MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư trạm cấp nước 10 tỷ đồng, vận hành 6 tháng

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn thông báo kết quả kiểm tra, xử lý nội dung mà các báo phản ánh về việc Trạm cấp nước sạch thôn Bảo Lộc (xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) xây dựng 10 tỷ đồng nhưng dân vẫn khát.

Kết quả kiểm tra cho thấy, công trình Trạm cấp nước sạch này chỉ vận hành được khoảng 6 tháng thì dừng hoạt động do Hợp tác xã hạch toán thu không đủ bù chi và không đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý, vận hành, bảo dưỡng. Hiện nay, trạm chỉ bơm nước cấp cho trường mầm non Võng Xuyên B với lưu lượng khoảng 500m3/tháng, không cung cấp cho người dân.

Công văn cũng thông tin, trên cơ sở nội dung đề xuất của Sở NN&PTNT và các sở, ngành, đơn vị liên quan, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ xem xét giao Trạm cấp nước sạch thôn Bảo Lộc cho một đơn vị có đủ năng lực, điều kiện để khôi phục, cải tạo, quản lý nhằm sớm cấp nước phục vụ cho nhân dân theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên