MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoáng sản Visaco: ĐHCĐ bất thường thông qua kế hoạch tăng vốn lên gấp rưỡi

21-12-2014 - 11:21 AM | Doanh nghiệp

ĐHCĐ cũng đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 và 2016 với vốn điều lệ lần lượt là 86 tỷ và 101 tỷ; doanh thu 105 tỷ và 200 tỷ, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 11,7 tỷ và 15,6 tỷ.

CTCP Khoáng sản và đầu tư Visaco (mã: VMI) công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 tổ chức ngày 19/12/2014.

Theo đó, đại hội đã thông qua một loạt các vấn đề quan trọng.

Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Thứ nhất, thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 3%.

Thứ hai, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 5%, tức 270.000 cổ phiếu tương đương giá trị theo mệnh giá là 2,7 tỷ.

Thứ ba, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 2:1. Hiện tại, số cổ phiếu đang lưu hành của VMI là 5,4 triệu đơn vị. Phương án này tương đương với việc VMI sẽ phát hành thêm 2,7 triệu cổ phiếu tương đương giá trị theo mệnh giá là 27 tỷ đồng.

Thứ tư, thông qua phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động, với tỷ lệ 4,3% tức phát hành 230.000 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2,3 tỷ đồng.

Thứ năm, thông qua phương án phát hành 300.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, mệnh giá 100.000 đồng/cp với tổng giá trị 30 tỷ đồng. Kỳ hạn 24 tháng. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cp. Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương với việc thực hiện quyền là 1:10. 50% trái phiếu được chuyển đổi sau 1 năm tính từ thời điểm phát hành. 100% trái phiếu được chuyển đổi sau 2 năm tính từ thời điểm phát hành.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 62 tỷ đồng sẽ được sử dụng như sau: phân bổ 30 tỷ để mua sắm máy móc, thiết bị đầu tư cơ sở hạ tầng trạm trộn bê tông nhựa nóng Quảng Nam – Quảng Ngãi – Huế; 20 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và 12 tỷ để cơ cấu lại các khoản nợ.

Tại đại hội, ông Đỗ Duy Phúc – đại diện cho Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GPBank) đã không nhất trí với tất cả các vấn đề mà HĐQT đưa ra. Trả lời ý kiến này, ông Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT của VMI phát biểu: “hiện nay, công ty đang cần một nguồn vốn lớn để đầu tư máy móc, nâng cao năng lực cho hàng loạt các hợp đồng, dự án đang triển khai; đồng thời cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao thanh khoản cho công ty. Phương án tăng vốn là tiền đề để công ty phát triển cao hơn nữa và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông”.

Kế hoạch SXKD năm 2015 và 2016

ĐHCĐ cũng đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 và 2016 với vốn điều lệ lần lượt là 86 tỷ và 101 tỷ; doanh thu 105 tỷ và 200 tỷ, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 11,7 tỷ và 15,6 tỷ.

Mai Linh

trangminh

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên