MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dấu ấn những sản phẩm kinh điển của Hermès

24-07-2017 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Chỉ riêng cái tên Hermès cũng đủ khiến những người biết đến nó phải thở dài vì thèm muốn, và những người biết đến nó thì là tất cả.

Mặc dù cùng nhóm với nhiều thương hiệu xa xỉ khác, nhưng sự nổi bật của Hermès rõ ràng hơn nhiều, và cũng khá tách biệt, không chỉ vì nó đắt đỏ hơn, mà là vì sự đổi mới và sáng tạo không ngừng trong từng dòng sản phẩm qua hơn 180 năm lịch sử

Chiếc hộp đựng màu cam và biểu tượng cỗ xe ngựa quý tộc của Hermes đã trở nên quen thuộc với những người ưa dùng đồ tinh tế. Cái tên Hermès xuất hiện trên 16 ngành hàng: Túi xách và hành lý, sổ cầm tay và những sản phẩm da nhỏ, yên ngựa, khăn và cà-vạt lụa, trang phục nữ, trang phục nam, trang sức, đồng hồ, thắt lưng, găng tay, giày, mũ, đồ sơn mài và những trang sức cá tính, nước hoa, bộ bầy bàn ăn, đồ trang trí và vải dệt – và các ngành hàng Hermès mới phát triển là nội thất, chăn, ga trải giường, vỏ gối và giấy dán tường.

Biểu tượng của Hermès chính là bắt đầu từ ngành nghề đầu tiên của hãng. Hermès được sáng lập năm 1837 bởi Thierry Hermès, chuyên làm yên ngựa. Ngay từ đó, Hermès đã hướng đến sự tinh xảo, những chiếc yên ngựa với mũi khâu chỉ có thể làm bằng tay, rất đẹp và cẩn thận đã được giới quý tộc ưa thích.

Đầu thế kỷ 20, Hermès bắt đầu đa dạng sản phẩm sang các đồ cưỡi ngựa bằng da, túi, hành lý, phụ kiện thể thao, quần áo, khăn lụa, thắt lưng, trang sức, đồng hồ đeo tay. Tất cả sản phẩm của Hermès đòi hỏi cùng một mức độ hoàn hảo, chất liệu cao cấp cũng như tay nghề thủ công tinh xảo

Có một chi tiết tưởng như đơn giản là chiếc khóa kéo. Emile Maurice, lãnh đạo thế hệ thứ 3 của Hermès, tìm thấy chiếc khóa kéo cho mui bạt của xe hơi ở Mỹ và Canada, mà khi đó Châu Âu chưa hề có, và ông lập tức thấy rằng nó có nhiều ứng dụng trong ngành thời trang. Đến năm 1922, chiếc túi đầu tiên có khóa kéo của Hermès ra đời. Cũng dưới triều đại của ông, những món quần áo da đầu tiên được đưa ra - đó là chiếc áo khoác chơi golf bằng da có khóa kéo được làm ra cho Hoàng tử Xứ Wales.

Những sản phẩm biểu tượng

Những chiếc túi của Hermès là sản phẩm mang nhiều câu chuyện thú vị. Năm 1956, một chiếc túi da cá sấu của hãng trở nên nổi tiếng với truyền thông, khi công nương Grace Kelly dùng nó che bụng, giấu rằng mình đang có bầu.

Một chiếc túi tiêu biểu khác là túi Birkin, ra đời năm 1984, vốn được làm ra cho nữ diễn viên Jane Birkin. Để làm một chiếc Birkin cần từ 18 đến 25 giờ, và các xưởng ở Paris chỉ sản xuất khoảng 5 cái mỗi tuần để cung cấp cho các cửa hàng Hermès trên toàn thế giới.

Để mua được chiếc Birkin đắt đỏ, ngay cả những người giàu có và nổi tiếng nhất cũng phải xếp hàng chờ, và thời gian chờ đợi túi Birkin có thể phải kéo dài tới 5 -6 năm, là phụ kiện có thời gian chờ đợi lâu nhất tới nay.

Nhiều sản phẩm của Hermès ra đời đã hàng chục năm, nhưng sự đơn giản và tinh tế vượt thời gian đã khiến chúng thành những sản phẩm kinh điến của Hermès. Lụa, thứ vốn được dùng để trang trí đồ cưỡi ngựa, là nguồn cảm hứng cho những chiếc khăn được Hermès tạo ra vào năm 1937. Hermès là nhà sản xuất khăn lụa độc nhất vô nhị , và đến giờ cứ 20 giây lại có một chiếc khăn lụa được bán ra..

Những chiếc khăn mỗi cạnh 36 inch bằng lụa Trung Hoa tốt nhất, được in với độ chính xác tới từng micromet, hoàn thành mất hai năm rưỡi, với 12 thiết kế mới mỗi năm cộng với những thiết kế cổ điển, thực sự là những câu chuyện phóng tác về văn hóa, thiên nhiên và nghệ thuật, thuần khiết niềm vui sống.

Một sản phẩm khác cũng ra đời vào thập niên 1940 và sau này trở thành một món trang sức biểu tượng của Hermès là những thiết kế vòng tay của Hermès. Collier de Chien được dịch theo nghĩa đen là "vòng cổ chó".

Vào những năm 1920, phụ nữ Paris thích đi dạo khắp thành phố với những con chó bảo vệ to. Năm 1923, Hermès sáng tạo ra vòng cổ cho chó bằng da với phần vòng cứng được nạm đinh cho con chó bull của một khách hàng. Phong cách này lan rộng và hấp dẫn với nhiều người nhạy cảm với thời trang.

Cùng với chiếc vòng da Collier de Chien được yêu thích, vòng Clic Clac H và vòng enamel mang họa tiết đa sắc của chiếc khăn lụa Hermès là phụ kiện tiêu biểu không thể thiếu khác của Hermès.

Những chiếc vòng tay đủ màu sắc, chất liệu của Hermès giờ đây là niềm đam mê bất tận của phái đẹp. Ngoài việc làm nổi bật cá tính, những chiếc vòng tay được kết hợp khéo léo với trang phục sẽ cho thấy sự tinh tế và gu thẩm mỹ của người sử dụng. Vòng tay Hermès, cũng giống như bất kỳ sản phẩm nào do Hermès tạo ra, đều là sự quyến rũ mẫu mực, là vẻ đẹp vô hạn và có chút huyền bí.

A.D

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên