MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trực tiếp ĐHCĐ CII: Quý 1 thực hiện 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm

22-04-2015 - 11:35 AM | Doanh nghiệp

CII cho biết trong riêng quý 1, công ty đã hoàn thành 75% kế hoạch đề ra, nhờ đóng góp chủ yếu từ LGC, CII E&C và từ thương vụ với MPTC. Sang quý 2, CII sẽ chính thức hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm, sang quý 4 sẽ tạm "nghỉ ngơi" để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Hôm nay, ngày 22/4/2015, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) tiến hành ĐHCĐ thường niên 2015.

Năm 2014, hoạt động chính của công ty là thu phí giao thông vẫn được tiến hành ổn định. Tổng doanh thu thu phí cả năm đạt 546 tỷ đồng, tương đương 97,3% kế hoạch. Công ty cũng tập trung vào việc triển khai thi công các công trình trọng điểm về giao thông và xúc tiến các dự án đầu tư mới, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện quyết toán 2 dự án đã hoàn thành là dự án Đường Liên tỉnh lộ 25B và dự án Cầu Sài Gòn 2.

Về cơ bản, năm 2014 CII đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính đề ra trong năm. Với 3.235 tỷ đồng doanh thu và 388 tỷ đồng LNST dành cho cổ đông công ty mẹ, CII đạt 320% và 436,6% kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ giao phó.

Năm 2015, mặc dù đề ra kế hoạch doanh thu giảm chút ít (3.145 tỷ đồng), kế hoạch LNST dành cho cổ đông công ty mẹ vẫn được kỳ vọng khởi sắc, tăng 33% so với kết quả năm 2014, đạ 462 tỷ đồng. Mức cổ tức dự chi 14%.

Ngoài nội dung về kế hoạch kinh doanh năm 2015, HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ lần này xin ý kiến về việc phát hành tối đa 2 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. CII cho rằng kết quả năm 2014 vừa qua chứng tỏ sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành công ty. Bên canh tiền lương, tiền thưởng mà Ban điều hành đã nhận được, hiện nay CII chưa có chính sách thích đáng để giữ chân người giỏi, kích thích sự phấn đấu của CBCNV và tạo sự khác biệt thật sự trong lãnh đạo cao cấp và CBCNV bình thường mà vẫn đang có tính chất cào bằng trong thu nhập.

Cổ phiếu ESOP của CII dự kiến sẽ bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.

Quá ưu tiên cho cổ đông lớn?

Thời gian qua CII liên tục phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Trước vấn đề này, cổ đông băn khoăn về mức lãi suất quá cao (11%), phải chăng công ty đang quá ưu tiên cho cổ đông lớn?

Đại diện CII phủ nhận thông tin của cổ đông cho rằng vốn sử dụng của công ty chủ yếu là vốn lưu động, không nhất thiết phải phát hành trái phiếu, mà nên vay ngân hàng. Ông Lê Quốc Bình cho biết công ty không sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn của công ty ở mức hàng nghìn tỷ đồng và khó có thể vay ngân hàng với thời hạn dài hơi.

Cổ đông chất vấn Ban lãnh đạo công ty.

Về việc phát hành trái phiếu hoán đổi, CII cho biết lãi suất nhận lại từ LGC là 11,5%. Riêng thặng dư phát hành trái phiếu đã lên tới 202 tỷ đồng, chứng tỏ sức hấp dẫn từ trái phiếu chuyển đổi. Vì vậy thực tế lãi suất phát hành “ròng” của CII chỉ ở mức 7 – 8%.

Tự tin vào tình hình kinh doanh 2015

Như đã trả lời phỏng vấn trước đây, mặc dù đề ra kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2014, CII vẫn tự tin vào khả năng hoàn thành, thậm chí vượt mức kế hoạch đề ra, nếu không có sự kiện bất khả kháng. Phát biểu tại ĐHCĐ lần này, CII cho biết trong riêng quý 1, công ty đã hoàn thành 75% kế hoạch đề ra, nhờ đóng góp chủ yếu từ LGC, CII E&C và từ thương vụ với MPTC. Sang quý 2, CII sẽ chính thức hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm, sang quý 4 sẽ tạm "nghỉ ngơi" để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Chương trình ESOP "tử tế" nhất từ trước đến nay

Về kế hoạch phát hành tối đa 2 triệu cổ phiếu ESOP, được cho là kế hoạch lớn nhất từ trước đến nay, có ý kiến cổ đông cho rằng, nên chăng nâng cao giá phát hành. Ông Lê Quốc Bình chia sẻ, phát hành 10.000 hay 11.000, hay 12.000 đồng/cổ phiếu, thực ra không phải là vấn đề quá lớn với Ban điều hành CII. Tuy nhiên, sau 15 năm thành lập, đây là lần đầu tiên công ty phát hành ESOP một cách "tử tế" - sau nhiều nỗ lực và cống hiến của Ban điều hành.

Liệu chúng ta có nên "đối xử" với Ban điều hành như thế, bằng cách tăng thêm một vài nghìn vào giá cổ phiếu ESOP, ông Bình trăn trở.

Đan Nguyên

Minh Thư

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên