MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làn sóng công nghệ thứ 4 của Samsung

02-06-2014 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Trong lịch sử phát triển, “đứa con cưng” của xứ sở Kim Chi đã 3 lần dẫn đầu các làn sóng công nghệ: chip nhớ (những năm 1990), TV màn hình phẳng (2006) và điện thoại thông minh (2013).

Trong thời điểm hiện tại, hàng nghìn con người đang cật lực làm việc ngày đêm tại tổng hành dinh của Samsung tại Suwon, Hàn Quốc, nơi bắt đầu cho sự chinh phục của một “chaebol” (tập đoàn kinh tế chủ chốt của Hàn Quốc) ra thế giới, để bước vào một cuộc chinh phục đỉnh cao mới cho làn sóng thứ 4…
 
 
Hyesung Ha, Phó Chủ tịch Khối Chiến lược Sản phẩm Samsung Electronics bắt đầu bài phát biểu bằng 4 con số 1.2.2.8, thu hút sự chú ý của cánh báo giới: Những con số này là các thứ hạng mà Samsung đã về đích trong cuộc chạy đua công nghệ thế giới trong năm 2013: là công ty công nghệ bền vững số 1 thế giới; có tính sáng tạo đổi mới số 2 thế giới, có số bằng sáng chế được công nhận nhiều thứ 2 tại Mỹ và là thương hiệu đứng thứ 8 trong “top” thương hiệu tốt nhất toàn cầu (theo Down jones, BCG và Interbrand).
 
Lúc này, Samsung sẽ phải chịu áp lực nhiều hơn để đạt đến thành tựu dẫn dầu tương tự vào năm 2020, trong cái mà Samsung gọi là “làn sóng thứ 4”. Chúng tôi đều không khỏi ngạc nhiên khi Hyesung Ha cho rằng, Samsung chọn “công nghệ in ấn” là đại diện cho làn sóng này.
 
Nghĩa là thế giới sẽ chứng kiến tiếp sự tràn ngập máy in, cũng tương tự như cách mà Samsung đã làm với smart-phone. Samsung nhận thấy họ có một lợi điểm đặc biệt về “chuỗi giá trị liên quan đến in ấn” mà không phải đối thủ nào cũng có được. Chuỗi giá trị này xuất phát do năng lực sở hữu của Samsung, từ sản phẩm công nghệ như camera, điện thoại di động, tablet… cho đến các giải pháp như giải pháp quản lý nội dung trên màn hình hiển thị kỹ thuật số, gói giải pháp quản lý tài liệu, gói giải pháp tài liệu đầu ra.
 
Bằng chứng là, nối tiếp thành công của các ứng dụng di động và máy in hỗ trợ giao tiếp khoảng cách gần NFC, Samsung vừa cho ra mắt công nghệ Cloud Print mới: “Samsung Cloud Print™”. Giải pháp mới này bao gồm ứng dụng di động Samsung Cloud Print và dòng máy in hỗ trợ NFC mới dễ sử dụng hơn và nâng cao tính năng bảo mật. Samsung Cloud Print hoàn toàn tương thích với nền tảng KNOX của Samsung, hệ thống bảo mật di động được phát triển bởi Samsung, để cung cấp chế độ bảo mật tiên tiến.
 
Với người sử dụng di động mà không có thiết bị KNOX, nội dung in ấn của họ cũng sẽ được bảo mật thông qua chế độ mã hóa dữ liệu. Người dùng có thể sử dụng và chia sẻ Cloud Print với các mối quan hệ của mình đã được lưu sẵn trên máy và cũng có thể kết nối với tối đa 20 máy in.
 
Viện Bảo tàng Sáng chế của Samsung ở Suwon cũng dành một nơi trang trọng để lược sử về 30 năm cuộc hành trình trong ngành in của Samsung, với các cột mốc phát kiến, từ máy in laser màu nhỏ nhất thế giới năm 2005 cho đến sự phát triển dồn dập của các sản phẩm máy in A3 đầu tiên năm 2010, và máy in A3 đa năng thế hệ 2 (trong năm 2012). Và một khoảng trống đang dành để điền tiếp sự phát triển của ngành này tại Samsung trong một thập kỷ tới. 
 
Châu Á quyền lực sẽ là xuất phát điểm để Samsung thực hiện tham vọng “bá chủ” ngành thiết bị và giải pháp tích hợp in ấn. 
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, những “con tuấn mã” đầu tiên được “xuất quân” trong thị trường Châu Á chính là hai dòng máy photocopy A3 chuyên dụng được hỗ trợ giải pháp Business Core Printing Solutions (Giải pháp In ấn Tích hợp): Dòng máy in đen trắng SCX-8128 và máy in màu MultiXpress CLX-9301 Dòng máy CLX-9301 và SCX-8128 được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả công việc tốt nhất nhờ vào Bộ xử lý tích hợp với lõi kép 1GHz cho phép xử lý văn bản nhanh gấp 1.5 lần các máy photocopy thông thường. Dòng máy này cũng có thể xử lý nhiều văn bản lớn từ nhiều người dùng cùng một lúc mà vẫn bảo đảm chất lượng và tốc độ cao.
 
Dòng máy in màu CLX-9301 có thể in từ 20 đến 30 trang trong 1 phút, và dòng máy in đen trắng SCX-8128 có thể in từ 23-28 trang trong 1 phút. Tốc độ in cao hơn trên cả 2 dòng máy cho phép in nhanh gấp 1.5 lần so với các dòng máy thông thường. Công nghệ độc đáo Rendering Engine for Clean Pages (ReCP) được Samsung phát triển và áp dụng cho các dòng máy trên nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh và độ sắc nét của các tài liệu in đen trắng với độ phân giải 1200 x 1200 dpi. Công nghệ này tự động làm rõ nét các văn bản và hình ảnh, đồng thời các điểm in có màu được in chồng lên nhau nhằm giảm thiếu khoảng trắng.
 
Các dòng máy photocopy trên cũng được trang bị giải pháp in tiên tiến Business Core Printing Solutions (BCPS) từ Samsung. Công nghệ BCPS cho phép doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn với các giải pháp như xác thực người dùng, giám sát mức độ sử dụng, xử lý văn bản và giải pháp in không cần qua máy chủ. BCPS không yêu cầu kết nối vào một máy chủ riêng biệt, là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp với ngân sách và nhân lực hạn chế dành cho IT. Ngoài những điểm ưu việt trên, các dòng máy này giúp giảm tiêu thụ năng lượng, thiết kế tinh xảo, kích cỡ nhỏ gọn và giao diện người dùng mang tính trực quan.
 
Những “chiến binh” tiếp theo chính là dòng máy in Xpress SL-M2020W mới vừa được ra mắt tại Hàn Quốc gần đây, cho phép người dùng in ấn hình ảnh và tài liệu trực tiếp từ máy in 1 cách dễ dàng. Có thể nói, dòng máy in SL-M2020W với công nghệ NFC là ví dụ điển hình chứng tỏ vị trí tiên phong của Samsung trong giải pháp in di động và thị trường máy in hỗ trợ NFC.
 
Nhắc đến công nghệ in ấn di động, đây công nghệ giúp Samsung đi đầu trong ngành công nghiệp in ấn hiện nay. Chỉ cần tải ứng dụng “Samsung Mobile Print” trên các thiết bị di động có kết nối với máy in Samsung, người dùng hoàn toàn có thể in dễ dàng hơn từ thiết bị cầm tay của mình với các nội dung đa dạng từ những ứng dụng văn phòng như MS Office, PDF, đến nội dung trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, cùng các văn bản trên Google Drive.
 
Những câu hỏi được đặt ra về khả năng về đích sớm nhất của những “chú ngựa chiến” trong lĩnh vực in của Samsung dường như được David SW Song trả lời khá chắc chắn: “Chúng tôi tạo nên 4 kiềng quan trọng cho việc kinh doanh này, đó là Tốc độ, Môi trường, Chất lượng và Tính di động”. Theo David, các máy in của Samsung được nghiên cứu để chạy nhanh hơn 1,5 lần so với máy hiện đại nhất của đối thủ, giảm 70% khí thải Co2 và 50% năng lượng, chất lượng in ấn theo chuẩn cao nhất của Samsung là ReCP, và có khả năng tích hợp nhanh nhất các thiết bị di động khác vào máy (theo nền tảng công nghệ đám mây), cũng như gia tăng cao nhất tính bảo mật. 
 
“Ở Samsung, chúng tôi quan niệm, nếu tin là làm được”, David SW Song nói. Trong khi đó, Hyesung Ha nói về tương lai dựa trên các con số: “Bạn biết đấy, sẽ có 350 triệu người lao động trên khắp thế giới sẽ dùng điện thoại thông minh vào năm 2016, và trong đó, 200 triệu người sẽ dùng nó cho các tiện ích khác ở môi trường làm việc. Tôi đang hình dung chỉ cần chạm nhẹ chiếc điện thoại của bạn vào máy in, bạn có thể in ấn bất cứ tài liệu nào bạn muốn. Chúng tôi gọi đó là “tài liệu của tương lai” (The Document of Tomorrow).
 
A.D
 

A.D

Từ Khóa:
Trở lên trên