MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu thô Mỹ thủng 50 USD, thấp nhất kể từ tháng 11

10-03-2017 - 09:18 AM | Thị trường

Giá dầu giảm khoảng 2% hôm thứ 5, kéo dài sự sụt giá từ phiên trước, xuống mức thấp nhất trong năm nay, do lượng dự trữ dầu thô Mỹ cao kỷ lục gây ra nghi ngờ về việc cắt giảm nguồn cung dầu do OPEC khởi xướng có làm giảm bớt thừa cung toàn cầu.

Giá dầu thô của Mỹ đã thủng mức hỗ trợ 50 USD/thùng. Những thiệt hại theo sau đợt trượt giá hơn 5% hôm thứ 4, sâu nhất trong một năm, sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, tăng thêm 8,2 triệu thùng trong tuần trước lên mức kỷ lục 528,4 triệu thùng, vượt xa dự báo mức tăng 2 triệu thùng.

"Một tháng trước ngày hôm qua, thị trường từng chịu một đợt tăng mạnh trong nguồn cung nhưng rồi giá lại tăng trở lại và bắt đầu đạt các các mức cao mới một vài ngày sau đó," Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group ở Chicago cho biết.

"Vấn đề là lần này, sau một khoảng thời gian dài chệch hướng, việc xác nhận thất bại cho thấy thị trường sẽ cần một số tin lớn để có thể trở lại với đợt tăng giá dài hạn đó".

Dầu thô Mỹ giảm 1 đô la, tương đương 2%, xuống mức 49,28 đô la, mức chốt phiên thấp nhất kể từ ngày 30/11. Giá thấp nhất phiên là 48,59 đô la, sau khi sụt giảm 5,38% hôm thứ Tư.

Dầu Brent giảm 1,02 USD/thùng, tương đương 1.9%, xuống mức 52,09 USD, sau khi chạm mức thấp nhất trong ngày ở 51.50 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 30/11. Hôm thứ tư, Brent giảm 2,81 USD/thùng, tương đương 5%, đây là lần biến động giá lớn nhất trong năm nay.

Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn cho thấy hy vọng vào việc giá sẽ hồi phục. Hai hợp đồng giao dịch tích cực nhất trong dầu thô Mỹ là lựa chọn mua ở mức 50 USD vào tháng 4 với hơn 19.000 lô được giao dịch và lựa chọn mua ở mức 55 USD vào tháng 4 với hơn 13.000 lô sang tay vào đầu giờ chiều.

"Do chúng ta kỳ vọng dự trữ dầu OECD sẽ giảm đáng kể trong năm nay nhờ việc cắt giảm lớn của OPEC và sự tăng trưởng nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ, chúng tôi xem sự sụt giảm gần đây của giá dầu thô như một cơ hội tốt để tham gia vào các hợp đồng quyền chọn tăng giá", chiến lươc gia tại Societe Generale cho biết trong một lưu ý.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước xuất khẩu khác đã đồng ý cắt giảm sản lượng gần 1,8 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong nửa đầu năm 2017.

Nhưng hoạt động khoan dầu của Mỹ đã trở lại, với các nhà sản xuất lên kế hoạch mở rộng sản xuất dầu thô ở Bắc Dakota, Oklahoma và các vùng có đá phiến khác. Permian, mỏ dầu lớn nhất của Mỹ, đang chứng kiến sự gia tăng sản lượng.

Tuần này, Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Saudi Khalid al-Falih cho biết các nguyên tắc cơ bản của thị trường đã được cải thiện nhưng OPEC sẽ không cho phép các nhà sản xuất đối thủ tận dụng những cắt giảm này.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết mức tuân thủ cắt giảm của OPEC đã vượt quá các mục tiêu.

Kuwait sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 26/3 của các bộ trưởng OPEC và không thuộc OPEC để xem lại việc tuân thủ những cắt giảm sản xuất.

OPEC hy vọng có thể thuyết phục các nước sản xuất dầu khác thực hiện những cắt giảm sâu hơn để cố gắng đẩy giá (đã giảm trong hơn hai năm). Cho đến nay nhóm vẫn kín tiếng về việc liệu có kéo dài thỏa thuận trong tương lai không.

Theo Trang Hồ

Người Đồng hành

Trở lên trên