MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh thu và lợi nhuận giảm lần đầu tiên trong 13 năm vì iPhone hết "hot", cổ phiếu Apple lao dốc

27-04-2016 - 09:18 AM | Tài chính quốc tế

Như vậy là chuỗi 51 quý liên tiếp ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ của Apple đã chấm dứt. Tồi tệ hơn, sớm nhất là đến cuối năm nay đà tăng trưởng ấy mới có thể quay trở lại.

Apple vừa công bố kết quả kinh doanh của 3 tháng kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Theo đó, doanh thu của quý II sụt giảm 13% so với 1 năm trước, xuống còn 50,6 tỷ USD, thấp hơn so với mức dự báo 52 tỷ USD được đưa ra trước đó. Apple còn đưa ra dự báo doanh thu của quý tiếp theo sẽ tiếp tục giảm và chỉ nằm trong khoảng 41 – 43 tỷ USD.

Thu nhập ròng cũng giảm xuống còn 10,5%, số iPhone bán ra sụt giảm 16%. Tổng cộng Apple bán được 51,2 triệu chiếc iPhone, so với mức 61,2 triệu của năm ngoái.


Số iPhone bán ra sụt giảm mạnh (Nguồn: CNBC)

Số iPhone bán ra sụt giảm mạnh (Nguồn: CNBC)

Dù thông tin này được đưa ra sau khi chứng khoán Mỹ đã đóng cửa, cổ phiếu Apple ngay lập tức sụt giảm 8,5%, xuống còn 95,51 USD. Nỗi lo về tăng trưởng doanh thu là một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu Apple giảm gần 20% trong 12 tháng gần đây, đẩy giá trị vốn hóa giảm xuống còn 579 tỷ USD. Tuy nhiên Apple vẫn là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Lần gần đây nhất lợi nhuận theo quý của Apple sụt giảm là quý II của năm tài khóa 2003. Khi đó Apple viện dẫn nguyên nhân là do hãng phải chi quá nhiều cho việc phát triển các sản phẩm mới.

Kết quả kinh doanh tồi tệ cho thấy Apple không còn có thể dựa vào Trung Quốc để tăng trưởng. Doanh thu từ các thị trường Đài Loan và Hồng Kông sụt giảm tới 26%, trái ngược hoàn toàn so với mức tăng trưởng 50% thường thấy. Apple cho biết đồng USD tăng giá quá mạnh đã làm cho các sản phẩm bán ra trên thị trường này trở nên đắt đỏ.


Doanh thu từ thị trường Trung Quốc (đã bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan) sụt giảm mạnh sau khi tăng trưởng rất tốt trong năm 2015 (Nguồn: Bloomberg)

Doanh thu từ thị trường Trung Quốc (đã bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan) sụt giảm mạnh sau khi tăng trưởng rất tốt trong năm 2015 (Nguồn: Bloomberg)

Tim Cook cho biết Apple sẽ tìm kiếm các thương vụ M&A để có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm. Chỉ trong 12 tháng qua hãng đã thực hiện tới 15 vụ thâu tóm nhưng đều ở quy mô nhỏ.

Trong bối cảnh iPhone không còn “nóng”, các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu Apple đang tự hỏi sản phẩm nào sẽ trở thành cỗ máy tăng trưởng trong thời gian tới. Nhiều giả thiết đã được đưa ra như kính thực tế ảo, xe hơi tự lái hay dịch vụ truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một trong những dự đoán trên là chính xác.

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên