MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại 2 Bộ

25-02-2024 - 07:26 AM | Xã hội

Tuần qua (từ 19 đến 24/2), Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 23/2, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công Thương về công tác cán bộ cho nhiều lãnh đạo các cục, vụ của bộ này.

Cụ thể, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên điều động và bổ nhiệm ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp - giữ chức Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Ông Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

Bộ trưởng Công Thương điều động và bổ nhiệm ông Trần Duy Đông - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - giữ chức vụ Cục phó Cục Xúc tiến thương mại; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Chánh Văn phòng Bộ Công Thương - được điều động và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững.

Ông Khiếu Ngọc Sáng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương - được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công Thương.

Chức Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim do ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - vừa được điều động và bổ nhiệm.

Trước đó vào sáng 21/2, Bộ Ngoại giao đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Chính phủ , Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trao quyết định điều động cán bộ cấp Vụ. Cụ thể:

Tiếp nhận và điều động ông Thái Xuân Dũng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Czech, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia.

Tiếp nhận và điều động bà Lê Thị Hồng Vân, nguyên Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại UNESCO, kết thúc nhiệm kỳ về nước, làm Quyền Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO.

Tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Hùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu.

Tiếp nhận và điều động ông Trần Lê Phương, nguyên Tham tán Công sứ - Người thứ 2, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế.

Bổ nhiệm lại ông Phan Hồ Thế Nam giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế.

Bổ nhiệm ông Đoàn Văn Nam, hoàn thành Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, hoàn thành Tập sự Phó Vụ trưởng, Văn phòng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chúc mừng các cán bộ được Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ tin tưởng điều động, bổ nhiệm vị trí công tác mới. Bước vào năm 2024, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng trong ngày làm việc đầu năm mới, toàn ngành Ngoại giao tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, cầu thị, đổi mới, quyết tâm cao nhất để đưa Nghị quyết Hội nghị Ngoại giao 32 vào thực hiện và đạt được những thành tựu mới to lớn hơn năm 2023.

Vì vậy, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt mong muốn các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực và sở trường, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cùng với các đơn vị của ngành Ngoại giao Việt Nam phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ-Bộ Ngoại giao đã trao quyết định công nhận ông Trịnh Xuân Hương, Quyền Trưởng phòng, Vụ Đông Bắc Á, là Tập sự Phó Vụ trưởng, Quyền Trưởng phòng, Vụ Đông Bắc Á; quyết định công nhận ông Nguyễn Đức Mạnh, Chánh Văn phòng, Cục Lễ tân Nhà nước, là Tập sự Phó Cục trưởng, Chánh Văn phòng, Cục Lễ tân Nhà nước.

Theo PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên