MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều gì thu hút người tiêu dùng hiện đại đến với lối "tiêu dùng kiểu xưa"?

22-02-2024 - 14:35 PM | Lifestyle

Các chuyên gia cho rằng, sự xuất hiện của lối "tiêu dùng kiểu xưa" cho thấy sự thay đổi trong quan niệm chi tiêu của giới trẻ, đồng thời cho thấy khoảng cách tiêu dùng giữa các thế hệ đang dần được thu hẹp.

Anh Wang, người dân đang sinh sống tại Thượng Hải, nói với các phóng viên: “Ban đầu tôi nghĩ căng tin cộng đồng chỉ dành cho người già, nhưng sau khi ăn ở đó một lần, suy nghĩ của tôi đã thay đổi”.

Gần đây, vợ chồng anh vô tình bước vào căng tin cộng đồng ở quận Xuhui trong giờ ăn trưa và gọi hai món thịt, hai món chay và hai món tráng miệng, tổng chi phí là 33 nhân dân tệ. Ông nói: “Trải nghiệm ăn uống rất tuyệt vời và là lựa chọn hấp dẫn đối với nhân viên văn phòng chúng tôi".

Gần đây, giống như ông Vương, nhiều người tiêu dùng trẻ cũng đã bắt đầu lối sống này, điển hình như: Khi không mang theo đồ ăn ở nhà đi, họ chọn đến căng tin dùng bữa; đi mua sắm cũng không còn chuộng hàng cao cấp, hàng hiệu hay đồ ngoại mà có thể chuyển mối quan tâm sang đồ si...

Vậy, bạn có tò mò điều gì đã thu hút người tiêu dùng hiện đại chuyển sang lối sống này hay không?

Điều gì thu hút người tiêu dùng hiện đại đến với lối

"Tiêu dùng kiểu xưa" tiết kiệm chi phí

“Các căng tin ngày nay được bố trí rất gọn gàng, vách ngăn ở quầy gọi món sạch sẽ, sáng sủa, quy trình gọi món thậm chí còn mang đậm chất công nghệ”, anh Wang tỏ ra khá ngạc nhiên khi nói về trải nghiệm “tiêu dùng kiểu xưa” của mình.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa chính là sự chuyển mình của căng tin: “Các món ăn rất phong phú. Chúng tôi gọi thăn lợn chua ngọt với giá 9 tệ, thịt thái lát với mắm giá 8 tệ, bí ngô xào với giá 5 tệ, v.v. . Hương vị vượt quá sự mong đợi và giá cả rất phải chăng".

Hiện nay, có nhiều điểm dịch vụ ăn uống chủ yếu phục vụ nhóm người lớn tuổi nhưng lại thu hút người tiêu dùng ở nhiều lứa tuổi và ngành nghề khác nhau.

Nhiều bạn trẻ cho rằng, chính từ những trải nghiệm tiêu dùng tình cờ này mà họ nhìn thấy sự hội tụ giữa bối cảnh tiêu dùng của người già và cuộc sống của chính mình.

Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên nhận thấy “hiệu quả chi phí cao, tính hợp lý và thực dụng” là những lý do chính khiến người tiêu dùng chọn cách tiêu tiền khi về già.

Chị Chou, làm việc ở quận Gongshu, Hàng Châu, đã đi cùng bà ngoại 82 tuổi và ăn vài lần tại căng tin dành cho người cao tuổi trong khu dân cư.

“Căng tin chất lượng tốt, giá rẻ. Đối với giới trẻ chúng tôi, mức giá đó giúp tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc ăn uống ở nhà hàng bên ngoài”, chị Chou bày tỏ.

Sự khác biệt về thói quen tiêu dùng giữa các thế hệ được thu hẹp

Điều gì thu hút người tiêu dùng hiện đại đến với lối

"Điều mà người trẻ muốn theo đuổi là giá trị tiêu dùng chứ không phải là giá cả" - Theo Li Chuang, trợ lý nghiên cứu tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Sự xuất hiện của lối "tiêu dùng kiểu xưa" là biểu hiện của sự thay đổi trong quan niệm tiêu dùng của giới trẻ: “Giới trẻ ngày càng có trình độ học vấn cao hơn, có thông tin toàn diện hơn và lý trí hơn trong lựa chọn tiêu dùng”.

Mặt khác, điều này cũng cho thấy sự khác biệt về thói quen tiêu dùng giữa các thế hệ đang giảm dần. Li Chuang cho biết, cùng với sự phát triển, tiến bộ của xã hội cũng như mức sống của người dân được cải thiện, người cao tuổi hiện nhìn thị trường tiêu dùng với thái độ tích cực và góc nhìn sáng suốt hơn, đồng thời sẵn sàng trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ mới hơn.

“Quan niệm tiêu dùng của người cao tuổi không hề cổ hủ và truyền thống như mọi người tưởng tượng. Ở một số lĩnh vực, họ có chung sở thích với giới trẻ", Li Chuang nói thêm.

Ngoài việc theo đuổi những sở thích giống nhau, một yếu tố khác thúc đẩy giới trẻ bước vào bối cảnh tiêu dùng của người cao tuổi là trải nghiệm tiêu dùng khác biệt.

Liu Yingxin, người làm việc tại một công ty du lịch ở Bắc Kinh, nói với các phóng viên: “Các tour du lịch thông thường dành cho người cao tuổi bao gồm các điểm tham quan văn hóa và các chuyến tham quan dài ngày. Đối với một số người trẻ có nhịp sống nhanh, chúng có thể không phù hợp”.

Tuy nhiên, một số bạn trẻ đã chán ngán lịch trình di chuyển vội vã và bắt đầu theo chân những “người già”. Trên mạng xã hội, một số bạn trẻ đã làm vlog về trải nghiệm tham gia các kiểu du lịch dành cho người lớn tuổi cho biết: “Không có áp lực xã hội, không cần phải chạy đua để đi tham quan hết các địa điểm, chụp ảnh khi muốn, mọi việc đều đã được sắp xếp,... Tất cả những điều đó thật sự rất tốt!”

Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Theo Lam Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên