MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh hoang tàn nhà máy của Tân Cường Thành tại Đà Nẵng

12-09-2014 - 11:12 AM | Doanh nghiệp

Trên diện tích hơn 5ha tại số 97 đường Hoàng Văn Thái Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) với nhiều nhà xưởng sản xuất một thời tấp nập giờ là khung cảnh hoang tàn.

Ngay sau thông tin ông Trương Vĩ Kiến (1965, quê quán Phúc Kiến- Trung Quốc), đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ngày 11-9, PV Báo Công an đã tìm tới Nhà máy sản xuất của Tân Cường Thành tại Đà Nẵng và ghi nhận thực tế tại đây.

Trên diện tích hơn 5ha tại số 97 đường Hoàng Văn Thái Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) với nhiều nhà xưởng sản xuất một thời tấp nập giờ là khung cảnh hoang tàn. Hiện tại Cty Tân Cường Thành chỉ còn cắt cử một nhân viên ở tại đây để bảo vệ, trong khi đó 3 Ngân hàng trên địa bàn cũng thuê vệ sĩ tới để bảo vệ số tài sản họ đã niêm phong của Tân Cường Thành./.


Một bảo vệ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn chỉ dấu niêm phong tài sản của Cty.


Dây chuyền sản xuất cáp hiện đại nằm phơi mưa nắng.


Thiếu bị nấu đồng trục quay đã rỉ rét.


Nắp hơi bị bật tung.


Nằm ngổn ngang.


Nơi đây chỉ 3 năm trước còn hàng trăm công nhân làm việc nhưng giờ như đống đổ nát.


Các thiết bị trong dây chuyền sản xuất dây nhôm nằm chỏng chơ.


Hệ thống mô tơ nằm bất động.


Im lìm.


Mái ngói bị vỡ, mưa nắng hắt xuống xưởng sản xuất.


Một nhân viên Ngân hàng tới theo dõi số tài sản bị niêm phong trong nhà xưởng
phải mang theo dù vì mưa rớt xuống sàn.

Những bằng khen một thời là niềm tự hào của Nhà máy.


Bây giờ chỉ là những mảnh vỡ.

Và ngay cả cái tên Cty Tân Cường Thành cũng không còn nguyên vẹn

>> Tổng giám đốc Tân Cường Thành bị bắt: Dân lo lắng, nhà máy bỏ hoang, khu đô thị bất động
Theo Hải Hậu

thunm

Công an Đà Nẵng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên