MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ “Chuỗi sai phạm mang tên Hào Dương”: Công ty Hào Dương xin dãn nộp phạt 6,3 tỉ đồng

13-01-2015 - 09:49 AM | Doanh nghiệp

Ngày 12.1, UBND TPHCM đã có cuộc họp xung quanh vụ Cty CP thuộc da Hào Dương (KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM) xin được dãn nộp khoản tiền bị xử phạt vi phạm hành chính do xả thải ra môi trường 6,3 tỉ đồng (báo Lao Động tháng 6.2014 đã phản ánh qua loạt bài “Chuỗi sai phạm mang tên Hào Dương”).

Theo ông Tăng Văn Đức - Chủ tịch HĐQT Cty CP thuộc da Hào Dương: "Cty thừa nhận các sai phạm, cam kết khắc phục hậu quả và nộp phạt nghiêm túc khoản tiền phạt 6,3 tỉ đồng nêu trên. Tuy nhiên, do Cty Hào Dương tạm ngừng hoạt động trong suốt 14 tháng qua, nên gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Cty cố gắng trang trải các chi phí về tiền lương cho hơn 300 CN tạm nghỉ việc, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, duy tu - bảo dưỡng nhà máy, thiết bị máy móc, bồi thường các hợp đồng cho khách hàng nước ngoài… với tổng chi phí hơn 25 tỉ đồng.

Trong bối cảnh Cty không có nguồn thu do tạm đình chỉ sản xuất, thì các chi phí trên là nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo và CNLĐ Cty Hào Dương. Nay, với việc Cty Hào Dương phải nộp phạt một lần 6,3 tỉ đồng tiền phạt là… rất khó". Ông Tăng Văn Đức nói: “Chúng tôi rất mong muốn được UBND TP cho phép nộp tiền phạt làm nhiều lần, coi như giúp DN bớt đi áp lực tài chính hiện thời, để DN hoạt động, có thu - có chi, DN sẽ tồn tại, phát triển và hoàn thành việc nộp phạt khoản tiền 6,3 tỉ đồng”. Vừa qua, Cty Hào Dương đã đến Kho bạc TP xin nộp trước 800 triệu đồng - 40% mức tiền bị phạt vi phạm hành chính (1,9 tỉ đồng). Song, kho bạc đã từ chối, yêu cầu Cty phải nộp đủ 1,9 tỉ đồng…

Riêng khoản tiền thu lợi bất hợp pháp, theo kết luận của cơ quan chức năng gần 4,4 tỉ đồng, Cty Hào Dương kiến nghị “được hoãn nộp trong 5 năm”. Sở TNMT đã có văn bản bác kiến nghị này và cho rằng “không có cơ sở”… Cty Hào Dương đã có văn bản gửi UBND TPHCM, xin phép được hoạt động thử trong tháng 1.2015.Nếu không đạt yêu cầu, tiêu chuẩn mà cơ quan chức năng đưa ra, Cty Hào Dương sẽ tự nguyện đóng cửa và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý... UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan như: TNMT, Ban quản lý các KCN-KCX, Sở Xây dựng, UBND huyện Nhà Bè… xem xét các kiến nghị của Cty Hào Dương, với tinh thần hỗ trợ DN sớm hoạt động trở lại.

Theo Cao Hùng

PV

Báo Lao động

Trở lên trên