MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông giám đốc giàu nhất Hậu Giang

02-03-2014 - 09:29 AM | Doanh nghiệp

Ngày 16-8-2013, UBND tỉnh Hậu Giang họp công bố kết luận thanh tra tại Công ty xổ số Hậu Giang với hàng loạt sai phạm trong việc chi tài chính chưa phù hợp với thực tế.

Ngày 27-2-2014, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hậu Giang họp và biểu quyết đề xuất hình thức kỷ luật Đảng đối với ông Cao Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang (gọi tắt là Công ty xổ số Hậu Giang) với hình thức khiển trách.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ có báo cáo về những sai phạm của ông Tùng. Từ năm 2010 đến quý I-2013, công ty chi không đúng chế độ, chính sách hơn 7,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số hàng tỷ đồng chi sai có các khoản chi hỗ trợ các tổ chức như Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và một số cá nhân ngoài công ty nhưng được ưu ái thanh toán dưới hình thức hóa đơn, chứng từ tiếp khách, mua văn phòng phẩm, mua xăng... Một số cán bộ tỉnh được sử dụng, tạm ứng tiền công ty thoải mái. Trường hợp ông Phạm Tuấn Khanh, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, tạm ứng đến 600 triệu đồng để chi phí cho hoạt động của UBND tỉnh.

Tháng 3-2013, giá trị tài sản thế chấp của 111 đại lý trên 205 tỷ đồng, trong đó tiền mặt trên 185 tỷ đồng. Qua kiểm tra, thực chất khoản tiền mặt trên của công ty chứ không phải tiền thế chấp của các đại lý. Trong số tiền trên, lãnh đạo công ty lại ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng kế toán kiêm thủ quỹ của công ty, dùng 33 tỷ đồng cho Công ty In cổ phần Cần Thơ vay với lãi suất 8%/năm, số còn lại gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại để lấy lãi (số tiền lãi thu được trong các năm 2010, 2011 và 2012 trên 35,9 tỷ đồng được sử dụng vào nhiều mục đích. Thanh tra Chính phủ xác định, trách nhiệm trong việc sử dụng số tiền lãi nói trên thuộc về lãnh đạo công ty và UBND tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh đó, việc công ty mua đất để xây dựng trụ sở tại TP.Vị Thanh với số tiền 4,4 tỷ đồng làm thất thu ngân sách.

Căn nhà ông Tùng xây dựng hàng tỷ đồng nhưng không khai báo tài sản theo quy định

Ngoài ra, công ty đã chuyển vốn của Nhà nước về cho khu vực tư nhân làm thất thu ngân sách Nhà nước, thậm chí phía công ty còn bỏ qua không tham khảo giá đất mà Sở Tài chính đã trả lời việc thẩm định giá trị quyền sử dụng đất dẫn đến tăng chi phí mua so với giá thẩm định trên 557 triệu đồng. Do đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang chuyển cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu không minh bạch việc mua đất nói trên và việc sử dụng trên 35,9 tỷ đồng tiền lãi gởi tiết kiệm có kỳ hạn.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Bộ Tài chính tổ chức thực hiện theo các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và trong quý I-2014 báo cáo kết quả... Theo Thanh tra Chính phủ, việc để xảy ra các sai phạm nêu trên, trách nhiệm còn thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 2010 - 2013), trực tiếp là Sở Tài chính với vai trò là cơ quan quản lý chuyên ngành và UBND tỉnh Hậu Giang với vai trò là chủ sở hữu công ty.

Ngày 16-8-2013, UBND tỉnh Hậu Giang họp công bố kết luận thanh tra tại Công ty xổ số Hậu Giang với hàng loạt sai phạm trong việc chi tài chính chưa phù hợp với thực tế, để cho chủ đất chiếm dụng vốn, thực hiện thanh lý tài sản không đúng quy định. Từ những sai phạm trên, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị kiểm điểm giám đốc công ty và yêu cầu khắc phục ngay những vi phạm, sai sót. Đến tháng 10-2013, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ kiểm tra để kiểm tra lại kết luận thanh tra nói trên.

Theo Thiện Thảo - Nguyễn Chí


thanhhuong

Công an nhân dân

Trở lên trên