MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Big C Việt Nam có thể được bán với giá trên 800 triệu USD

17-12-2015 - 16:07 PM | Doanh nghiệp

Trong nửa đầu năm 2015, Big C Việt Nam đạt doanh thu 312 triệu Euro, tăng 26% so với cùng kỳ 2014.

Cách đây ít hôm, tập đoàn bán lẻ Pháp Casino Guichard-Perrachon đã lên kế hoạch cắt giảm 2 tỷ Euro nợ vay bằng cách bán đi một số khoản đầu tư bất động sản cũng như bán đi các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Tài sản chính của Casino tại Việt Nam là chuỗi siêu thị bán lẻ Big C, hiện gồm 32 siêu thị và 10 cửa hàng tiện lợi cùng một số khoản đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Theo báo cáo của Casino, doanh thu của Big C Việt Nam trong nửa đầu năm 2015 đạt 312 triệu Euro (343 triệu USD) – tăng 26% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Hệ thống các công ty thuộc Big C Việt Nam (quyền biểu quyết/tỷ lệ sở hữu)
Hệ thống các công ty thuộc Big C Việt Nam (quyền biểu quyết/tỷ lệ sở hữu)

 

Trang tin Bloomberg dẫn nguồn từ chuyên viên phân tích Bruno Monteyne thuộc công ty chứng khoán Sanford C. Bernstein cho rằng Casino có thể thu về 750 triệu Euro (814 triệu USD) từ việc bán đi các tài sản tại Việt Nam cùng với 750 triệu Euro từ bán các khoản đầu tư bất động sản tại Thái Lan và Colombia.

Tính đến 30/6/2015, các khoản nợ phải trả của Casino lên đến gần 26 tỷ USD, trong đó các khoản vay nợ lên đến 12 tỷ USD. Do áp lực nợ lớn, cổ phiếu của Casino đã giảm 35% kể từ đầu năm 2015. Vốn hóa của Casino hiện chỉ còn hơn 5,2 tỷ Euro.

Trong thương vụ BJC chào mua Metro Việt Nam năm ngoái, mức giá được đưa là 655 triệu Euro.


Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng doanh thu của Casino

Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng doanh thu của Casino

 

Kiến Khang

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên