MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VAFIE vạch kế hoạch hoạt động năm 2015

18-02-2015 - 09:35 AM | Doanh nghiệp

Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2015, VAFIE sẽ tăng cường công tác liên kết với các tổ chức kinh tế quốc tế nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp FDI.

Ngày 6/2, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức kỳ họp thứ I năm 2015 của Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội.

Tham dự kỳ họp có Ủy viên Ban chấp hành và Ban kiểm tra, cùng phụ trách các đơn vị trực thuộc hiệp hội – Trung tâm hỗ trợ và quảng bá doanh nghiệp (SPC), Trung tâm thông tin và tư vấn đầu tư (CIIC) và Tạp chí Nhà đầu tư. GS. TSKH. Nguyễn Mại - Chủ tịch hiệp hội chủ trì kỳ họp.

Chủ tịch hiệp hội đã thông báo tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong năm vừa qua, nhấn mạnh sự khởi sắc của doanh nghiệp FDI và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, cùng những triển vọng tốt đẹp đối với các doanh nghiệp khi Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, Chủ tịch cũng chỉ rõ việc các doanh nghiệp Việt Nam chưa chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về tác động của hàng loạt hiệp định quốc tế mà Việt Nam sắp ký kết, đặc biệt là TTP và FTA Việt Nam - EU.

Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2015, VAFIE sẽ tăng cường công tác liên kết với các tổ chức kinh tế quốc tế nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp FDI.

Cụ thể, hiệp hội sẽ nỗ lực tổ chức các khóa huấn luyện về nâng cao chất lượng quản lý theo hướng chiều sâu cho các doanh nghiệp; tăng cường cung cấp thông tin về kinh tế qua các hội nghị, hội thảo... tạo điều kiện cho các hội viên gặp gỡ trao đổi thường xuyên hơn.

VAFIE sẽ mở rộng quan hệ với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Có chương trình nghiên cứu biên soạn các tài liệu cụ thể để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn pháp luật, chính sách... của nhà nước Việt Nam khi có dự định đầu tư vào Việt Nam.

Đặc biệt, cần có kế hoạch cho công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngành kế hoạch đầu tư và tổ chức Hội thảo nhân dịp 20 năm quan hệ Việt Nam – Mỹ trong năm 2015 tới.

>>>"Lực hút" FDI, ODA

Theo LÊ HUYỀN

PV

Diễn đàn đầu tư

Trở lên trên