MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diện mạo huyện "nóc nhà" Tây Nguyên sắp sáp nhập vào Đà Lạt, thu du lịch 320 tỷ đồng/năm

Theo quy hoạch, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) dự kiến được mở rộng diện tích để tăng không gian đô thị.

 

Diện mạo huyện

Hồi 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký ban hành Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đến năm 2024, hoàn thành việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị Đà Lạt. Hiện Đà Lạt có diện tích gần 400km2, sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương, diện tích thành phố Đà Lạt sẽ mở rộng gấp 4 lần hiện hữu.

Diện mạo huyện

Lạc Dương là huyện giáp ranh với thành phố Đà Lạt. Theo Google Maps, trung tâm Lạc Dương đến hồ Xuân Hương (Đà Lạt) cách khoảng 15km. Lạc Dương có nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng, hạ tầng kết nối hoàn thiện, tạo điều kiện cho du khách tiếp cận. Trong ảnh là khu du lịch Lang Biang nổi tiếng.

Diện mạo huyện

Đường sá tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) được đầu tư chỉn chu, có 4 làn xe. Diện tích tự nhiên của toàn huyện này là 1.313,94 km2. Huyện được xem là "nóc nhà" của Lâm Đồng và Tây Nguyên, với độ cao trung bình 1.700 m, cao nhất trong các huyện thuộc các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Diện mạo huyện

Năm 2022, dân số Lạc Dương có hơn 35.600 người, với các cộng đồng dân tộc cùng chung sống: Kinh, K'Ho, Chu Ru, Ê Đê, Nùng, Tày, Hoa, Chàm. Trong ảnh, các học sinh mặc đồng rời khỏi trường sau giờ học buổi sáng.

Diện mạo huyện

Theo UBND huyện Lạc Dương, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó, cây trồng chính là cà phê Arabica. Du lịch cũng là nguồn thu lớn của Lạc Dương. Trong năm 2023, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Lạc Dương ước đạt trên 2,5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt trên 320 tỷ đồng đạt 104% về lượt khách và 141% về doanh thu. Trong ảnh, các cơ sở thương mại, dịch vụ tại thị trấn Lạc Dương phát triển đa dạng ngành nghề.

Diện mạo huyện

Tại thị trấn Lạc Dương, các thương hiệu bán lẻ lớn nhất quốc gia cũng đã có mặt, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Diện mạo huyện

Lạc Dương sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, thiên nhiên tươi đẹp với hệ sinh thái động, thực vật phong phú nổi tiếng. Hệ thống đường sá kết nối với các điểm du lịch được đầu tư chỉn chu.

Diện mạo huyện

Trong ảnh là địa điểm dã ngoại Ankroet ở địa phận xã Lát của huyện Lạc Dương. Nơi này có rừng thông bao phủ và suối Vàng thơ mộng. Thủy điện Ankroet, công trình thủy điện được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng nguồn thuỷ năng của suối này.

Diện mạo huyện

Lạc Dương cũng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp với các vườn trồng. Hái dâu còn trên giàn thu hút khá đông du khách khi đến với huyện này.

Diện mạo huyện

Nông nghiệp chất lượng cao tại Lạc Dương cũng phát triển khá nhanh. Trong ảnh là nhà kính trồng hoa cao cấp nằm ven thị trấn Lạc Dương.

Diện mạo huyện

Đường trục nối trung tâm Đà Lạt với thị trấn Lạc Dương có đi qua địa phận phường 7 (Đà Lạt), nơi đây cũng có nhiều mô hình nhà kính nông nghiệp.

Theo Dy Khoa

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên