cư Nhơn Đức, Nhà Bè) đã tiến hành mở bán Nhơn Đức đợt đầu số lượng102 nền đất. Điều bất ngờ là toàn bộ số nền đất được chào bán trong đợt này đã được thanh khoản chỉ trong vòng 20 ngày. Đợt mở bán mới được Công ty Vạn Phát Hưng tiến hành công bố vào ngày 27/12 dự kiến sẽ tiếp tục được thị trường hấp thụ khả quan.

Ngoài mức giá hấp dẫn 17 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT), tổng giá trị hợp đồng được chia thành 7 đợt với tần suất trung bình 2 tháng/đợt thanh toán, chủ đầu tư còn bàn giao cho khách hàng đất nền đã có đầy đủ móng cọc. Do đó, khách hàng có thể triển khai việc xây dựng nhà theo thiết kế ngay sau khi hoàn thành các thủ tục thanh toán.

Được đánh giá là một trong số ít các dự án bất động sản có hạ tầng tốt nhất thị trường TP. HCM, hạ tầng giao thông nội khu dự án đã được chủ đầu tư hoàn thiện thành công trước khi cư dân đến định cư sinh sống. Hiện nay, các lô đất Nhơn Đức được chào bán trong đợt mới đều có vị trí tiếp giáp 3 mặt sông hoặc gần 2 trường đại học, đây là những khu vực đã hoàn thiện hạ tầng, rất thuận lợi cho quá trình xây dựng hoàn thiện nhà ở. Hệ thống dịch vụ, tiện ích cũng được chủ đầu tư chú trọng khởi công xây dựng nhằm mang đến cuộc sống hiện đại giữa không gian trong lành cho cư dân.

Nằm trong phân khúc tầm trung, phải chịu sức ép cạnh tranh từ các dự án khác trong khu vực, khu dân cư Nhơn Đức vẫn có được tốc độ thanh khoản nhanh. Ngoài mức giá hợp lý, điều kiện thanh toán linh hoạt, hạ tầng giao thông tốt bậc nhất thị trường, dự án còn nằm trong nội khu 2 trường đại học lớn của thành phố là Trường Sư phạm Thể dục thể thao và Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường…

Đây chính là những lợi thế trong cuộc chạy đua kích cầu thị trường tại dự án này. Hiện nay, khu dân cư Nhơn Đức được xem là dự án hiếm hoi trong khu vực đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của nhiều nhà đầu tư cá nhân. Được định hướng trở thành một khu đô thị đại học trong tương lai, dự án hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho cư dân sinh sống trong khu vực. Với việc kinh doanh mua đi bán lại, cho thuê nhà ở, hoặc mở ra các dịch vụ phục vụ nhu cầu cho của sinh viên, cho trường đại học, dự kiến sẽ mang lại nguồn lợi nhuận rất cao, ổn định cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Mọi thông tin chi tiết dự án, liên hệ: 0906 85 85 89 hoặc website http://www.vanphathung.com.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên