MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu của Nga khai phá thị trường châu Phi

09-07-2023 - 17:27 PM | Tài chính quốc tế

Dầu của Nga khai phá thị trường châu Phi

Sau châu Á thì châu Phi là một thị trường trọng điểm mới của Nga nhằm bù đắp cho việc không xuất khẩu sang được châu Âu.

Sau khi lệnh cấm vận bán dầu của châu Âu được ban hành, Liên bang Nga đã tăng đáng kể khối lượng xuất khẩu năng lượng sang châu Phi.

Theo thống kê vào tháng 3, nguồn cung dầu của Nga đã đạt mức 420 nghìn thùng mỗi ngày, tăng 14 lần trong năm và chiếm 1/4 tổng lượng xuất khẩu vàng đen trong nước.

Vào tháng 6, theo số liệu từ S&P Global, mức bán dầu của Nga sang châu Phi đã giảm xuống còn 250 nghìn thùng mỗi ngày, tuy nhiên đây vẫn là một con số rất cao.

Khối lượng nhập khẩu nhiên liệu từ Liên bang Nga có liên quan trực tiếp đến khả năng thanh toán của người tiêu dùng tại châu Phi, cũng như khả năng các công ty của Moskva tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng liên quan.

Cùng với đó, giao dịch dầu mỏ từ Liên bang Nga trên lục địa châu Phi đang mở rộng. Mới đây nhất, Ghana, Togo và Senegal nằm trong số các quốc gia mua tài nguyên năng lượng của Nga.

Dầu của Nga khai phá thị trường châu Phi - Ảnh 1.

Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu xăng dầu sang thị trường châu Phi.

Nhờ nguồn cung cấp từ Moskva, các quốc gia châu Phi có thể đáp ứng nhu cầu trong nước về nhiên liệu rẻ tiền bằng cách xuất khẩu hàng hóa của chính họ với giá cao hơn.

Doanh số bán dầu của Nga sang châu Phi tăng ở một mức độ nào đó là do nguồn cung nhiên liệu từ Hà Lan giảm, do chính quyền nước này đã thắt chặt các yêu cầu về hàm lượng lưu huỳnh, benzen và mangan trong xăng dầu xuất khẩu.

Đồng thời, sự ổn định của nguồn cung dầu từ Liên bang Nga đến các nước châu Phi được đảm bảo bởi dân số ngày càng tăng ở khu vực này, trong khi họ lại thiếu các doanh nghiệp xử lý tài nguyên năng lượng.

Theo Reporter

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

Trở lên trên