MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐBQH đánh giá phiên chất vấn thẳng thắn, dân chủ, làm "nóng" nghị trường

08-11-2023 - 16:49 PM | Xã hội

Đánh giá các Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời chất vấn với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đi vào trọng tâm vấn đề, các đại biểu Quốc hội bày tỏ hy vọng thời gian tới, các Bộ trưởng sẽ tiếp tục quan tâm, đốc thúc để sớm gỡ những tồn tại, vướng mắc, cũng như hiện thực hóa lời hứa của mình với cử tri.

Chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, cụ thể, rõ ràng

Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam nhận xét, một trong những hoạt động có tính chất đổi mới của hoạt động chất vấn lần này là đối tượng chất vấn rộng, bao gồm tất cả các thành viên của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng kiểm toán Nhà nước. Nội dung chất vấn bao gồm tất cả lĩnh vực về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Theo đại biểu đoàn Quảng Nam, đổi mới này khiến các thành viên của Chính phủ, Tư lệnh của các ngành phải nắm rất chắc, bám sát vấn đề. Qua phiên chất vấn, các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời rất rõ, cơ bản đáp ứng các yêu cầu của ĐBQH, của cử tri; không khí chất vấn và trả lời chất vấn rất thẳng thắn, cụ thể, rõ ràng…

ĐBQH đánh giá phiên chất vấn thẳng thắn, dân chủ, làm "nóng" nghị trường - Ảnh 1.

Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

“Đây cũng là cơ hội để đại biểu Quốc hội kiểm tra, giám sát các Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ trong việc thực hiện lời hứa của mình tại các phiên chất vấn. Và đây cũng là dịp để tư lệnh các ngành, các thành viên Chính phủ nhìn nhận lại những vấn đề mà mình đang phụ trách, theo dõi và thực hiện có những vấn đề gì bất cập đang được đặt ra từ góc nhìn của Quốc hội”, đại biểu Tạ Văn Hạ nói.

Tuy nhiên, theo đại biểu, sự liên kết, phối hợp giữa các ngành để giải quyết các vấn đề vẫn còn hạn chế. Cho rằng các câu hỏi, mong muốn của các đại biểu Quốc hội là chính đáng, đại biểu Tạ Văn Hạ bày tỏ mong muốn sau phiên chất vấn, các Bộ trưởng, Trưởng ngành sẽ tập trung hơn nữa để đẩy nhanh xử lý, giải quyết các vấn đề đang tồn tại ở các lĩnh vực.

“Việc đại biểu bám sát vấn đề, phản biện không phải để dồn ai đó vào thế bí, mà là để từ đó nhìn nhận lại những việc đã làm được, những việc chưa làm được để có những quyết sách kịp thời hơn, quyết liệt hơn, đáp ứng kỳ vọng và mong mỏi của cử tri”, đại biểu Tạ Văn Hạ nói thêm.

Đánh giá cao phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ ấn tượng và nể phục với cách giải quyết vấn đề, trả lời vấn đề cử tri quan tâm của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Theo đại biểu, phần trả lời của Phó Thủ tướng có sự chân thật, chân thành, mạnh dạn nhận khuyết điểm.

ĐBQH đánh giá phiên chất vấn thẳng thắn, dân chủ, làm "nóng" nghị trường - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế

“Khi đã mạnh dạn nhận khuyết điểm thì sẽ khắc phục được khuyết điểm và tìm được lối thoát, lối ra cho những khó khăn, vướng mắc. Không phải đại biểu muốn chất vấn những vấn đề đấy mà đây là vấn đề khó, cần phải được giải quyết, cần điểm tựa mà Chính phủ chính là một trong những điểm tựa cao có thể giải quyết về chính sách, về tâm tư, nguyện vọng của cử tri”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho biết.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Thừa Thiên Huế cũng bày tỏ niềm tin đối với Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khi mới tiếp nhận vị trí Tổng Thanh tra nhưng đã có sự thẳng thắn nhận khuyết điểm.

“Tuy nhiên, rất mong sắp tới Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ có giải pháp quyết liệt hơn trong việc khắc phục những hạn chế, tồn tại trước đó cũng như hiện nay để làm sao thanh tra phải là thanh bảo kiếm “thanh, sáng, sạch”, làm nền tảng thúc đẩy sự minh bạch trong tài chính, kinh tế, ngân sách nhà nước…”, đại biểu Sửu bày tỏ.

Mong muốn các trưởng ngành có lộ trình, hoạch định chính sách cụ thể hơn

Đánh giá cao hoạt động chất vấn tại kỳ họp lần này, đại biểu Lý Văn Huấn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho rằng, thông qua việc chất vấn các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ sẽ giúp các trưởng ngành, tư lệnh ngành thấy được ngành mình còn những điểm gì yếu, tồn tại cần phải khắc phục để rút ra kinh nghiệm và có giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

ĐBQH đánh giá phiên chất vấn thẳng thắn, dân chủ, làm "nóng" nghị trường - Ảnh 3.

Đại biểu Lý Văn Huấn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên

“Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện rất nghiêm túc. Các đại biểu chất vấn những vấn đề nóng, được quan tâm. Các Bộ trưởng cơ bản cũng trả lời tập trung vào những nội dung được chất vấn, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình và thẳng thắn trước các sai phạm, tồn tại trong quá trình điều hành hoạt động của bộ, ngành mình”, đại biểu Lý Văn Huấn đánh giá.

Thông qua phiên chất vấn, đại biểu Huấn mong muốn các Tư lệnh ngành sẽ có hoạch định chính sách với ngành mình và có các giải pháp khắc phục những tồn tại để bảo đảm công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội, tránh tồn đọng những khó khăn như hiện tại.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội nhìn nhận, chất lượng của phiên chất vấn khá tốt, nhiều nội dung được đưa ra, các đại biểu đặt câu hỏi trực diện. Đặc biệt, phần trả lời của các trưởng ngành không có tình trạng né tránh, vòng vo, vì phần lớn các nội dung này là những nội dung chúng ta đã đặt ra từ trước và bây giờ kiểm tra, đánh giá lại. Tuy nhiên, đại biểu Cường mong muốn trong các phần trả lời của các vị trưởng ngành cần có được các lộ trình cụ thể hơn, những vấn đề gì đã giải quyết được, các Bộ trưởng trả lời khá rõ.

ĐBQH đánh giá phiên chất vấn thẳng thắn, dân chủ, làm "nóng" nghị trường - Ảnh 4.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội

“Những vấn đề có thể phải giải quyết nhiều năm, nhiều tháng cần phải có lộ trình về thời gian cụ thể. Hoặc có vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều cơ quan cũng cần phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị như thế nào để đến kỳ sau chúng ta kiểm điểm lại, xem ai đã hoàn thành và ai chưa hoàn thành, mức độ đến đâu...”, đại biểu Hoàng Văn Cường kiến nghị.

Về phần điều hành của Chủ tịch Quốc hội, đại biểu đoàn Hà Nội đánh giá linh hoạt, bám sát không chỉ câu hỏi của các đại biểu, mà còn có liên kết giữa câu hỏi của đại biểu về lĩnh vực của ngành này với ngành khác, cho nên có sự điều chuyển những nội dung yêu cầu Bộ trưởng khác trả lời bổ sung.

“Kỳ chất vấn này không chỉ dừng lại ở các Đại biểu Quốc hội, mà chính Chủ tịch Quốc hội cũng đặt ra những vấn đề mang ý nghĩa như người chất vấn cấp cao”, đại biểu Cường nhận xét.

Theo Cẩm Tú

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên