MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao cổ phần hóa DNNN quý I diễn ra chậm?

07-04-2015 - 19:00 PM | Doanh nghiệp

Số lượng DNNN thực hiện cổ phần hóa trong quý I chỉ bằng 10% kế hoạch đề ra - một con số quá thấp khi tiến trình cổ phần hóa trong năm đã đi được 1/4 chặng đường.

Tình trạng trên được xem là một hạn chế lớn trong bối cảnh Chính phủ đã nhiều lần thúc giục các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp cần đẩy nhanh hơn tiến trình này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính - cho biết có ba nguyên nhân dẫn đến việc cổ phần hóa doanh nghiệp chậm:

Thứ nhất, quý I là thời điểm cuối năm trước, đầu năm sau nên các doanh nghiệp tập trung vào vấn đề hoàn thành sản xuất kinh doanh, lo đời sống cho cán bộ công nhân viên để đón Tết.

Thứ hai, một số doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian qua là các tập đoàn, tổng công ty lớn có quy mô lớn, việc xử lý tồn tại chưa lường trước được hết các vấn đề khó khăn, vấn đề nảy sinh.

Thứ ba, tỷ lệ bán của các doanh nghiệp khi cổ phần hóa vẫn còn thấp nên chưa tạo sức hút với các nhà đầu tư.

 

 

Hồng Cúc

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên