MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư chứng khoán từ khi mới đi làm: Chốt lãi gấp đôi, đầu tư sớm vì không thể đi làm công ăn lương mãi

21-02-2024 - 15:55 PM | Sống

Nhiều người trẻ bắt đầu đầu tư từ khi mới đi thực tập, làm việc bán thời gian để tích lũy kinh nghiệm giúp tiền đẻ ra tiền.

Đầu tư từ sớm, tài khoản tăng gấp đôi

Ngọc Ánh (sinh năm 1997, làm trong lĩnh vực bảo hiểm) bắt đầu đầu tư vào năm 2019 khi đi thực tập. Cô bạn biết đến chứng khoán từ khi còn là sinh viên nhưng thời điểm đó chưa có tiền tích lũy. Đến khi thực tập vừa có 1 khoản tiết kiệm từ hồi sinh viên, vừa có thêm thu nhập nên cô bạn quyết định đầu tư để tích lũy kinh nghiệm.

Từ năm 2019 cô bạn đầu tư vào cổ phiếu phổ thông và đến cuối năm 2021 đầu tư thêm quỹ mở. “Với quỹ mở, mình sẽ nhàn hơn, không phải theo dõi sát sao tình hình cổ phiếu từng ngày và rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên, mức lãi suất kỳ vọng thấp hơn so với trực tiếp đầu tư cổ phiếu nên mình phân bổ đều 2 bên”.

Trong quá trình đầu tư, vào năm 2019, Ngọc Ánh thường xuyên mua bán khi cảm thấy đã đạt được mức lãi suất kỳ vọng. Tuy nhiên, thời điểm năm 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch Covid, cô bạn chuyển sang đầu tư dài hạn. Điều này giúp cô bạn vừa tiết kiệm thời gian vừa đạt được lãi suất tốt hơn, tránh rủi ro hơn so với khi giao dịch nhiều.

Lần cắt lỗ lớn nhất đầu tiên là tháng 3 năm 2020 hơn 30%, thời điểm thị trường chứng khoán ảnh hưởng từ Covid, vì chưa có sự chuẩn bị tài chính tốt. Còn lần chốt lời lớn nhất tài khoản tăng gấp đôi vào năm 2021.

Đầu tư chứng khoán từ khi mới đi làm: Chốt lãi gấp đôi, đầu tư sớm vì không thể đi làm công ăn lương mãi- Ảnh 1.

Ngọc Ánh

Còn Hồng Diễm (sinh năm 1998, làm trong lĩnh vực truyền thông) bắt đầu đầu tư từ năm 4 đại học nhờ đi làm việc bán thời gian tại một công ty về đầu tư tài chính. Từ đó, cô bạn nhận thức được việc cần phải học đầu tư tài chính.

Hiện tại Hồng Diễm đang đầu tư vào cổ phiếu phổ thông và chứng quyền. Phần lớn vốn khoảng 80%, cô bạn sẽ để đầu tư dài hạn, nhưng đôi khi vẫn lướt sóng trong điều kiện thị trường hoặc cổ phiếu có xu hướng tốt. “Quan điểm của mình là để tiền đẻ ra tiền nên không muốn tốn nhiều thời gian vào việc nghe ngóng tin tức và đặt lệnh. Mục tiêu là có tiền lãi hơn mức lãi suất khi gửi tiết kiệm ngân hàng. Do vậy, đầu tư dài hạn sẽ phù hợp với mình hơn”.

Góc nhìn đầu tư chứng khoán năm 2024

Từng chốt lời và cắt lỗ nhiều, Hồng Diễm đã rút ra một số bài học sau khi đầu tư chứng khoán:

- Phải biết cách quản trị bản thân và quản trị vốn: Lời không bị hưng phấn, lỗ không bị buồn, vì nó có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư sau đó của bạn nhưng đây là bài học rất khó học với người trẻ. Vốn chưa nhiều, đầu tư chỉ được vài mã, dễ rơi vào tình trạng “được ăn cả, ngã về không”.

- Phân bổ nguồn vốn phù hợp để tối ưu hóa được khoản đầu tư: Hạn chế việc những mã lời không đủ để bù lại cho những mã bị lỗ.

- Không cho hết trứng vào một giỏ, đầu tư đa dạng hóa danh mục: Những khoản đầu tư rủi ro cao hơn như chứng quyền thì nên vào 1 lượng mình chấp nhận có thể bị mất hết

- Nhìn dài hạn: Cái gì cũng cần phải đi học, đặc biệt là việc đầu tư tại nó dính dáng tới tiền bạc.

Đầu tư chứng khoán từ khi mới đi làm: Chốt lãi gấp đôi, đầu tư sớm vì không thể đi làm công ăn lương mãi- Ảnh 2.

Hồng Diễm

Còn đối với Ngọc Ánh, ưu điểm lớn nhất khi đầu tư chứng khoán là có thêm nhiều kiến thức về tài chính hơn, tích lũy kinh nghiệm thị trường. Đặc biệt, khi đầu tư, cô bạn hình thành thói quen đọc báo, theo dõi tin tức, sự hiểu biết rộng hơn rất nhiều.

Nhược điểm là thời gian đầu chưa có kiến thức vững chắc và tâm lý còn yếu, đầu tư chứng khoán khá ảnh hưởng đến cuộc sống khá nhiều. Ví dụ, dành nhiều thời gian xem bảng điện, dễ ảnh hưởng đến công việc chính. Thậm chí, cô bạn thấy có nhiều người trẻ ban đầu dùng đòn bẩy tài chính từ rất sớm, đến lúc thị trường vào xu hướng giảm thì thua lỗ rất nhiều.

“Mình thấy chứng khoán Việt Nam những năm trước đây tầm 2007-2008 hoặc giai đoạn 2017-2018 là những thời điểm biến động biến động mạnh, nhưng nhìn về dài hạn vẫn có sự tăng trưởng. Do vậy, mình vẫn kỳ vọng chứng khoán sẽ sớm hồi phục vào năm 2024. Và hiện tại nền kinh tế đang có nhiều tín hiệu tích cực, nên mình tin nửa cuối năm 2024 chứng khoán sẽ quay trở lại”, Ngọc Ánh chia sẻ góc nhìn về thị trường chứng khoán 2024.

Bên cạnh đó, Hồng Diễm cho rằng đầu tư chứng khoán nhìn về dài hạn thì lãi vẫn ổn hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng. Dù thị trường 2022, 2023 có ảm đạm, bắt đầu từ sớm sẽ giúp có nền tảng vững chắc, và hưởng thụ thành quả khi nền kinh tế khởi sắc đi kèm với đó sẽ là sự tăng giá của cổ phiếu của các doanh nghiệp mình đã, đang và sẽ nắm giữ.

“Mình nghĩ là bản thân không thể đi làm công ăn lương mãi được. Biết cách đầu tư bền vững, và có một dòng tiền dài hạn từ đầu tư, khiến tiền đẻ ra tiền một cách thụ động giúp mình cảm thấy an toàn hơn về tài chính của bản thân trong vòng vài chục năm tới”.

Theo Tô Diệp - Thiết kế: Hoàng Sơn - Ảnh: NVCC

Phụ nữ số

Trở lên trên