MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diện mạo mới cho phân khúc nhà ở xã hội tại Nha Trang

25-12-2017 - 09:13 AM | Bất động sản

Tại buổi thị sát tiến độ thi công các dự án nhà ở xã hội tại Nha Trang - Khánh Hòa, ông Vũ Văn Phấn – Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng mong muốn, khi đi vào hoạt động quý II/2019, P.H Nha Trang sẽ làm thay đổi tư duy người tiêu dùng về bức tranh nhà ở xã hội.

Ông Phấn cho biết, hiện nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn Khánh Hoà khá cao, khoảng 4.000 trường hợp, trong đó tập trung chủ yếu ở Nha Trang với hơn 3.000 trường hợp. Nguyên nhân do lao động tại các tỉnh lân cận dồn về làm việc tại các cao ốc khách sạn, nghỉ dưỡng tại Nha Trang liên tục tăng, mà phần lớn những lao động này chưa có nhà ở. Trong khi các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ông Phấn chia sẻ, từ ngày P.H Nha Trang khởi công đến thời điểm ông quay lại kiểm tra thấy tiến độ thi công rất đảm bảo, phần kết cấu chịu lực đảm bảo được chất lượng căn hộ trong tương lai. “Chứng kiến nhà ở xã hội P.H Nha Trang thay đổi từng ngày tôi rất vui mừng” – ông Phấn chia sẻ.

Lãnh đạo Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản đánh giá đây là hướng đi đúng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân lao động, cán bộ - công nhân viên chức trên địa bàn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đang trong tình trạng mất cân đối cung – cầu hiện nay.

Lãnh đạo Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản cũng yêu cầu chủ đầu tư huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, tập trung thi công nhanh, gọn, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình. “Trong quá trình thi công , đơn vị thầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và vệ sinh môi trường không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt các hộ dân trong khu vực dự án thi công” – ông Phấn nhấn mạnh.


Tiến độ dự án P.H Nha Trang.

Tiến độ dự án P.H Nha Trang.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Trần Anh Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư P.H khẳng định sẽ tập trung đầu tư dự án nhà ở xã hội P.H Nha Trang vừa đẹp vừa khang trang với đầy đủ tiện ích cần thiết cho người dân nhưng giá thành lại thấp nhất trên thị trường hiện nay. “Trước chúng tôi nghĩ đầu tư 1 sẽ mang lại lợi nhuận 5, giờ chúng tôi chỉ lấy lợi nhuận 2, phần còn lại chúng tôi sẽ đầu tư vào các tiện ích cho cư dân”, ông Tài nhấn mạnh.

Được biết, P.H Nha Trang là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn đầu tiên tại Nha Trang được chủ đầu tư xây dựng và khởi công trên khu đất có diện tích gần 10.000m2, nằm giữa 4 tuyến đường chính là: đường Tô Hiệu, đường Trường Sơn, đường Võ Thị Sáu.

Dự án được thiết kế cao 26 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 1.272 căn hộ trong đó có 1.094 căn hộ nhà xã hội và 78 căn hộ nhà phố thương mại với tổng mức đầu tư xây dựng dự án trên 1.000 tỷ đồng. Dự án cũng sở hữu 30 tiện ích dịch vụ như: Trung tâm thương mại và nhà hàng, bể bơi, phòng tập Gym, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan sân vườn, dạo bộ nội khu, an ninh, vệ sinh… Chủ đầu tư dự kiến sẽ giao nhà vào quý 2/2019.

Nam Anh

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên