MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu tăng mạnh trở lại vượt ngưỡng 70 USD/thùng

24-03-2018 - 09:23 AM | Thị trường

Dầu thô vừa có tuần tăng ấn tượng nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.

Giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 1/2018, sau khi Bộ trưởng Năng lượng Saudi cho biết, OPEC và các nhà sản xuất đồng minh sẽ cần phối hợp cắt giảm nguồn cung đến năm 2019, và lo ngại gia tăng về xuất khẩu dầu thô Iran trong tương lai.

Dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,54 USD, hoặc 2,2% lên 70,45 USD/thùng. Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng khoảng 6,4%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2017.

Dầu thô Tây Texas WTI đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 7, tăng 5,5% trong tuần. Trong phiên, dầu WTI tăng 1,58 USD, hoặc 2,5% lên 65,88 USD/thùng.

Smith cho biết, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thay thế John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia, người được coi là hiếu chiến hơn Iran, cũng hỗ trợ giá.

Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm do các nhà đầu tư lo ngại một cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng, động thái này cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ.

Các công ty năng lượng Mỹ bổ sung thêm 4 giàn khoan trong tuần đến ngày 23/3, đưa tổng số giàn khoan lên tới 804, mức cao nhất trong 3 năm.

Trong khi sản lượng dầu Mỹ vẫn tăng, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất đồng minh đã hạn chế sản lượng, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Khalid al-Falih nói với Reuters rằng, những hạn chế đưa ra vào tháng 1/2017 sẽ cần được tiếp tục đến năm 2019 nhằm giảm lượng tồn kho toàn cầu, triển vọng cầu cũng hỗ trợ giá.

Minh Quân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên