MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dịch viêm phổi Vũ Hán chưa qua, Trung Quốc lại bùng phát cúm gia cầm

02-02-2020 - 09:59 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc báo cáo sự bùng phát của dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam.

Trang trại này nuôi 7.850 con gà, 4.500 con trong số đó đã chết vì nhiễm virus cúm H5N1. Chính quyền Thiệu Dương buộc phải tiêu hủy 17.828 gia cầm sau khi dịch bệnh bùng phát.

Dịch viêm phổi Vũ Hán chưa qua, Trung Quốc lại bùng phát cúm gia cầm - Ảnh 1.

Dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát tại tỉnh Hồ Nam. (Ảnh: SCMP)

Dịch cúm H5N1 là một loại cúm gia cầm lây sang người, do vi rút cúm H5N1 gây ra. Ca cúm H5N1 lây truyền từ gia cầm sang người đầu tiên được ghi nhận vào năm 1997 tại Hong Kong. Hơn 1,5 triệu con gà đã bị tiêu hủy nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus này.

Tính từ năm 2003 đến tháng 1/2015, thế giới ghi nhận 694 trường hợp nhiễm virus H5N1, trong đó có 402 trường hợp chết. Tỷ lệ số người chết trên tổng số người nhiễm bệnh là gần 60%.

Thông tin về đợt bùng phát H5N1 xuất hiện khi Trung Quốc đang phải gồng mình đối phó với dịch viêm phổi cấp khiến 259 người thiệt mạng, hơn 12.000 ca nhiễm bệnh.

Theo Song Hy

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên