MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đấu giá lại Nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt

29-02-2024 - 17:52 PM | Bất động sản

Giá khởi điểm quyền thuê đất và tài sản trên đất nhà hàng Thủy Tạ tại TP Đà Lạt là 3,6 tỉ đồng/năm với mục đích kinh doanh nhà hàng, ăn uống.

UBND TP Đà Lạt vừa báo cáo về việc rà soát, thu thập thông tin, đề xuất lại giá khởi điểm đấu giá cho thuê nhà, đất 10 năm tại Nhà hàng Thủy Tạ (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Đấu giá lại Nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt- Ảnh 1.

Khu đất Nhà hàng Thủy chuẩn bị tiếp tục được đưa ra đấu giá trong năm 2024.

Theo đó, giá khởi điểm quyền thuê đất và tài sản trên đất là 3,6 tỉ đồng/năm, tổng là 36,4 tỉ đồng/10 năm với mục đích kinh doanh nhà hàng, ăn uống. Đơn vị trúng đấu đấu giá phải giữ nguyên hiện trạng, không được xen cấy thêm công trình. Thời điểm dự kiến đấu giá là trong năm 2024.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đưa ra giá khởi điểm đấu giá cho thuê nhà đất nhà hàng Thủy Tạ hơn 3,04 tỉ đồng/năm gồm giá thuê nhà 378 triệu đồng/năm và giá thuê đất 2,662 tỉ đồng/năm, thời hạn thuê 10 năm.

Tại buổi đấu giá ngày 30-10-2023, ông Đoàn Hải Hà (Hà Nội) đã vượt qua nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn để thắng đấu giá thuê nhà đất nhà hàng Thủy Tạ sau 63 bước giá, số tiền tăng thêm hơn 12,1 tỉ đồng/năm.

Có một doanh nghiệp lớn đã đấu giá lên mức 15 tỉ đồng/năm, nhưng sau đó rút lui vì ông Đoàn Hải Hà tiếp tục đẩy giá lên 15,15 tỉ đồng/năm và thắng đấu giá.

Tuy nhiên, sau đó ông Hà không muốn đầu tư vào Thủy Tạ nữa và bỏ cọc vì không được đổi tên địa điểm "Thủy Tạ". Ông Hà bỏ cọc nên số tiền hơn 608 triệu đồng nộp đấu giá thuộc về bên có tài sản đấu giá, là UBND TP Đà Lạt.

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang lên kế hoạch đấu giá lại việc cho thuê địa điểm "đất vàng" này.

Theo Trường Nguyên

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên