MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặt tên theo hãng xe hơi nổi tiếng, ông bố Sài Gòn đi xin việc hay bị sếp hỏi một câu

08-11-2023 - 08:54 AM | Sống

Họ tên độc lạ khiến anh Tô Yô Ta gặp nhiều chuyện oái oăm khi đi phỏng vấn xin việc hoặc làm giấy tờ.

“Anh tên Tô Yô Ta thật hả?” - đó là câu hỏi mà ông bố 9X ở Sài Gòn thường xuyên nghe trong suốt nhiều năm qua. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp còn nghĩ Tô Yô Ta chỉ là biệt danh hoặc nickname mà người đàn ông này tự đặt ra. Đến khi xem căn cước công dân, tất cả mới ồ lên và cảm thấy tò mò về cái tên độc nhất vô nhị.

“Đây là tên cha đặt cho tôi. Ba tôi làm nghề sửa chữa ô tô. Ngày chưa lập gia đình, ba nói chuyện với bác trong nhà rằng: Thôi đời của mình khổ cực quá, lúc nào đẻ con thử đặt tên con theo hãng xe nổi tiếng, giống với kỹ sư nước ngoài xem đời con có khá hơn không. Và sau này ba đã thực hiện theo ý định đó”, anh Tô Yô Ta giải thích nguồn gốc về cái tên của mình. 

Đặt tên theo hãng xe hơi nổi tiếng, ông bố Sài Gòn đi xin việc hay bị sếp hỏi một câu - Ảnh 1.

Đặt tên theo hãng xe hơi nổi tiếng, ông bố Sài Gòn đi xin việc hay bị sếp hỏi một câu - Ảnh 2.

Chân dung ông bố 9X có cái tên độc lạ

Được biết gia đình anh Tô Yô Ta có 4 anh chị em, trong đó có một em kế được cha đặt tên Tô Cô Rô Na và em út là Tô Sô Ny. Thuở nhỏ, ba anh em đi học hay bị bạn bè trêu. Tới khi lớn, anh Tô Yô Ta đã quen với việc được mọi người chú ý nên không còn thấy tự ti nữa.  

“Vào đầu năm, các cô giáo thấy tên lạ sẽ gọi lên trả bài. Đó là điều chắc chắn. Mình biết nên thường tranh thủ học bài rất kỹ để không bị điểm kém”, 9X kể.

Tên Tô Yô Ta có 3 phiên âm, nhưng thường mọi người gọi rút gọn thành “Ta” . Đến khi học đại học, thấy gọi “Ta” hơi khó nên bạn bè, đồng nghiệp lại chuyển qua gọi “anh Tô”. Ngoài việc đọc khó, cái tên lạ cũng khiến anh Tô Yô Ta gặp nhiều chuyện oái oăm khi đi làm giấy tờ. 

“Khi đi làm căn cước công dân, chữ Y và O nếu đánh theo cách gõ Unikey sẽ không ra, phải đánh dấu cách rồi mới viết được liền vào nhau. Nên có lần tên tôi bị đánh sai, phải làm lại căn cước.

Nhiều lần làm giấy tờ khác cũng bị tình huống tương tự, tôi sửa lại cho họ, hướng dẫn họ cách đọc đúng. Nhưng cũng nhiều lúc thấy hơi ngại, ví dụ khi đi viện hoặc xếp hàng, người ta gọi tên trên loa, ai cũng bất ngờ quay ra nhìn mình”. 

Đặt tên theo hãng xe hơi nổi tiếng, ông bố Sài Gòn đi xin việc hay bị sếp hỏi một câu - Ảnh 3.

Anh Tô Yô Ta làm cho công ty Toyota trong 8 năm

Sự trùng hợp khó tin 

Sau khi tốt nghiệp cấp III, anh Tô Yô Ta thi vào đại học và theo đuổi đam mê ngành công nghệ ô tô. Tới khi ra trường, anh xin vào làm kỹ sư cho các hãng xe. 

“Định mệnh đưa tôi đi theo một con đường đã trải sẵn”, anh Tô Yô Tanói.

Ban đầu, anh đi làm cho công ty cơ khí chế tạo máy và công ty Thaco Trường Hải. Sau đó được 1 năm, anh nghỉ việc và xin vào công ty Toyota - tập đoàn trùng với họ tên của chính mình. 

“HR phỏng vấn cũng rất bất ngờ khi nhìn CV của tôi. Sếp phỏng vấn chừng 5-10 phút là nhận vô làm luôn. Vì tên khá lạ nên các sếp cũng hay hỏi, mỗi lúc như vậy tôi lại giải thích và kể mọi chuyện từ đầu”, anh Tô Yô Ta cho hay. 

Có một kỷ niệm khiến ông bố Sài Gòn nhớ mãi, đó là lần anh còn làm ở công ty cũ: “Câu chuyện cũng cách đây gần 10 năm rồi. Sếp ở chi nhánh cũ kể lại, hồi đó, tất cả nhân viên ở Thaco phải tập trung hợp đồng lao động gửi sếp tổng ký. Đến khi thấy tên tôi lạ quá, sếp tổng đã gọi điện xuống chi nhánh hỏi xác nhận: Có đúng anh này tên vậy không? Đó là kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi”. 

Đặt tên theo hãng xe hơi nổi tiếng, ông bố Sài Gòn đi xin việc hay bị sếp hỏi một câu - Ảnh 4.

Sau 8 năm cống hiến, đầu năm 2023 vừa qua, anh Tô Yô Ta xin nghỉ việc chuyển sang làm nghề sáng tạo nội dung và kinh doanh xe hơi. 

“Nhiều đồng nghiệp, khách hàng làm việc với tôi suốt 1, 2 năm cũng không biết tên thật của tôi đâu. Trong ngành xe hơi anh em cũng biết tới nhiều lắm, chỉ có điều không ai nghĩ tên thật là Tô Yô Ta mà thôi”, 9X nói. 

Hiện anh Tô Yô Ta đã lập gia đình, có 2 thiên thần nhỏ. Ông bố 9X tâm sự: “Mình không muốn đặt tên con độc lạ giống như mình, bởi cái tên không quyết định số phận hay sự thành công của chúng sau này. Chính sự nỗ lực của mỗi người mới tạo nên tên tuổi hay sự thành công của họ”. 

Theo Thủy Tiên

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên