MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đối thủ" của bầu Đức - Chủ tịch BAF vừa khoe “heo ăn chay” độc quyền, cổ phiếu tăng trần liên tục bất chấp thị trường chung đỏ lửa

12-10-2022 - 10:52 AM | Doanh nghiệp

"Đối thủ" của bầu Đức - Chủ tịch BAF vừa khoe “heo ăn chay” độc quyền, cổ phiếu tăng trần liên tục bất chấp thị trường chung đỏ lửa

Ngay phiên sáng nay 12/10, BAF nhanh chóng kịch trần và giao dịch tại mức 24.600 đồng/cp – tăng tổng cộng gần 19% chỉ trong 3 phiên, thanh khoản không quá nổi trội.

Những ngày gần đây, trước tâm lý hoảng loạn, VN-Index giảm mạnh xuống mức 1.006,2 điểm, thấp nhất trong vòng hơn 22 tháng kể từ ngày 30/11/2020. Thậm chí, trong phiên vừa qua, lực bán còn có thời điểm kéo VN-Index rơi xuống mức 3 chữ số (dưới 1.000 điểm), loạt cổ phiếu theo đó giảm sàn.

Lội ngược dòng, mã BAF – CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam – của đại gia Trương Sỹ Bá lại liên tục tăng điểm, thậm chí kịch trần bất chấp thị trường chung giảm điểm. Ngay phiên sáng nay 12/10, BAF nhanh chóng kịch trần và giao dịch tại mức 24.600 đồng/cp – tăng tổng cộng gần 19% chỉ trong 3 phiên, thanh khoản không quá nổi trội.

Động thái gây chú ý của cổ phiếu BAF diễn ra sau chia sẻ của Chủ tịch Trương Sỹ Bá về mảng chăn nuôi heo của mình. Cụ thể, Chủ tịch BAF tiết lộ công thức dinh dưỡng trong chăn nuôi độc quyền, chỉ sản xuất để cung cấp cho đàn heo nuôi trong nội bộ và không bán thương mại ra ngoài thị trường. Heo của BAF có thể gọi là heo ăn chay!.

Đặc biệt, chia sẻ của ông Sỹ Bá đã gây hiệu ứng mạnh, giữa bối cảnh câu chuyện nuôi heo đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao, sau thông tin ra mắt Heo ăn chuối HAGL của bầu Đức.

Đối thủ của bầu Đức - Chủ tịch BAF vừa khoe “heo ăn chay” độc quyền, cổ phiếu tăng trần liên tục bất chấp thị trường chung đỏ lửa - Ảnh 1.

Về phần mình, BAF cũng đang cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ vào mảng chăn nuôi heo. Công ty vừa đồng loạt khởi công xây dựng 4 cụm trang trại heo công nghệ cạo tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh. Động thái này nằm trong chiến lược xây dựng mạng lưới khoảng 100 trang trại và đạt 200.000 nái vào năm 2030.

Được biết, dự án 3 cụm trang trại heo Hải Đăng được xây dựng với tổng diện tích hơn 66 ha, quy mô 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 280.000 heo/năm, đóng góp khoảng 1.080 tỷ doanh thu/năm.

Song song, dự án trang trại heo Tân Châu được xây dựng với diện tích 12 ha, quy mô chăn nuôi 18.000 heo thịt, công suất đạt gần 45.000 con/năm, đóng góp doanh thu khoảng 260 tỷ đồng/năm. Theo kế hoạch, 4 dự án cụm trang trại này sẽ đi vào hoạt động vào quý 4/2023.

Động thái mới nhất, Siba Holdings vừa mua đăng ký mua gần 25 triệu cổ phiếu BAF, tăng sở hữu tại BAF lên 37,65% vốn, tương đương hơn 54 triệu cổ phần.Trước đó hồi đầu năm nay, Siba Holdings vừa chính thức trở thành cổ đông lớn của BAF khi hoàn tất mua gần 16 triệu cổ phiếu và nắm giữ 20,5% cổ phần của công ty nuôi heo này.

Siba Holdings và BAF đều do ông Trương Sỹ Bá làm Chủ tịch HĐQT, trong đó ông Bá nắm 98% Siba Holdings. Ông Bá đồng thời là Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Tân Long – Doanh nghiệp chuyên về cung ứng và sản xuất nguyên liệu Thức ăn chăn nuôi; Chăn nuôi; Sản xuất – Kinh doanh Gạo...

Tương tự Bapi Mart của HAGL mới đây, Siba Food là điểm bán thịt thương hiệu BAF, cùng với các thực phẩm khác, hướng đến là nơi cung cấp thực phẩm sạch có thương hiệu cho thị trường.

Hiện, BAF đang bán lẻ thịt thương hiệu thông qua chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Siba Food và Meat shop. Trong đó, Siba Food đang có gần 60 cửa hàng và dự kiến mở rộng lên 100 cửa hàng trong năm 2023.

Tầm nhìn đến 2030, Siba Food hướng tới trở thành chuỗi cửa hàng thực phẩm quy mô lớn nhất Việt Nam với 1.500 cửa hàng Siba Food và 15.000 Meat Shop. Đầu tháng 9 vừa qua, BAF cho ra mắt thêm sản phẩm chế biến bao gồm xúc xích BAF, giò lụa, giò sống được làm từ 100% thịt sạch BAF.

Tri Túc

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên