MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu thô trượt giá do sản lượng ở Libya tăng

28-04-2017 - 09:53 AM | Thị trường

Giá dầu thô giảm hơn 1% hôm thứ Năm do hai mỏ dầu chính ở Libya bắt đầu đi vào hoạt động trở lại.

Giá dầu Brent giảm 19 cent xuống còn 51,63 USD/thùng, giảm gần 9% so với đỉnh tháng 4.

Dầu thô Mỹ giảm 1,3% tương đương 65 cent xuống còn 48,98 USD/thùng.

Vừa qua 2 mỏ dầu chính của Libya là Shahara (công suất 300.000 thùng/ngày) và El Feel (90.000 thùng/ngày) bắt đầu hoạt động trở lại. Trước đó, một số cuộc bạo động xảy ra đã khiến hoạt động khai thác dầu ở 2 mỏ này bị gián đoạn.

Bên lề một sự kiện ngành công nghiệp được tổ chức ở Paris, chủ tịch Công ty Dầu mỏ Quốc gia Libya cho biết sản lượng khai thác của quốc gia hôm thứ Năm dừng lại ở mức 491.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, mục tiêu của Libya là sớm đạt mức 800.000 thùng/ngày và đến tháng 8 là khoảng 1 triệu thùng/ngày.

Giá xăng Mỹ giảm khoảng 3% xuống còn 1,5458 USD/gallon, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Giá xăng kỳ hạn của Mỹ giảm mạnh sau khi dữ liệu tuần trước cho thấy trữ lượng xăng của quốc gia này tăng mạnh nhất trong vòng 3 tháng trong khi nhu cầu xăng giảm gần 2%.

Trước lo ngại dầu tình trạng thừa dầu thô trên toàn thế giới OPEC cùng với một số nước ngoài tổ chức đàm phán kéo dài thỏa thuận cắt giảm 1,8 triệu thùng/ngày qua tháng 6.

Trong báo cáo hàng tháng về thị trường dầu toàn thế giới, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết tính đến cuối tháng Hai, trữ lượng dầu thô tại các nước công nghiệp đang ở mức 3,06 tỷ thùng, cao hơn 336 triệu thùng mức trung bình trong vòng 5 năm.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên