MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VHG: Phát hành tăng vốn lên gấp đôi "chắc chắn thành công"

02-07-2015 - 15:08 PM | Doanh nghiệp

Đó là khẳng định của đại diện VHG khi trả lời cổ đông tại ĐHCĐ thường niên 2015.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam (VHG) công bố biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015, phiên họp tổ chức ngày 30/6/2015.

Kết quả SXKD năm 2014

Năm 2014, VHG đạt 469 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 92 tỷ đồng. Cổ đông cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 là 5% trên vốn điều lệ mới 1.500 tỷ đồng (tương đương với kế hoạch cổ tức 10% năm 2014 trên vốn 750 tỷ đồng được ĐHCĐ năm 2014 thông qua). Thời gian chi trả là sau khi tăng vốn thành công lên 1.500 tỷ, dự kiến khoảng quý 3,4/2015.

Kế hoạch SXKD năm 2015

Năm 2015, VHG đặt kế hoạch doanh thu 950 tỷ đồng và LNST hợp nhất 225 tỷ đồng, tỷ lệ chia trả cổ tức 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc kết hợp cả tiền mặt và cổ phiếu.

Tại Đại hội, trả lời cho câu hỏi cổ đông, đại diện lãnh đạo công ty cho biết, kế hoạch kinh doanh năm 2015 đang xây dựng trên mức giá hiện tại, và nếu giá cao su tăng 10% thì mức lợi nhuận cũng sẽ tăng tương ứng 9-10%. Và theo đánh giá của công ty, giá cao su đang chạm đáy và thực tế đang phục hồi bền vững.

Với các câu hỏi của cổ đông về tình hình đầu tư các dự án Hạ tầng tại Đà Nẵng, dự án Quê Việt…HĐQT công ty cũng đã thông tin cho các cổ đông rằng, hiện tại, công ty đang bám sát các dự án Hạ tầng và đã chuẩn bị sẵn sàng cho các dự án này nhưng còn phụ thuộc vào nguồn ngân sách Thành phố. Lãnh đạo công ty cho biết, khả năng trong năm 2016 thành phố sẽ giải ngân vốn và các dự án đó mới được tiến hành.

Việc triển khai dự án Quê Việt có chút chậm trễ do thay đổi quy hoạch tổng thể nhưng cơ bản mọi thủ tục đã hoàn thành và trong quý 3, quý 4 công ty sẽ tiến hành khởi công và sau khoảng gần 2 năm sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo lãnh đạo VHG, công ty đã đầu tư vào 2 dự án bất động sản với giá vốn tương đối thấp. Cho đến nay, giá trị các dự án này đã hồi phục và tăng khoảng 2 đến 3 lần so với giá trị đầu tư ban đầu, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty.

ĐHCĐ cũng thông qua việc công ty sẽ chuyển nhượng phần vốn góp còn lại tại CTCP Đầu tư Develyn cho các đối tác theo giá thị trường.

Kế hoạch sắp tới, khi chuyển nhượng dự án số 09 Lê Duẩn thành công, VHG sẽ tập trung vào dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng ven biển D’evelyn Beach Quê Việt.

Liên quan đến việc tăng vốn lên 1.500 tỷ

Cũng theo nội dung cuộc Họp, ông Trần Xuân Hiếu đã thể hiện sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty trong việc tái cơ cấu Công ty cũng như việc phát hành tăng vốn thành công lên 1.500 tỷ, như sau:

“Theo quan điểm của cá nhân, cần phải khẳng định với Quý Cổ đông Công ty rằng đợt tăng vốn này chắc chắn thành công. Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua, Công ty sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu, trong đó hướng đến các nhà đầu tư gắn bó và đi cùng doanh nghiệp từ nhiều năm nay, như Quỹ Sao Vàng. Thực tế đang có nhiều nhà đầu tư, các Công ty Chứng khoán quan tâm và liên hệ để chào mua phần chưa phát hành hết.

Lịch sử cho thấy, các đợt phát hành trước đây của VHG đều thành công và mang lại cho chính các nhà đầu tư những cơ hội đầu tư cổ phiếu rất tốt. Điển hình như Quỹ Sao Vàng trong đợt phát hành trước đây như truyền thông đã đưa tin và ước tính lợi nhuận từ việc đầu tư này đạt được hiệu quả rất cao và vượt kỳ vọng của Quỹ.

Trong 2013, 2014, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu thành công: (1) Từ lỗ chuyển thành lãi và trả được cổ tức; (2) Từ nợ ngân hàng không có khả năng trả nợ và chi phí tài chính cao, đến nay nợ thấp, luôn chủ động trong nguồn vốn hoạt động; (3) Từ chi phí quản lý ở mức rất cao đến nay đã ở mức tối ưu và bộ máy quản lý nhỏ gon; (4) Từ việc đầu tư không hiệu quả, đến nay các hoạt động kinh doanh và lĩnh vực của Công ty luôn tạo ra dòng tiền tốt trong cả ngắn hạn và dài hạn; Hiện nay, Công ty đang định hướng tìm các Công ty có thể mạnh trong ngành và khu vực để đầu tư, tiêu biểu như SRC và một số công ty tiêu biểu mà nhà nước đang thoái vốn.

Lịch sử đã cho thấy sự hiệu quả và quyết tâm của Ban lãnh đạo trong việc thực hiện và đưa Công ty ngày càng vững mạnh. Chính vì vậy, Quý cổ đông hãy tin tưởng vào định hướng chiến lược của Công ty để yên tâm đầu tư, khi đó giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng sức mạnh của Công ty và mang lại lợi ích cổ đông”

Thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2012 – 2016

ĐHCĐ năm nay cũng đã chính thức thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Dũng Tiến từ ngày 27/1, đồng thời, bổ nhiệm ông Trần Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Tiến. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ga Nốp từ ngày 30/6, và bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn và ông Khuất Duy Tiến là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Ngoài HĐQT, lần này, VHG cùng thay đổi nhân sự ở Ban Kiểm soát. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Phương và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Minh Đức. Đồng thời bổ nhiệm bà Lê Thị Cẩm Vân và bà Hồ Thị Thu Hồng là thành viên mới nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Sơn Cường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên