MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HSBC: Tỷ lệ triệu phú đô la trên dân số trưởng thành của các nước châu Á đến năm 2030 là bao nhiêu?

HSBC: Tỷ lệ triệu phú đô la trên dân số trưởng thành của các nước châu Á đến năm 2030 là bao nhiêu?

Thông tin này được đưa ra trong báo cáo có tiêu đề The Rise Of Asian Wealth (tạm dịch: Sự trỗi dậy của tầng lớp giàu có ở châu Á) của HSBC.

Theo báo cáo này, Singapore sẽ vượt Australia để có tỷ lệ triệu phú trên dân số trưởng thành cao nhất châu Á vào năm 2030. Úc xếp hạng cao nhất trong khu vực vào năm 2021, trong khi Singapore đứng thứ hai, theo HSBC.

Trung tâm tài chính này - Singapore - dự kiến sẽ đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tiếp theo là Úc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc). Tỷ lệ triệu phú ở 4 nền kinh tế này cũng sẽ vượt qua Mỹ vào cuối thập kỷ.

HSBC cho biết, số người trưởng thành nắm giữ tài sản ít nhất 250.000 USD ở Việt Nam, Philippines và Ấn Độ có khả năng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. Tuy nhiên, khu vực này cũng là nơi sinh sống của hàng triệu người nghèo.

Về số liệu tuyệt đối, Trung Quốc đại lục dự kiến sẽ có khoảng 50 triệu triệu phú đô la vào năm 2030 và Ấn Độ có thể có hơn sáu triệu triệu phú, HSBC cho biết. Theo báo cáo, con số này tương đương khoảng 4% dân số trưởng thành ở Trung Quốc đại lục và chưa tới 1% dân số trưởng thành ở Ấn Độ.

Tỷ lệ dân số trưởng thành là triệu phú đô la ở các nước ASEAN-6 năm 2030

HSBC: Tỷ lệ triệu phú đô la trên dân số trưởng thành của các nước châu Á đến năm 2030 là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Đơn vị: %. Nguồn dữ liệu: HSBC

Nếu xét trong khu vực ASEAN-6, đến năm 2030, 13,4% dân số trưởng thành ở Singapore sẽ là triệu phú đô la. Con số này ở Malaysia là 4,3%, ở Thái Lan là 2%, Việt Nam là 1%, Indonesia là 0,9% và Philippines là 0,6%.

Thái Quỳnh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên