MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đô thị xanh: Khi không gian trở thành phong cách sống

Tại Việt Nam, khái niệm đô thị xanh hay đô thị sinh thái được nhiều người gắn với việc bố trí, tổ chức cảnh quan nhiều cây xanh trong khu vực sinh sống của cư dân, phủ xanh tối đa công trình hay sở hữu không gian công cộng thoáng đãng. Điều này đúng nhưng chưa đủ.

“Sống xanh” là hòa mình với thiên nhiên…

Khi nói đến định nghĩa “sống xanh” trong kiến trúc, không ít người đều hình dung đến việc trồng cây trong nhà, mang thiên nhiên vào trong công trình để “mềm hóa” những kết cấu bê tông khô cứng. Tuy nhiên, môi trường sống ngày nay không bó hẹp trong chính căn nhà bạn ở mà bao gồm cả không gian bên ngoài, khu vui chơi, giải trí, không gian công cộng… Khái niệm sống xanh vì thế mở rộng ra thành toàn bộ không gian sống cùng tổng thể hài hòa giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà của bạn.

Sống xanh cũng đang trở thành phong cách sống chất lượng cao, được nhiều người hiện đại lựa chọn. Họ thậm chí chấp nhận di chuyển khoảng cách xa hơn để được trở về với căn nhà ở vùng ngoại ô hay các khu đô thị xa trung tâm thành phố để được hưởng thụ một không gian thoáng đãng, ngập tràn màu xanh của thiên nhiên, tránh xa những ồn ào, khói bụi.

Chị Minh V., Trưởng phòng kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi thích không khí ấm cúng và thư thái khi được trở về nhà sau một ngày dài bận rộn, bên gia đình nhỏ của mình. Chúng tôi dự định mua một căn hộ tốt hơn và tiêu chí đầu tiên của tôi đó phải là một nơi có không gian thoáng đãng, giúp chúng tôi có thể đi dạo và vui vẻ bên nhau mỗi thời gian rảnh rỗi. Xa trung tâm một chút cũng được, miễn đó là một không gian trong lành và tươi mát.”

“Sống xanh” còn là xây dựng thói quen… "xanh"

Tuy nhiên, không chỉ là hòa mình với thiên nhiên hay tạo dựng một môi trường xanh, chúng ta không nên bỏ qua những thói quen hình thành nếp sống văn minh, hiện đại. Có thể nói, phong cách sống xanh xuất phát từ nhận thức và hành động của từng người trong việc xây dựng những thói quen lành mạnh và tốt cho sức khỏe.

Đó có thể là lựa chọn thực phẩm "xanh", vận động "xanh" hay sử dụng các “vật liệu xanh”… Đây còn là ý thức xây dựng môi trường sống trong lành, đồng thời tăng cường và duy trì các hoạt động thể chất để rèn luyện sức khỏe như đạp xe cuối tuần, chạy bộ trong công viên, tham gia các sự kiện ngoài trời và dành thời gian để thư giãn… Vì vậy, người Việt hiện đại ngày càng "khắt khe" hơn khi tìm kiếm một không gian sống hội tụ đầy đủ các yếu tố trên.

Chia sẻ quan điểm về xây dựng đô thị với không gian xanh, đại diện Gamuda Land tại Việt Nam cho biết: “Cuộc sống ngày càng hiện đại thì yêu cầu của mọi người cho chất lượng của một không gian sống càng cao. Thay vì những đặc tính được bao bọc bởi cấu trúc vật lý như khối tích, vật liệu, độ phủ xanh, thông gió - chiếu sáng... người mua còn quan tâm rất nhiều đến những giá trị nằm ngoài ngôi nhà như hệ thống thoát hiểm, sự kết nối giữa cộng đồng hàng xóm, các tiện ích xung quanh và hệ thống giao thông, thói quen sử dụng các loại không gian, nhịp sinh hoạt của khu vực hay độ riêng tư...”

Celadon City – Không gian xanh trở thành phong cách sống

Mang quan điểm đó vào vai trò nhà đầu tư và phát triển dự án Celadon City, Gamuda Land kì vọng biến nơi đây trở thành một trong số ít những “đô thị xanh” đúng nghĩa tại Việt Nam. “Đô thị xanh dẫn đầu xu thế” - Celadon City - đã nâng tầm khái niệm “không gian xanh” trở thành một phong cách sống.

Tại Celadon City, cư dân có thể tận hưởng một cuộc sống thanh bình với công viên cây xanh, hồ nước, bãi cỏ lớn… bởi không gian dành cho cây xanh trong khu đô thị được đầu tư tới 16ha, trên tổng diện tích 82ha. Bên cạnh đó, không gian sống trong lành kết hợp với hàng loạt các tiện ích hoàn chỉnh, khép kín và đa dạng như khu thể thao, văn hóa, các trường học, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích… sẽ mang tới cho cư dân cuộc sống tiện nghi nhất.

Các tiện ích cộng đồng của Celadon City được bố trí đều ở nhiều khu vực, thoả mãn đa dạng nhu cầu của mọi đối tượng: khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam gồm hồ bơi, phòng GYM, sân quần vợt, cầu lông, bóng đá; khu cộng đồng với các quán cà phê, trung tâm mua sắm, trường quốc tế…
Các tiện ích cộng đồng của Celadon City được bố trí đều ở nhiều khu vực, thoả mãn đa dạng nhu cầu của mọi đối tượng: khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam gồm hồ bơi, phòng GYM, sân quần vợt, cầu lông, bóng đá; khu cộng đồng với các quán cà phê, trung tâm mua sắm, trường quốc tế…

Hơn cả việc phủ xanh công trình, Celadon City mang đến cho cư dân một phong cách sống ngay trong không gian xanh đó: thoả thích đi dạo buổi tối trong công viên tươi mát, tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, tham gia hoạt động ngoài trời hay thưởng thức cà phê với người thân và bạn bè trong cụm công trình dịch vụ...

Bên cạnh đó, các sự kiện cộng đồng quy mô lớn cũng sẽ được tổ chức thường xuyên trong không gian xanh của Celadon City, tạo thành sợi dây kết nối giữa con người với thiên nhiên cũng như giữa chính cộng đồng cư dân sinh sống. Có thể nói, “đô thị xanh dẫn đầu xu thế” Celadon City sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một phong cách sống an lành và tiện nghi.

Gamuda Land là nhà đầu tư và phát triển khu đô thị đến từ Malaysia. Năm 2007, Gamuda Land chính thức đặt chân lên thị trường Việt Nam với 2 dự án Gamuda City tại Hà Nội, sau đó là Celadon City tại thành phố Hồ Chí Minh.

Celadon City – Đô Thị xanh dẫn đầu xu thế - với diện tích hơn 82ha tại phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh, khu đô thị được thiết kế đồng bộ với các tiện ích như AEON Mall, làng văn hóa, trường quốc tế Á Châu, khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng.

Hotline: 0903 340 888

Website: http://www.celadoncity.com.vn/.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên