MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu thoát khỏi thị trường giá giảm, chứng khoán toàn cầu tiếp diễn đà tăng liên tiếp 3 ngày

09-08-2016 - 07:29 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số MSCI toàn cầu đã tăng điểm ngày thứ ba liên tiếp.

Sau khi chủ tịch nhóm OPEC tuyên bố giá dầu sẽ sớm thoát ra khỏi thị trường giá giảm, dầu tăng mạnh, dẫn đầu nhóm hàng hoá. Thị trường chứng khoán toàn cầu chạm mốc cao nhất cả năm sau khi Anh bắt đầu mở rộng chương trình mua vào trái phiếu và khả năng Fed sẽ nâng lãi suất rơi vào khoảng dưới 50%. Cổ phiếu ngành y tế và hàng giảm mạnh, kéo S&P 500 giảm 0,1%.

Số liệu báo cáo việc làm tích cực tại Mỹ tuần trước chính là nền tảng vững chắc để củng cố niềm tin nhà đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất thế giới, khơi dậy nhu cầu hàng hoá và tài sản ở các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, trong khi khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay tăng cao, giới chức vẫn được cho rằng sẽ nâng lãi suất từ từ.

Tại thị trường hàng hoá, giá dầu WTI trên thị trường tương lai đã tăng 2,9% lên 43,02 USD/thùng, sau khi giảm hơn 20% và rơi vào thị trường giá giảm trong tuần trước.

Thành viên OPEC vẫn đang cân nhắc về việc ổn định thị trường. Giá dầu được dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm 2016.

Trên sàn GDCK, chỉ số MSCI toàn cầu tiếp diễn đà tăng đến ngày thứ 3, tăng 0,3% do cổ phiếu của nhóm thị trường mới nổi tăng 1,1%.

Chỉ số S&P 500 rơi 0,1% - giảm lần đầu tiên trong 4 ngày do nhóm cổ phiếu y tế và tiêu dùng giảm mạnh hơn nhóm cổ phiếu năng lượng.

Goldman Sachs Group đang tư vấn cho khách hàng mua vào đồng USD trong bối cảnh thị trường đang đánh giá thấp khả năng Fed sẽ nâng lãi suất. Phía này nhận định khả năng chi phí cho vay tăng vào cuối năm là 75% trong khi thị trường tương lai đánh giá chỉ có 47%.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên