MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng code khai sinh ra Internet được bán dưới dạng NFT với giá 5,4 triệu USD

01-07-2021 - 20:20 PM | Tài chính quốc tế

Dòng code khai sinh ra Internet được bán dưới dạng NFT với giá 5,4 triệu USD

Chủ nhân của tác phẩm này chính là Sir Tim Berners-Lee, người đã sáng tạo ra World Wide Web năm 1989.

Tim Berners-Lee, nhân vật được coi là người đã sáng tạo ra mạng lưới World Wide Web vừa bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số có tên gọi "This Changed Everything", thu về số tiền lên tới vài triệu đô.

Trong buổi đấu giá hôm qua (30/6) do Sotheby’s tổ chức tại New York, những file gốc của mã nguồn tạo ra World Wide Web đã được bán dưới dạng NFT (nonfungible token, token không thể thay thế) với giá 5,4 triệu USD.

Chủ nhân của tác phẩm này chính là Sir Tim Berners-Lee, người đã sáng tạo ra World Wide Web năm 1989, từ đó mở ra kỷ nguyên mạng Internet cho phép con người kết nối và chia sẻ thông tin dù đang ở bất kỳ nơi đâu.

Tác phẩm "This Changed Everything" (tạm dịch: Điều khiến mọi thứ thay đổi) bao gồm phiên bản hình động của mã nguồn gần 10.000 dòng và cả 1 lá thư điện tử được viết bởi Berners-Lee. Theo nhà đấu giá Sotheby’s, đây là một trong những NFT có giá trị cao nhất từ trước đến nay từng được rao bán.

NFT là 1 dạng tài sản kỹ thuật số hoạt động trên nền tảng công nghệ blockchain, tương tự như các đồng tiền số. Tuy nhiên chúng là độc bản, không thể bị thao túng, xóa bỏ hoặc làm nhái bởi bất cứ ai. 

Năm ngoái quy mô thị trường NFT đã tăng vọt lên ít nhất 338 triệu USD, so với mức 141,6 triệu USD năm 2019 và 41 triệu USD năm 2018. Cơn sốt NFT được thổi bùng lên một phần bởi sự kiện 1 bức tranh số của hoạ sĩ Beeple được bán với giá 69,3 triệu USD và thu hút được sự quan tâm cực lớn.

Hồi tháng 3, CEO Twitter – Jack Dorsey – cũng bán đấu giá dòng tweet đầu tiên của mình dưới dạng NFT và thu về 2,9 triệu USD.

Tham khảo Wall Street Journal

Thanh Thanh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên